Linh hoạt, thuận tiện cho người dân

Bài và ảnh: Hải Thanh - Đăng Chung 14/03/2021 07:40

Để bảo đảm mục tiêu, đến 1.7.2021 cấp cho khoảng 2,5 triệu người đủ từ 14 tuổi trở lên, không chỉ làm giờ hành chính, cán bộ, chiến sĩ công an Thủ đô đều tăng ca, làm đêm, lập thêm nhiều điểm cấp căn cước công dân lưu động.

Linh hoạt theo hình thức "cuốn chiếu"

Theo Bộ Công an, trong 10 tỉnh, thành phố được Bộ Công an lựa chọn là địa bàn trọng điểm trong “chiến dịch” cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử, Công an Hà Nội là một trong những đơn vị làm tốt trong việc thu thập hồ sơ.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm về việc đến trước ngày 1.7.2021, sẽ cấp 50 triệu thẻ căn cước công dân (CCCD) mới đối với các trường hợp đủ điều kiện được cấp thẻ trên toàn quốc, ưu tiên cấp cho các cá nhân từ 14 tuổi trở lên và thường xuyên thực hiện các giao dịch. Những ngày qua, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP. Hà Nội, công an các quận, huyện đang triển khai rất tích cực việc cấp thẻ CCCD gắn chip lưu động cho người dân. Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP Hà Nội, Đại tá Ngô Duy Thắng cho biết, với khẩu hiệu “làm hết việc, không làm hết giờ, phục vụ đến người dân cuối cùng mới nghỉ”, nhiều địa bàn tăng ca làm việc gần như xuyên đêm.

Đơn cử tại tại địa bàn quận Hoàn Kiếm - một trong những địa bàn đông dân cư với khoảng 77.000 nhân khẩu sinh sống thường xuyên, để bảo đảm đúng tiến độ, lực lượng công an giỏi về nghiệp vụ, tin học đã được tăng cường, điều động, thậm chí làm việc qua đêm. Đội phó Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội, Công an quận Hoàn Kiếm, Trung tá Phạm Thị Minh Huệ cho biết, cách làm của chúng tôi là cấp căn cước công dân gắn chíp ở phường đông dân cư nhất. Theo đó Chương Dương là phường được thực hiện cấp thẻ đầu tiên, chỉ trong đêm 4 và rạng sáng 5.3, với tinh thần làm việc khẩn trương, chúng tôi đã cấp được hơn 450 căn cước công dân gắn chíp. Với tốc độ đó, từ ngày 4 - 7.3, chúng tôi đã cấp xong căn cước công dân tại phường này. Đến nay, toàn quận cấp được hơn 9.000 căn cước công dân gắn chíp cho công dân.

Tương tự, tại quận Ba Đình cũng là địa bàn đông dân cư, Công an quận cũng đã làm việc qua đêm để cấp căn cước công dân gắn chíp cho người dân tại trụ sở UBND phường Trúc Bạch. Đội trưởng đội cảnh sát quản lý hành chính Công an quận Ba Đình, Thiếu tá Nguyễn Anh Đức cho biết, cán bộ chiến sĩ của đội cùng lực lượng được tăng cường làm thêm ca đêm, kéo dài 19 giờ 30 - 23 giờ. Mỗi đêm có hàng trăm lượt người dân đến để đăng ký làm căn cước công dân gắn chip.

Cũng theo ghi nhận của phóng viên tại một số quận tập trung đông dân cư khác như Hai Bà Trưng, Đống Đa, Long Biên, Hà Đông… cho thấy, điểm chung nhất trong những ngày này là tại hầu hết tất cả các trụ sở tiếp công dân đều hoạt động từ sáng cho tới tối khuya, thậm chí có ngày làm việc đến gần 2 giờ sáng hôm sau mới hoàn thành danh sách và lịch hẹn do công an phường chủ động cung cấp. Và hình thức cấp căn cước công dân gắn chíp tại các địa bàn là tổ chức cấp lưu động theo hình thức “cuốn chiếu”, địa bàn nào dứt điểm địa bàn đó. Người dân được gửi giấy mời theo giờ hẹn và theo từng tổ dân phố để tránh tình trạng cùng lúc đổ dồn về 1 địa điểm gây khó khăn cho lực lượng chức năng.

