Lực lượng quân đội trong cuộc chiến với đại dịch

Bài và ảnh: N. Tuấn – Đ. Bảy 18/08/2021 05:43

Giữa vùng tâm dịch, nơi đâu cũng tỏa sáng hình ảnh người lính bộ đội cụ Hồ. Bộ đội cứu chữa người bệnh, tham gia trực chốt phòng chống dịch, bảo đảm hậu cần, canh gác tại các khu cách ly, cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19; giúp dân thu hoạch hoa màu, vận động hỗ trợ Nhân dân trong khu vực phong tỏa với những “Gian hàng 0 đồng”, “Chuyến xe 0 đồng”, “Tủ cơm, cháo miễn phí”...

Bài 1: Mệnh lệnh từ trái tim 

Là một trong những lực lượng nòng cốt ở tuyến đầu chống dịch, các đơn vị quân đội vùng tâm dịch phía Nam đã hỗ trợ, “chia lửa”, thần tốc dập dịch, giúp các địa phương tháo gỡ khó khăn, ổn định đời sống Nhân dân, hạn chế đến mức thấp nhất tác động tiêu cực do đại dịch gây ra.

3 sẵn sàng, 5 tại chỗ

Tính đến tháng 7, tuổi trẻ toàn quân đã hiến hơn 35.000 đơn vị máu. Nhiều đơn vị duy trì thường xuyên, có nền nếp phong trào hiến máu tình nguyện như các Học viện: Kỹ thuật Quân sự, Quân y, Hậu cần, Phòng không - Không quân;  các Trường sĩ quan: Lục quân 1, Lục quân 2, Chính trị, Công binh, Thông tin; Quân khu 1; Quân đoàn 1; Quân đoàn 2; Bệnh viện Trung ương Quân đội 108; Bệnh viện Quân y 175, 103, 105…

Thiếu tướng Trương Ngọc Hợi, Chính ủy Quân đoàn 4 cho biết, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và chặt chẽ, các đơn vị tham gia giúp địa phương phòng, chống dịch Quân đoàn 4 đã cử 550 cán bộ, chiến sĩ tham gia làm nhiệm vụ bảo vệ, phục vụ tại 63 khu, điểm cách ly, 98 chốt phòng, chống dịch và tham gia các tổ cơ động kiểm soát các chốt kiểm soát phòng dịch ở thị xã Tân Uyên, TP. Thuận An, TP. Dĩ An... Đồng thời, quân đoàn đã chuẩn bị đầy đủ kế hoạch, phương án, nhân lực, cơ sở vật chất để đảm nhiệm 3 điểm cách ly công dân theo kế hoạch Bộ Quốc phòng giao và đề nghị của các địa phương tại Sư đoàn 7, Sư đoàn 309 và Trường Cao đẳng nghề số 22. Hiện Quân đoàn 4 đã kích hoạt 2 điểm, tiếp nhận 1.414 công dân cách ly tại tỉnh Bình Dương, trong đó có 892 công dân có test nhanh dương tính với SARS-CoV-2.

Sau khi Tư lệnh Quân đoàn 4 điều động lực lượng tăng cường hỗ trợ tỉnh Bình Dương phòng chống dịch, Đoàn cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn 71 do Thượng tá Bùi Văn Tân, Phó Chính ủy Lữ đoàn 71 chỉ huy đã lên đường làm nhiệm vụ, bảo đảm an ninh tại các chốt kiểm dịch và khu vực cách ly của TP. Thuận An. Trong thời gian này, có nhiều chiến sĩ có người thân qua đời nhưng các đồng chí cũng không được về. 

Cha ruột của Thượng tá Bùi Văn Tân xét nghiệm sàng lọc có kết quả dương tính với SARS-COV-2, được chuyển điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Do tuổi cao sức yếu nên ông đã qua đời tại bệnh viện. Không lâu sau đó, vợ Thượng tá Tân cũng được phát hiện dương tính và chuyển điều trị tại Bệnh viện Quân y Quân đoàn 4. Nhận được tin cha mất, dù từ nhà đến nơi đang làm việc không xa nhưng do đang làm nhiệm vụ nên Thượng tá Bùi Văn Tân nén nỗi đau tiếp tục ở lại thực hiện công tác phòng, chống dịch.

Trước đó, ngày 28.7, Binh nhất Trần Văn Hải Đăng, chiến sĩ Đại đội 9, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 1, Sư đoàn 9, Quân đoàn 4 nhận được tin cha qua đời vì bệnh nặng. Tuy nhiên, do nhiệm vụ, Đăng không thể về chịu tang cha ở quê nhà ấp Rạch, xã Hiệp Mỹ Đông, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.

Đại tá, TS. Lương Đình Lành, Tư lệnh Quân đoàn 4 cho biết, đến nay, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ ở các cơ quan, đơn vị trong Quân đoàn 4 có cha, mẹ, vợ, con, thân nhân nhiễm Covid-19, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Nhiều trường hợp cha, mẹ qua đời không thể về chịu tang, vợ yếu, con đau không thể về chăm sóc. Các đơn vị đã lập bàn thờ bái vọng, để anh em đồng chí, đồng đội thắp hương chia buồn đối với những đồng chí có cha, mẹ từ trần.

