Số ca tử vong do Covid-19 ở TP. Hồ Chí Minh đã giảm
Chiều ngày 30.8, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP. Hồ Chí Minh (Ban chỉ đạo) đã tổ chức họp báo cung cấp, tuyên truyền về một số thông tin nổi bật trong công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố 24 giờ qua

Theo Phó Ban chỉ đạo Phạm Đức Hải, trong những ngày gần đây, TP. Hồ Chí Minh đã tăng tốc xét nghiệm kháng nguyên ở những khu vực “vùng cam”, “vùng đỏ” và đã cơ bản hoàn thành xét nghiệm toàn bộ các khu vực này với trên 1,6 triệu mẫu, trong đó phát hiện 3,8% số mẫu dương tính. Hiện nay các khu vực trên tiếp tục triển khai xét nghiệm đợt 2. Ông Hải cũng cho biết, với mục tiêu không để xảy ra tình trạng F0 chuyển nặng, trong thời gian qua, thành phố đã phát 150.000 túi thuốc đến F0 và đặc biệt chỉ trong một thời gian rất ngắn. Đặc biệt, thành phố đã thành lập được 411 Trạm y tế lưu động, có đội ngũ y tế chăm sóc F0 tại nhà. "Như vậy, chúng ta cơ bản đạt được mục đích đã đề ra. Số ca tử vong cũng đã giảm so với thời điểm ngày 22.8. Cụ thể, nếu ngày 22.8, thành phố ghi nhận 340 trường hợp tử vong thì đến ngày 29.8 chỉ còn 245 ca tử vong", ông Phạm Đức Hải nói.
Thông tin về tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn, Phó Ban chỉ đạo Phạm Đức Hải cho biết, tính đến 6 giờ ngày 30.8, TP. Hồ Chí Minh đã có 210.425 trường hợp mắc Covid-19 được Bộ Y tế công bố; trong đó có 209.980 trường hợp nhiễm trong cộng đồng và 445 trường hợp nhập cảnh. Hiện các bệnh viện thành phố đang điều trị 40.133 bệnh nhân, trong đó có 2.449 trẻ em dưới 16 tuổi, 2.736 bệnh nhân nặng đang thở máy và 16 bệnh nhân can thiệp ECMO. Tổng số ca xuất viện cộng dồn từ đầu năm đến nay là 107.216 trường hợp và 8.869 trường hợp tử vong. Đến ngày 29.8, TP. Hồ Chí Minh đã tiêm chủng được 6.123.510 mũi, trong đó có 5.791.291 mũi 1 và 332.219 mũi 2; số người được tiêm trên 65 tuổi và người có bệnh nền là 638.786 trường hợp.
Về tình hình giao thông, Công an TP. Hồ Chí Minh đánh giá cơ bản đã đạt được mục tiêu giãn cách “ai ở đâu ở đấy”. Theo Phó trưởng Phòng tham mưu Công an thành phố, Thượng tá Lê Mạnh Hà, về tình hình thực hiện khai báo di biến động dân cư, qua 2 ngày triển khai, ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông tại điểm khai báo, hầu hết người dân đến các chốt đều đã khai báo trước mã QR code. "So với những ngày trước, tình hình mật độ lưu thông tại thành phố gần đây tương tối ổn định. Thành phố cơ bản đã đạt được mục tiêu giãn cách “ai ở đâu ở đấy” đã đề ra. Trong các khu dân cư, người dân ở nhà rất nghiêm túc", ông Hà phát biểu. Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Phan Công Bằng bổ sung, lượng người dân ra đường được kiểm soát tốt, lượng xe máy giảm sâu. Đặc biệt, thành phố không để việc giảm lưu thông không ảnh hưởng đến nền kinh tế, lượng hàng hoá qua cảng vẫn đạt kết quả tốt.
Phó Ban chỉ đạo Phạm Đức Hải cho biết, ngày 29.8, UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành Công văn 2925/UBND-ĐT về việc lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg. Theo đó, cho phép lực lượng giao hàng công nghệ (shipper) theo danh sách của Sở Công thương lưu thông ra đường theo phạm vi 1 quận, huyện TP Thủ Đức trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Ông Hải khẳng định, đội ngũ shipper sẽ được xét nghiệm Covid-19 miễn phí, thời gian xét nghiệm từ 5h - 6h sáng. Để được xét nghiệm, đội ngũ shipper sẽ liên hệ đăng kí với địa phương.
Thông tin về các túi thuốc sử dụng trong điều trị bệnh nhân Covid-19 tại nhà, Trưởng Ban Quản lý An toàn Thực phẩm thành phố Phạm Khánh Phong Lan cho biết, thuốc điều trị Covid-19 cho F0 tại nhà được chia thành 3 loại (A, B, C). Trong đó, túi thuốc A bao gồm thuốc hạ sốt và vitamin nâng cao thể trạng cho bệnh nhân. Túi thuốc B có thuốc kháng viêm và thuốc kháng đông, được sử dụng theo chỉ định của bác sĩ. Gói thuốc C chứa thuốc kháng virus molnupiravir, loại thuốc đang trong giai đoạn thử nghiệm trong điều trị bệnh nhân Covid-19. Tính đến nay, Sở Y tế đã chuẩn bị 150.000 túi thuốc A, B, trong đó đã giao 74.000 túi cho các phường, xã. Bà Phạm Khánh Phong Lan khẳng định, số lượng túi thuốc A, B hiện nay đáp ứng đủ trong việc điều trị F0 tại nhà. Riêng túi thuốc C, Bộ Y tế đã cấp cho TP. Hồ Chí Minh 16.000 túi. Trong ngày mai, thành phố sẽ nhận thêm 34.000 liều để đảm bảo đủ số thuốc cung cấp cho bệnh nhân. Về việc sử dụng, bệnh nhân trước khi dùng thuốc Molnupiravir sẽ phải kí hợp đồng và được sàng lọc kĩ càng. Theo đó, trường hợp được phép sử dụng molnupiravir là F0, tình trạng chưa trở nặng, nhịp thở dưới 20 lần/phút, nồng độ SpO2 cao hơn hoặc bằng 96%. Một túi thuốc C chứa 5 ngày thuốc, mỗi ngày uống 2 lần, mỗi lần 2 viên, tổng liều là 1600mg/ngày.