Ngăn chặn nguy cơ cháy rừng trong mùa khô

Diệp Anh 02/06/2021 07:54

Theo dự báo, mùa khô năm nay ở Quảng Trị tiếp tục có những diễn biến khắc nghiệt, nền nhiệt cao làm thảm thực vật khô kiệt khiến nguy cơ cháy rừng trên địa bàn tỉnh đang ở mức đáng báo động. Trước tình hình này, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã phối hợp với chính quyền các địa phương, các chủ rừng khoanh vùng nhiều khu vực trọng điểm để tập trung triển khai các biện pháp bảo vệ rừng. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ phương tiện và lực lượng, sẵn sàng ứng cứu kịp thời khi có tình huống xảy ra.

Chủ động ứng phó 

Dưới cái nắng như lửa đốt của những ngày cuối tháng 5, theo chân cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Triệu Phong, chúng tôi đến với xã Triệu Trạch - một trong những địa phương có diện tích rừng trên cát khá lớn. Phó Chủ tịch UBND xã Lê Hoài chia sẻ, hơn 1.750ha rừng trên địa bàn có vai trò quan trọng đối với việc canh tác hàng trăm hécta cây trồng trên cát và nuôi cá nước ngọt của nhiều hộ dân trong xã. Do vậy, việc bảo vệ và phát triển rừng trên cát được xã đưa vào Nghị quyết phát triển kinh tế hàng năm, trong đó, công tác phòng chống cháy rừng (PCCCR) luôn được đặt lên hàng đầu, nhất là thời điểm bước vào mùa nắng nóng… Còn theo Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Nguyễn Long, để hạn chế thấp nhất những vụ cháy rừng có thể xảy ra, đơn vị đã tham mưu UBND huyện xây dựng các phương án PCCCR. Đồng thời, chỉ đạo các xã có rừng phối hợp với các tổ, hộ gia đình chủ động tuần tra, kiểm soát, kịp thời báo cáo khi có cháy rừng xảy ra.

Cũng giống như Triệu Phong, trong mùa khô này, chính quyền các cấp huyện Gio Linh đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng kiểm lâm trên địa bàn tổ chức tuyên truyền cho các chủ rừng và người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm PCCCR. Các chủ rừng cũng chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và tổ chức các phương án bảo đảm an toàn PCCCR… Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Văn Hòa chia sẻ: Ngay từ những tháng đầu mùa khô, huyện đã đầu tư tu sửa, bổ sung, mở mới hệ thống đường ranh cản lửa, chòi canh; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện ứng cứu kịp thời khi có tình huống xảy ra.

Không chỉ Triệu Phong, Gio Linh, các huyện có diện tích rừng lớn trên địa bàn tỉnh như: Đakrông, Hướng Hóa, Hải Lăng, Cam Lộ, Vĩnh Linh… cũng đang thực hiện nghiêm công tác bảo vệ rừng. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, đôn đốc các xã, phường, trị trấn, các chủ rừng, hộ nhận khoán bảo vệ rừng và các hộ có rừng thực hiện tốt phương án PCCCR; quản lý chặt việc đốt nương làm rẫy, nghiêm cấm việc xử lý thực bì bằng cách đốt lửa trong thời kỳ cao điểm của mùa khô; kiểm soát chặt các đối tượng, phương tiện ra vào rừng mùa cao điểm nắng nóng...