Quân khu 7 có 50 chiến sĩ có cha mẹ, người thân mất nhưng vì nhiệm vụ không thể về đưa tang. Tại Quân khu 7, Thiếu tướng Đặng Văn Hùng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 7 cho biết, thực hiện đợt cao điểm, Quân khu chỉ đạo quán triệt thực hiện tốt phương châm “3 sẵn sàng”, “5 tại chỗ” và phối hợp chặt chẽ với các địa phương tổ chức sử dụng lực lượng, phương tiện phù hợp. Các đơn vị lựa chọn những đồng chí có phẩm chất, trình độ, chuyên môn và giáo dục, bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp phòng, chống dịch, chăm lo công tác chính sách, bảo đảm tốt cơ sở vật chất. Vì vậy, 100% cán bộ, chiến sĩ đều xác định tốt nhiệm vụ.

Bộ Tư lệnh Quân khu 7 trao tặng các phần quà giúp đỡ người gặp khó khăn do dịch Covid-19

Bộ Tư lệnh Quân khu 7 trao tặng các phần quà giúp đỡ người gặp khó khăn do dịch Covid-19

Cây ATM gạo quân - dân

TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương đang là tâm dịch lớn nhất tại phía Nam và cả nước, đòi hỏi phải huy động nhiều nguồn lực, trí tuệ. Tiến công vào tâm dịch, các đơn vị, địa phương đã huy động khối lượng nguồn lực, phương tiện, thiết bị, kỹ thuật rất lớn. Trong tuần qua, chỉ riêng các đơn vị quân đội trên địa bàn phía Nam đã tổ chức 748 phương tiện, vận chuyển 1.399 tấn hàng hóa, hỗ trợ 160 tấn rau xanh, hơn 35 tấn lương thực thực phẩm, thiết bị y tế và tổ chức hơn 90.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế phối hợp thiết lập hơn 18.300 chốt kiểm dịch, thành lập kịp thời các bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19...

Tại những vùng tâm dịch, các đơn vị quân đội đã tổ chức nhiều mô hình hiệu quả, như: “ATM gạo nghĩa tình”, “Gian hàng 0 đồng”, “Cửa hàng 0 đồng lưu động”... để hỗ trợ người dân. Từ ngày 21.4 đến nay, Quân khu 7 đã chi hơn 72 tỷ đồng mua trang thiết bị, vật tư y tế và huy động hơn 94 tỷ đồng hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Mới đây, tại TP. Hồ Chí Minh, Cục Chính trị Quân khu 7 phối hợp với một số đơn vị tổ chức các “Gian hàng lưu động 0 đồng” tặng nhu yếu phẩm thiết yếu tới người dân với tổng trị giá gần 1 tỷ đồng. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương đã tổ chức “Cây ATM gạo quân - dân”, “Gian hàng 0 đồng”... trợ giúp người nghèo với tổng trị giá 2,4 tỷ đồng...

Các đơn vị sẵn sàng “chia lửa” không chỉ trong nhiệm vụ đối mặt với hiểm nguy mà còn chia sẻ cả vật chất, thuốc men. Với thế mạnh về tăng gia sản xuất, nông sản, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Thuận đã hỗ trợ hơn 16 tấn nông sản cho Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh; Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương: 46.000 chiếc khẩu trang y tế, 2.000 bộ đồ bảo hộ phòng dịch, 20 thùng Cloramin B. Sư đoàn 5 làm hơn 1.500 tấm chắn giọt bắn, gói hơn 1.000 chiếc bánh chưng, bánh tét... gửi vào tâm dịch tỉnh Bình Dương và TP. Hồ Chí Minh...

Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 cho biết: “Để thực hiện có hiệu quả, Quân khu chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phải có kế hoạch và thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức phù hợp với diễn biến của dịch, đồng thời thực hiện tốt chủ trương: Đơn vị, địa phương tuyến sau hỗ trợ đơn vị, địa phương tuyến trước; ngoài vùng dịch giúp đỡ trong vùng dịch; vùng có dịch ít giúp đỡ vùng có dịch nhiều, phát huy thế mạnh của từng cơ quan, đơn vị để hỗ trợ lẫn nhau. Những ngày qua, lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã triển khai nhiều chương trình, mô hình, đã huy động được thực phẩm thiết yếu, vật tư, thiết bị y tế với tổng trị giá trên 275 tỷ đồng kịp thời hỗ trợ lực lượng trên tuyến đầu chống dịch, nhân dân khó khăn bị tác động bởi dịch Covid-19”.

Chú thích ảnh: Bộ Tư lệnh Quân khu 7 trao tặng các phần quà giúp đỡ người gặp khó khăn do dịch Covid -19

Bài và ảnh: N. Tuấn – Đ. Bảy