Chỗ dựa tinh thần cho đồng bào Khmer Cần Thơ
Hòa thượng Đào Như, trụ trì chùa Pothisomron, tọa lạc tại quận Ô Môn, TP Cần Thơ, vừa được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây là lần thứ 3 liên tiếp, Hòa thượng Đào Như tham gia Hội đồng Nhân dân thành phố.

Tâm huyết giữ gìn văn hóa Khmer
Nhiều năm nay, Hòa thượng Đào Như không chỉ là chỗ dựa tinh thần cho hàng triệu đồng bào dân tộc Khmer mà còn là người thầy, vị sư đáng kính của hàng nghìn Phật tử, sư thầy ở đồng bằng sông Cửu Long. Tham gia Giáo hội Phật giáo Việt Nam từ nhiệm kỳ đầu mới thành lập tại tỉnh Hậu Giang cũ, Hòa thượng Đào Như được suy cử làm phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, không ngừng đóng góp cho cộng đồng người Khmer ở Cần Thơ và đồng bằng sông Cửu Long.
Năm 12 tuổi, chú tiểu Đào Như được song thân gửi vào chùa tu học. Qua 6 năm theo học tại chùa, sa di Đào Như nhận thấy tu đạo là duyên và cũng là lý tưởng của mình nên đã chính thức xuất gia tại chùa Pothisomron. Từ đó, sư Đào Như tham gia công tác giảng dạy, hướng dẫn đồng bào Khmer học chữ, học toán, ông cũng tìm tòi kinh nghiệm làm nông, hướng dẫn người dân cải tạo vườn tược, nâng cao đời sống vật chất.
Một trong những điều Hòa thượng Đào Như luôn ấp ủ, tâm huyết là giữ gìn duy trì tiếng nói, chữ viết, phong tục tập quán tốt đẹp của Phật tử và đồng bào Khmer. Muốn làm được điều đó phải bắt đầu từ việc hướng dẫn bà con nâng cao nhận thức, thay đổi những tập tục lạc hậu. Hòa thượng vận động xã hội hóa, xây mới hoặc trùng tu ngôi chính điện, nhà trai đường, trường giáo lý, tăng xá…
Không chỉ chùa Pothisomron được cải tạo mà nhiều ngôi chùa trong vùng được đầu tư đóng ghe ngo, xây mới và sữa chữa lò hỏa táng, mua tặng dàn nhạc ngũ âm. Các nghi lễ Phật giáo Nam truyền và Phật Định, Phật Đản, nhập Hạ, ra Hạ, dâng Y Kathina, Phật giáo kết hợp với dân tộc như Chol Chnăm Thmây, Sene Đôn Ta, Ok Om Bok, đua ghe Ngo được bà con dân tộc tham gia, hưởng ứng nhiệt tình và đem lại sự hoan hỷ, đoàn kết, trật tự trị an.
Hiện tại, hầu hết các chùa Phật giáo Nam tông Khmer ở Cần Thơ đều có phòng lớp để dạy song ngữ Khmer - Việt cho con em đồng bào dân tộc Khmer, các tháng hè, các em còn được học giáo lý Pali, chư tăng học Kinh - Luật - Luận; tạo điều kiện cho tăng sinh theo học tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội…
Không chỉ quan tâm chăm lo việc học hành, từ nhiều năm nay, Hòa thượng Đào Như đã phối hợp với thư viện thành phố xây dựng thư viện sách ở các chùa, sưu tập và giữ gìn các bộ sách lá, kinh Phật được lưu truyền trong cộng đồng. Hòa thượng lặn lội đến hầu hết phum, sóc tìm nghệ nhân giỏi về ngũ âm, hát dù kê, đua nghe ngo về truyền dạy cho thế hệ tiếp nối.
Hòa thượng Đào Như đã được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Đại đoàn kết dân tộc, Bằng khen của Thủ tưởng Chính phủ và nhiều Huy chương, Kỷ niệm chương, Bằng khen của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bằng tuyên dương công đức của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhiều bằng khen - giấy khen của chính quyền Mặt trận Tổ quốc tại địa phương.
Nâng cao đời sống đồng bào
Trò chuyện với chúng tôi, Hòa thượng Đào Như cho biết, hiện tại, điều ông phấn khởi nhất là con em đồng bào Khmer được học tập văn hóa tại các trường, trong đó có trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Cần Thơ; các Tăng, Ni sinh, học viên Phật giáo bên cạnh tu học, học văn hóa còn học nghề để có việc làm, ổn định đời sống.
Hòa thượng cũng cho biết, ngày nay, số lượng người Khmer đi làm bốc vác, làm thuê hay làm nông nghiệp đã giảm đáng kể; thay vào đó làm việc ở công sở, nhà máy, xí nghiệp ngày càng đông. Điều đó chứng tỏ trình độ cộng đồng người Khmer đã và đang được nâng cao rõ rệt. Ở các thị tứ, trị trấn có đông đồng bào Khmer, 3 dân tộc Kinh, Hoa, Khmer sống với nhau rất hòa thuận, đoàn kết, không có sự phân biệt. Từ nhiều năm nay, mỗi khi đến dịp lễ tết của ba dân tộc, mọi người cùng nhiệt tình tham gia, hòa đồng, chia sẻ.
Hòa thượng Đào Như chia sẻ: Tôi luôn tâm niệm Phật giáo và Dân tộc gắn bó máu thịt, chia sẻ buồn vui suốt bao đời nay. Với vai trò đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố và là người dân tộc Khmer, tôi sẽ ghi nhận những tâm nguyện mà cộng đồng gửi gắm để đề đạt với chính quyền thành phố, vận động đồng bào dân tộc mình nâng cao tinh thần đoàn kết với các dân tộc khác trong đại gia đình dân tộc Việt Nam và vận động thực hiện hiệu quả giữ gìn được tiếng nói, chữ viết, phong tục tập quán, văn hóa lễ nghi tốt đẹp của dân tộc Khmer, góp phần làm đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Với vai trò là thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - cơ quan tập hợp khối đại đoàn kết dân tộc, tôi sẽ phối hợp chặt chẽ để vận động Tăng, Ni, Phật tử, đồng bào Khmer thực hiện theo cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, nếp sống văn minh, tốt đời - đẹp đạo..