Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dự Gặp mặt 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên tại Yên Bái
Sáng 1.1, tại TP Yên Bái, Đoàn ĐBQH tỉnh Yên Bái đã tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (6.1.1946-6.1.2021).
Tới dự có: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà; Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy; Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Yên Bái Dương Văn Thống; cùng ĐBQH tỉnh Yên Bái qua các khóa.


Ôn lại truyền thống 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Yên Bái Dương Văn Thống cho biết, Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (6.1.1946) đã đi vào lịch sử nước ta như một mốc son chói lọi, đánh dấu bước phát triển nhảy vọt về thể chế dân chủ, mở ra một thời kỳ phát triển mới của đất nước Việt Nam. Lần đầu tiên trong lịch sử, người dân Việt Nam từ thân phận nô lệ đã trở thành công dân của một nước tự do, độc lập, tự quyết định vận mệnh của mình. Nước ta không những đã trở thành quốc gia độc lập mà còn có cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, thay mặt nhân dân quyết định những công việc hệ trọng của đất nước.

Trong suốt 75 năm qua, Quốc hội đã kịp thời thể chế hoá chủ trương, đường lối của Đảng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu bức thiết của thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, thúc đẩy tiến bộ và công bằng xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Hoạt động giám sát được tăng cường, tập trung vào những vấn đề bức xúc của cuộc sống, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, thúc đẩy việc thực hiện Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. Việc quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và các công trình, dự án quan trọng quốc gia... ngày càng được cải tiến, thực chất hơn, đáp ứng kịp thời yêu cầu của thực tiễn đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hoạt động đối ngoại của Quốc hội được đẩy mạnh, mở rộng trên cả bình diện song phương và đa phương, đưa ngoại giao nghị viện đi vào chiều sâu, góp phần làm cho nhân dân thế giới và bạn bè quốc tế hiểu biết rõ hơn về đất nước, con người và nền văn hoá Việt Nam, nâng cao vai trò, vị thế của nước ta trên trường quốc tế.

Đối với Đoàn ĐBQH tỉnh Yên Bái, cử tri Yên Bái đã lựa chọn bầu ra 80 lượt đại biểu ưu tú vào 14 khóa Quốc hội. Đáp ứng sự tín nhiệm và tin tưởng của cử tri, Đoàn ĐBQH tỉnh không ngừng đổi mới, phát huy vai trò, tham gia tích cực vào các hoạt động xây dựng pháp luật của Quốc hội, góp phần tuyên truyền đưa pháp luật vào cuộc sống. Đóng góp có trách nhiệm vào những vấn đề trọng đại của đất nước, tích cực tham gia vào các hoạt động của Quốc hội, góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả các kỳ họp Quốc hội. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng luôn coi trọng hoạt động giám sát; nâng cao chất lượng, hiệu quả tiếp xúc cử tri, tăng cường mối liên hệ giữa đại biểu Quốc hội với cử tri và chú trọng công tác tiếp công dân và tiếp nhận đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy nhấn mạnh, trong suốt chặng đường vẻ vang 75 năm qua, Quốc hội Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, ngày càng thực hiện tốt hơn là cơ quan đại biểu dân cử cao nhất của nhân dân, góp phần quan trọng vào những thành tựu nổi bật trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Đoàn ĐBQH tỉnh Yên Bái bằng tâm huyết, trách nhiệm đã mang ý chí, nguyện vọng của cử tri trên địa bàn tỉnh đến với Quốc hội, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái mong muốn, Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp tục phát huy vai trò của mình, đồng hành cùng các cấp chính quyền, lắng nghe tâm tư nguyện vọng chính đáng của cử tri để tiếp tục cùng Nhân dân Yên Bái xây dựng tỉnh ngày càng phát triển bền vững.


+ Trước đó, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển và Đoàn ĐBQH tỉnh Yên Bái đã tới dự lễ cắt băng khánh thành cầu Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, Yên Bái.