Xử nghiêm tình trạng “chợ cóc” tự phát

Việt Anh 27/08/2021 06:39

Thời điểm thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ (từ 23.8 đến 6.9),đây là thời điểm vàng để tiếp tục bóc tách hết các F0 ra khỏi cộng đồng, bảo đảm thành quả phòng chống dịch suốt 1 tháng qua. Với nhiều chùm ca bệnh xuất hiện tại các quận, đặc biệt là khu vực tòa nhà HH4C, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, ổ dịch Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân. Việc tiếp tục thắt chặt quản lý người dân ra ngoài là vô cùng quan trọng.

Phớt lờ Chỉ thị

Thành phố Hà Nội đã bố trí 9.291 cơ sở bán hàng thiết yếu gồm 103 siêu thị, 449 chợ, 473 cửa hàng xăng dầu và 8.216 điểm bán lương thực, thực phẩm. Nhằm cung ứng đầy đủ các mặt hàng, nhu yếu phẩm thiết yếu bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo đảm công tác phòng, chống dịch, thành phố đã triển khai 33 địa điểm bán hàng lưu động và các điểm tập kết tại các cửa ngõ Thủ đô. Sở Công thương thành phố cũng lên phương án trong tình huống dịch bệnh leo thang, đề nghị các quận, huyện, doanh nghiệp đăng ký bán hàng bằng xe bus và ô tô.

Tuy nhiên, mặc cho những nỗ lực của chính quyền thành phố, rất nhiều tiểu thương tiếp tục tụ họp, tạo thành những “chợ cóc” phản cảm. Lực lượng chức năng phối hợp cùng UBND phường thuộc nhiều quận ra quân, xử lý các “chợ cóc” này nhưng vẫn chưa thật triệt để bởi các đối tượng liên tục thay đổi địa điểm. Việc lợi dụng thời gian từ đêm đến rạng sáng để né các chốt kiểm dịch của các tiểu thương gây rất nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng trong việc kiểm tra, xử phạt.

Rạng sáng ngày 25.8, lợi dụng thời điểm đêm tối, nhiều tiểu thương đi xe máy và ô tô chủ yếu chở rau, hoa quả từ quận Hoàn Kiếm sang tập trung ngay lối rẽ chân cầu Chương Dương phía quận Long Biên tổ chức họp chợ tại 2 điểm. Thậm chí có thời điểm nhiều tiểu thương còn họp chợ ngay trên cầu Chương Dương ở lối rẽ từ cầu xuống, hoặc đầu phố Nguyễn Văn Cừ. Các tiểu thương di chuyển thành từng xe máy và ô tô nhỏ lẻ sử dụng điện thoại di động để liên hệ với khách mua và chọn chỗ nào vắng lực lượng chức năng thực hiện giao dịch.

Lực lượng chức năng xử lý các tiểu thương tập trung buôn bán tại phường Bồ Đề, quận Long Biên Ảnh: Chu Dũng
Lực lượng chức năng xử lý các tiểu thương tập trung buôn bán tại phường Bồ Đề, quận Long Biên
Ảnh: Chu Dũng

Không tiếp tay cho hình thức chợ tạm

Chủ tịch UBND phường Bồ Đề, quận Long Biên Nguyễn Văn Luyện cho biết, đã tổ chức lập hàng rào cứng và bảo vệ 24/24 giờ ngăn tuyến đường đê vắng người qua lại với khu dân cư tại khu vực đường đến gần cây xăng Bồ Đề để giải tán "chợ cóc" di động họp vào rạng sáng hàng ngày. Quyền Giám đốc Sở Công thương Trần Thị Phương Lan thông tin, Sở đã liên hệ với các siêu thị tập trung hàng hóa, nhu yếu phẩm tại các điểm tập kết gấp 3 lần bình thường, số lượng hàng hóa bày bán trên kệ tại các điểm bán hàng tăng 50% so với ngày thường.

Qua thực tế, nhiều người dân mua thực phẩm tại các chợ tạm, “chợ cóc” cho biết, vì không có tiền mua đồ tại siêu thị, hay hàng hóa tại các siêu thị, cửa hàng thực phẩm không đa dạng, không thể mặc cả, trả giá như đi chợ bình thường. Vẫn còn rất nhiều người chưa lường trước các vấn đề xung quanh việc tụ tập, buôn bán, trong thời điểm giãn cách xã hội trong khi số ca F0 trong cộng đồng vẫn đang có dấu hiệu tăng.

Các chương trình như “Gian hàng 0 đồng”, “Chợ 0 đồng”,… được Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phối hợp các quận, huyện đã trao hàng ngàn suất quà đối với những gia đình khó khăn do dịch Covid-19. Mỗi suất quà đều có những nhu yếu phẩm cần thiết gồm gạo, rau, trứng, dầu ăn, thịt… với tinh thần “Không ai bị bỏ lại phía sau”. Toàn bộ 30 quận, huyện trên địa bàn thành phố đã triển khai đồng bộ, phối hợp cùng Ủy ban MTTQ và Ban Chỉ huy Quân sự các cấp, UBND các phường, thị xã… cố gắng bảo đảm cung ứng cho người dân, không để bất cứ người dân nào bị đói, thiếu lương thực. Thêm vào đó, ứng dụng điện thoại Zalo đã xuất hiện tính năng “Zalo Connect”- giúp đỡ người khó khăn xung quanh khi có nhu cầu cần hỗ trợ về thực phẩm, thuốc men…

Việc một người là F0 thường xuyên mua đồ tại chợ Hà Đông, UBND quận đã buộc phải phong tỏa, cách ly và tạm dừng toàn bộ chợ để tiến hành xét nghiệm cho tất cả tiểu thương tại chợ. Đây là một trong nhiều chợ bị tạm dừng vì liên quan tới các ca F0, trước đó chợ đầu mối Long Biên cũng đã buộc tạm dừng vì tiểu thương bán cá dương tính với Covid-19. Với tính chất phức tạp, khó kiểm soát, việc nhiều người dân “tiếp tay” cho hình thức “chợ cóc” là rất đáng lên án dù vì bất cứ lý do gì bởi khi nhiễm bệnh, chính quyền sẽ gặp khó khăn để tìm nguồn lây.

Việt Anh