Triển khai di dời lưới điện đồng bộ với dự án nâng cấp đường Đặng Thúc Vịnh, huyện Hóc Môn

PV 21/12/2021 19:37

Để đồng bộ với dự án nâng cấp, mở rộng đường Đặng Thúc Vịnh (đường Tỉnh Lộ 9), Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVNHCMC) đã giao cho Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối TP. Hồ Chí Minh thực hiện di dời, tái bố trí lưới điện, trạm biến thế trên đường Đặng Thúc Vịnh.

Công trình đường Đặng Thúc Vịnh đang thi công, chưa bàn giao đủ mặt bằng cho ngành điện bố trí công trình điện mới trước khi thu hồi lưới điện hiện hữu

Công trình đường Đặng Thúc Vịnh đang thi công, chưa bàn giao đủ mặt bằng cho ngành điện bố trí công trình điện mới trước khi thu hồi lưới điện hiện hữu

Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Tỉnh Lộ 9 (đường Đặng Thúc Vịnh) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP. Hồ Chí Minh (gọi tắt là Ban Giao thông) là Chủ đầu tư với chiều dài khoảng 5,3 km. Để đồng bộ với dự án, Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối TP. Hồ Chí Minh được EVNHCMC giao thực hiện dự án “Di dời, tái bố trí lưới điện, trạm biến thế trên đường Đặng Thúc Vịnh”.

Theo thiết kế thi công, tuyến đường Đặng Thúc Vịnh từ Tô Ký đến Lê Văn Khương được chia làm 5 cung đoạn. Đến nay, Ban Giao thông mới hoàn tất bàn giao mặt bằng để triển khai thực hiện di dời lưới điện được 1 cung đoạn (đoạn từ UBND xã Đông Thạnh đến đường Lê Văn Khương), 4 cung đoạn còn lại, mặt bằng bàn giao đang bị ngắt quãng. Ước tính, mặt bằng để di dời lưới điện khu vực này mới bàn giao được khoảng 80%. Trong đó, 2 đợt bàn giao mặt bằng vào tháng 6 - 7.2021 ngay vào đợt giãn cách xã hội trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, nên không thể triển khai thi công. Đợt bàn giao gần đây nhất vào ngày 14.12.2021.

Khu vực gần ngã 3 Đặng Thúc Vịnh - Tô Ký có những điểm còn chưa giải tỏa xong nên chưa có mặt bằng bàn giao cho ngành điện bố trí lưới điện mới trước khi thu hồi lưới điện hiện hữu
Khu vực gần ngã 3 Đặng Thúc Vịnh - Tô Ký có những điểm còn chưa giải tỏa xong nên chưa có mặt bằng bàn giao cho ngành điện bố trí lưới điện mới trước khi thu hồi lưới điện hiện hữu

Do ảnh hưởng dịch Covid-19 và thực hiện công tác phòng chống dịch nên công trình phải tạm ngưng thi công từ 15.6.2021 – 30.9.2021. Kể từ ngày 1.10.2021 đến nay công trình được thi công trở lại. Tuy nhiên, do đặc thù của lưới điện là vận hành liên tục để cấp điện phục vụ người dân và doanh nghiệp, nên việc di dời lưới điện phải thực hiện đồng bộ, xuyên suốt trên từng cung đoạn để triển khai di dời vào lưới điện mới. Tiến độ bàn giao mặt bằng để thi công di dời lưới điện của Ban Giao thông chỉ bàn giao từng đoạn sau khi thi công xong phần hạ tầng kỹ thuật, nên ảnh hướng rất lớn đến các phần công việc di dời lưới điện như việc kéo dây, chuyển đấu nối.