Theo Giám đốc Sở NN và PTNT tỉnh Hồ Xuân Hoè: Trên địa bàn tỉnh hiện có hơn 252.000ha rừng. Trong đó, hơn 140.000ha diện tích rừng tự nhiên, hơn 112.000ha rừng trồng; độ che phủ rừng đạt 50,1%. Đây được coi là nguồn tài nguyên quý giá, vừa tạo ra nguồn thu nhập cho người dân, vừa góp phần bảo vệ môi trường, hạn chế thiên tai… Để chủ động trong công tác PCCCR, giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra, Sở đã chỉ đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng, các Công ty Lâm nghiệp, Chi cục Kiểm lâm tăng cường lực lượng về các vùng trọng điểm có nguy cơ cao để nắm bắt tình hình. Đồng thời, tổ chức trực 24/24 để tiếp nhận thông tin và sẵn sàng ứng cứu khi có cháy xảy ra; các đơn vị công an, quân sự, biên phòng triển khai quy chế phối hợp, bảo đảm hỗ trợ khi cần thiết.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng kiểm tra công tác phòng chống cháy rừng ở một số địa phương, đơn vị Ảnh: Lệ Thanh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng kiểm tra công tác phòng chống cháy rừng ở một số địa phương, đơn vị

Ảnh: Lệ Thanh 

Tuyệt đối không lơ là, chủ quan

Mặc dù những năm qua, tỉnh Quảng Trị đã đặc biệt chú trọng, chỉ đạo quyết liệt công tác PCCCR nhưng tình trạng cháy rừng vẫn xảy ra ở các địa phương trên địa bàn. Những vụ cháy rừng trên địa bàn tỉnh gần đây như: Vụ cháy 4,1ha rừng phòng hộ JICA2 tại tiểu khu 601, xã Linh Trường (huyện Gio Linh); vụ cháy hơn 3,8ha rừng sản xuất ngày 19.6.2020 tại lô 13, khoảnh 4, tiểu khu 552, xã Vĩnh Chấp (huyện Vĩnh Linh) của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải; hay vụ cháy vào ngày 28.6.2020 tại khu vực Dốc Vọng, chòi canh của xã Cam Tuyền (huyện Cam Lộ) khiến gần 0,3ha rừng thông và keo lá tram bị thiệt hại… Thực tế, bên cạnh yếu tố thời tiết thì nguyên nhân chủ yếu vẫn là do tác động của con người như: Bất cẩn trong đốt rác và xử lý thực bì không kiểm soát...

Để tiếp tục làm tốt công tác PCCCR, trước mắt là mùa khô năm nay, UBND tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu chính quyền các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý về công tác bảo vệ rừng, PCCCR. Đồng thời, tuyên truyền, vận động người dân ký cam kết thực hiện các quy định về PCCCR; quản lý chặt việc đốt nương làm rẫy, nghiêm cấm việc xử lý thực bì bằng cách đốt lửa trong thời kỳ cao điểm của mùa khô...

Bên cạnh đó, giao Sở NN và PTNT chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm tăng cường cán bộ xuống các vùng trọng điểm, có nguy cơ cháy rừng để nắm bắt tình hình; tổ chức trực 24/24 giờ vào thời gian cao điểm nắng nóng để tiếp nhận và xử lý kịp thời các thông tin về cháy rừng; thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo cháy sớm; chuẩn bị phương tiện, trang thiết bị, dụng cụ chữa cháy rừng sẵn sàng tham gia khi có cháy rừng xảy ra… Đồng thời, yêu cầu lực lượng công an, bộ đội sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện để hỗ trợ chữa cháy rừng. Cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân, đối tượng vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật và xử lý trách nhiệm quản lý của người đứng đầu nếu không thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng cháy để xảy ra cháy rừng.

Tại đợt kiểm tra công tác PCCCR ở một số đơn vị, địa phương trên địa bàn mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng đề nghị các cấp, các ngành không chủ quan, lơ là trước diễn biến phức tạp, khó lường của thời tiết. Tiếp tục rà soát và chủ động triển khai các phương án PCCCR cụ thể, phù hợp với đặc điểm của từng nơi… “Bằng mọi cách phải làm cho những người dân sống gần rừng, bìa rừng nâng cao ý thức, cùng tham gia PCCCR. Thành lập các chốt kiểm soát người ra, vào rừng; đặc biệt, phải có biện pháp mạnh, xử lý nghiêm minh những đối tượng gây cháy rừng”, ông Hà Sỹ Đồng nhấn mạnh.

Diệp Anh