Nguồn: ITN
Nguồn: ITN

Giao nhiệm vụ cho người đứng đầu

Có thể thấy trong những ngày qua, không khí làm việc khẩn trương cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp diễn ra trên địa bàn TP. Hà Nội. Các bước điều tra cơ bản, công tác phối hợp với đoàn thanh niên, dân phòng, UBND địa phương, xây dựng phương án nâng cao tốc độ thu nhận; thực hiện tuyên truyền tốt, sử dụng mạng xã hội để mời, hẹn lịch và phát số thứ tự cho người dân, không để bắt dân chờ lâu… được lực lượng công an chú trọng. Nhờ đó, không những tiến độ cấp thẻ bảo đảm chỉ tiêu kế hoạch đề ra, mà còn mang lại sự hài lòng cho người dân.

 Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, Đại tá Nguyễn Hồng Ky cho biết, với với phương châm hành động “khoa học, sáng tạo, triệt để, thuận lợi làm trước, khó làm sau”, Công an TP. Hà Nội đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ các đầu việc đã đề ra như: giao nhiệm vụ trực tiếp cho Trưởng Công an quận, huyện, thị xã chỉ đạo thực hiện tại địa bàn quản lý. Bên cạnh đó, để bảo đảm sự thuận lợi, tránh phiền hà cho người dân, chúng tôi đã tính đến yếu tố đặc điểm một số vùng dân cư, cán bộ công an sẽ bố trí thời gian phù hợp để cấp thẻ cho người dân. Ví dụ, tại các khu vực có khu công nghiệp, công nhân làm việc theo ca, lực lượng công an sẽ thực hiện cấp thẻ đến 2 giờ sáng. Còn ở các cụm dân cư, cảnh sát khu vực thông báo đến bà con lịch cấp thẻ theo giờ để người dân đến làm thẻ không phải chờ đợi lâu. Kết quả, đến nay, Công an TP. Hà Nội đã cấp được khoảng 500.000 thẻ căn cước công dân gắn chip cho người dân.

Là một công dân được hưởng lợi từ dịch vụ làm căn cước công dân gắn chíp, ông Lê Văn Hiến, 63 tuổi, trú tại phường Văn Quán, quận Hà Đông cho biết, khi được Công an phường thông báo cấp căn cước công dân, tôi đến phường từ sớm để xếp hàng. Tưởng là sẽ đợi lâu vì đông người, nhưng không ngờ thủ tục lại rất nhanh chóng. “Tại đây, tôi được các đồng chí Công an hướng dẫn tận tình, chu đáo nên làm hồ sơ không phải mất nhiều thời gian như trước. Cá nhân tôi rất hài lòng bởi hồ sơ cũng như thời gian làm thủ tục đã được rút gọn hơn rất nhiều so với trước”.

Cùng tâm trạng phấn khởi đó, bà Phùng Thị Thơm, 64 tuổi và nhiều người dân ở tiểu khu đường, thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên, ngày 11.3 vừa qua khi đến trụ sở Công an thị trấn Phú Minh để làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp cho biết, thủ tục làm căn cước công dân gắn chíp giờ được rút ngắn, thuận tiện hơn, không phải chờ đợi lâu. “Tôi chỉ biết đọc bập bẹ vài chữ, nhờ mấy chú công an nhiệt tình, giúp tôi điền các thông tin cá nhân. Tôi chỉ việc đến lăn tay, chụp ảnh, chưa đầy 3 phút đã xong thủ tục, mừng lắm!”- bà Thơm cho biết.

Bài và ảnh: Hải Thanh - Đăng Chung