Công trình đường Đặng Thúc Vịnh đang thi công, chưa bàn giao đủ mặt bằng cho ngành điện bố trí công trình điện mới trước khi thu hồi lưới điện hiện hữu
Công trình đường Đặng Thúc Vịnh đang thi công, chưa bàn giao đủ mặt bằng cho ngành điện bố trí công trình điện mới trước khi thu hồi lưới điện hiện hữu

Trong quá trình triển khai trồng trụ điện trên mặt bằng đã bàn giao tại hiện trường, các xung đột trong quá trình thi công của các hệ thống hạ tầng kỹ thuật giữa cấp nước, thoát nước, chiếu sáng, mặt bằng vỉa hè không đủ vị trí trồng trụ buộc phải xử lý cục bộ cũng đã làm chậm tiến độ. Đến nay, còn 15 vị trí có xung đột với hệ thống thoát nước trên vỉa hè đang phải xử lý, chưa thể thi công hoàn tất.

Công trình đường Đặng Thúc Vịnh đang thi công, chưa bàn giao đủ mặt bằng cho ngành điện bố trí công trình điện mới trước khi thu hồi lưới điện hiện hữu
Công trình đường Đặng Thúc Vịnh đang thi công, chưa bàn giao đủ mặt bằng cho ngành điện bố trí công trình điện mới trước khi thu hồi lưới điện hiện hữu

Một nguyên nhân khác cũng ảnh hưởng đến tiến độ triển khai là người dân không đồng thuận vị trị trồng trụ điện trước nhà, mặc dù các vị trí đó nằm trên phần đất công cộng, dẫn đến có nhiều kiến nghị, phản ánh, đơn vị thi công buộc phải tạm ngưng kéo dài để chờ giải quyết. Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối TP. Hồ Chí Minh đã nhiều lần phối hợp với chính quyền địa phương vận động, thuyết phục để người dân đồng thuận vị trí trồng trụ. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn một số hộ dân chưa thống nhất, cản trở rất lớn đến tiến độ thi công.

Ngành điện tranh thủ dựng trụ, kéo dây cho lưới điện mới để đảm bảo cung cấp điện liên tục trước khi thu hồi lưới điện hiện hữu
Ngành điện tranh thủ dựng trụ, kéo dây cho lưới điện mới để đảm bảo cung cấp điện liên tục trước khi thu hồi lưới điện hiện hữu

Để nhanh chóng hoàn thành việc di dời lưới điện trên đường Đặng Thúc Vịnh theo đúng kế hoạch đề ra (tháng 1.2021), Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối TP. Hồ Chí Minh đã có kiến nghị Ban Giao thông sớm bàn giao mặt bằng phần còn lại để tiến hành trồng trụ, kéo dây. Phối hợp với ngành điện xử lý các vị trí trở ngại không có mặt bằng để trồng trụ trên vỉa hè. Hiện tại, đoạn ngã ba Đặng Thúc Vịnh - Tô Ký còn một số nhà dân chưa giải tỏa, Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối TP. Hồ Chí Minh chưa được bàn giao mặt bằng để thi công mương cáp ngầm kết nối lưới điện giữa Đặng Thúc Vịnh - Tô Ký. Kiến nghị Ban Giao thông nhanh chóng bàn giao trước ngày 31.12.2021 để thi công kết nối lưới điện với đường Tô Ký. 

Ngành điện cũng đã có kiến nghị với với UBND huyện Hóc Môn, tăng cường hỗ trợ Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối TP. Hồ Chí Minh và Ban Giao thông giải quyết dứt điểm các phản ánh, kiến nghị của người dân, cũng như kịp thời giải quyết các kiến nghị phát sinh để đẩy nhanh tiến độ thi công di dời lưới điện.

Ngành điện tranh thủ dựng trụ, kéo dây cho lưới điện mới để đảm bảo cung cấp điện liên tục trước khi thu hồi lưới điện hiện hữu
Ngành điện tranh thủ dựng trụ, kéo dây cho lưới điện mới để đảm bảo cung cấp điện liên tục trước khi thu hồi lưới điện hiện hữu

Ngành điện sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Giao thông và UBND huyện Hóc Môn để giải quyết các vướng mắc còn tồn tại, đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục, hoàn tất các công việc đúng tiến độ đề ra.

PV