Linh nghiêm Lễ khai xuân, cầu Quốc thái dân an Chùa Ba Vàng

TRÍ TRUNG - MẠNH TUÂN 08/02/2022 19:45

Ngày 8.2 (tức mùng 8 tháng Giêng năm Nhâm Dần), Chùa Ba Vàng phối hợp với UBND TP Uông Bí (Quảng Ninh) tổ chức Lễ Khai hội xuân Nhân Dần 2022 và Khai pháp đầu năm, Khai đàn Dược sư, cầu cho Quốc thái dân an.

Dự lễ khai hội có: Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP Uông Bí Phạm Tuấn Đạt; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể thành phố cùng toàn thể chư Tôn, đức Tăng chùa Ba Vàng và đông đảo phật tử, Nhân dân.

ảnh 1- Chư Tăng và đại biểu tham dự Khai Xuân Nhâm Dần- Cầu Quốc thái dân an.jpg
Chư Tăng và đại biểu tham dự Khai Xuân Nhâm Dần - Cầu Quốc thái dân an

Lễ hội được tổ chức linh nghiêm, ấn tượng đúng theo giáo lý đạo Phật, đặc biệt được phát trực tuyến trên các kênh truyền thông của Chùa Ba Vàng tới hàng vạn phật tử tại 62 tỉnh, thành trong cả nước và các phật tử là người nước ngoài, cũng như người Việt có mặt ở 27 quốc gia trên thế giới.

Với tâm tôn kính tín Phật, nhân dân và phật tử thập phương về tham dự lễ khai hội Xuân Nhâm Dần Chùa Ba Vàng rất đông. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều tuân thủ nguyên tắc 5K trong phòng, chống dịch theo quy định của Bộ Y tế (đeo khẩu trang, đặc biệt là phải có kết quả test nhanh âm tính với Covid-19) mới được vào chùa lễ Phật, khai hội xuân, khai pháp.

ảnh 2- Đại đức Thích Trúc Thái Minh- Sư trụ trì Chùa Ba Vàng và Chủ tịch UBND TP Uông Bí- Phạm Tuấn Đạt dâng hương Lễ Phật, Cầu Quốc thái dân an.jpg
Đại đức Thích Trúc Thái Minh - Sư trụ trì Chùa Ba Vàng và Chủ tịch UBND TP Uông Bí (Quảng Ninh) Phạm Tuấn Đạt dâng hương Lễ Phật, Cầu Quốc thái dân an

Tại buổi lễ, Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng gửi lời kính chúc chư Tôn Thiền Đức; các cấp lãnh đạo Đảng, Chính quyền, MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh và TP Uông Bí đón Xuân Nhâm Dần nhiều may mắn và thắng lợi, hoàn thành xuất sắc công tác và nhiệm vụ đề ra.

Bước vào năm Nhâm Dần 2022, với niềm tin mới, khí thế mới, Đại đức Thích Trúc Thái Minh đề nghị Chư Tăng Ni, các quý phật tử, thiện nam tín nữ trong và ngoài nước, cùng toàn thể bà con nhân dân, phát huy truyền thống đạo đức, trí tuệ của dân tộc hun đúc từ ngàn đời, được thấm nhuần và soi sáng bởi lời Phật dạy, tiếp tục tinh tấn tu hành hơn nữa, cùng nhau phát nguyện nương tựa Tam Bảo, phụng trì Phật pháp, phát huy chân lý Phật đà, giữ gìn Tổ ấn vàng son, làm rạng rỡ vang danh địa linh Uông Bí, xứng đáng là kinh đô của Phật giáo Việt Nam. Đồng thời, luôn luôn giữ vững tinh thần đoàn kết hòa hợp dân tộc, thực hiện hữu hiệu phương châm: “Đạo pháp gắn liền với dân tộc”, Phật tử sống “Tốt đời đẹp Đạo”, đi vào đời bằng triết lý “lấy Từ bi làm lẽ sống, lấy trí tuệ làm sự nghiệp”.

ảnh 3- Chư Tăng và đại biểu tham dự hội làm lễ Khai Xuân Nhâm Dần 2022 tại chính điện Chùa Ba Vàng
Chư Tăng và đại biểu tham dự hội làm lễ Khai xuân Nhâm Dần 2022 tại chính điện Chùa Ba Vàng

Đại đức Thích Trúc Thái Minh cũng cũng hi vọng với sự quyết tâm cao trong việc giữ gìn truyền thống quý báu của ông cha, với tất cả tấm lòng thành kính Đức Phật và chư Tổ tiền bối, Chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử Chuà Ba Vàng sẽ cùng với nhân dân khắp nơi chung sức chung lòng xây dựng và bảo vệ giang sơn gấm vóc nước Việt Nam. “Tăng Ni Phật tử Việt Nam sẽ ngày càng nhất tâm xây dựng Giáo hội Phật giáo Việt Nam vững mạnh, nối tiếp tư tưởng “Hòa quang đồng trần”, “Cư trần lạc đạo” của đức Phật hoàng Trần Nhân Tông và tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh để góp phần cùng toàn dân xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”, Đại đức Thích Trúc Thái Minh nhấn mạnh.

ảnh 4- khai Đàn Dược Sư, Cầu Quốc thái dân an
Đông đảo phật tử, nhân dân tuân thủ các quy định phòng, chống dịch

Để có được điều đó, Đại đức Thích Trúc Thái Minh cầu chúc cho quý đại biểu, quan khách cùng toàn thể quý phật tử, thiện nam tín nữ, cùng bà con nhân dân một năm mới “tâm xuân tươi tốt, gia đình an khang, thịnh vượng, vô lượng an lạc, vô lượng cát tường” và cầu cho toàn thể quý phật tử, thiện nam tín nữ trong và ngoài nước, cùng bà con nhân dân thập phương sẽ luôn ghi nhớ và thực hành lời Đức Phật dạy, rèn sửa thân tâm mình sao cho trở nên thiện lành, trong sạch hơn, góp phần làm tăng trưởng thiện pháp và chính khí cho thế gian này, khiến cho nhân loại được an vui hạnh phúc nhiều hơn.

TRÍ TRUNG - MẠNH TUÂN