“Ai có rau góp rau, ai có gạo góp gạo…”

Tiểu Phong tổng hợp 22/10/2020 06:22

“Từ hôm qua đến nay, chúng tôi đã nấu 2.500 suất cơm. Cơm sau khi nấu xong được chuyển đi ngay cho kịp giờ ăn của mọi người”, chị Nguyễn Thị Lan, trú tại thôn Bùi Xá (xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) cho biết. Với tinh thần tự nguyện, người dân Bùi Xá ai có tiền góp tiền, có rau góp rau, có gạo góp gạo mong muốn chia sẻ với đồng bào đang gặp khó khăn, hoạn nạn.

Hà Tĩnh: Nấu cơm, gói bánh chưng cho người vùng lũ

Ngày 21.10, tại Hà Tĩnh, trời đã ngớt mưa, tuy nhiên, ở nhiều xã thuộc các huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà, TP Hà Tĩnh..., nước vẫn chưa rút. Người dân còn bị cô lập. Nhiều đoàn cứu trợ đang nỗ lực chuyển những suất quà gồm thực phẩm và các nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân vùng lũ. Dọc tuyến tránh Quốc lộ 1A đoạn qua TP Hà Tĩnh, hàng trăm chuyến xe mang dòng chữ “Hướng về miền Trung” đang nối đuôi nhau nỗ lực mang những suất quà gửi gắm yêu thương của đồng bào cả nước về với vùng lũ.

Hàng chục ca nô được di chuyển đến các điểm trọng yếu tiếp ứng hàng cứu trợ Nguồn: Báo Quảng Bình
Hàng chục ca nô được di chuyển đến các điểm trọng yếu tiếp ứng hàng cứu trợ
Nguồn: Báo Quảng Bình

Một trong những khó khăn mà các đoàn cứu trợ gặp phải là thiếu các xuồng, thuyền nhỏ để vận chuyển quà đến tận tay người dân. Trước tình hình đó, từ ngày 18.10, Câu lạc bộ Xuồng hơi phía Bắc đã huy động gần 20 chiếc xuồng hơi và nhiều thành viên vào hỗ trợ.

Các vùng “rốn lũ” như Cẩm Xuyên, Thạch Hà, TP Hà Tĩnh đã hơn 4 ngày nay mất điện, mất nước. Ngoài các mặt hàng cứu trợ thường thấy như mì tôm, nước uống, người dân rất thèm những bát cơm nóng. Hiểu được mong muốn ấy, tại những địa phương khác, chị em phụ nữ đã nổi lửa nấu những suất cơm nóng hổi, gói những chiếc bánh chưng xanh để nhanh chóng vận chuyển vào vùng “rốn lũ”.

Tại thôn Bùi Xá (xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà) hai ngày nay, người dân không kể già trẻ tập trung tại nhà ông Bùi Xuân Long để kịp thời chuẩn bị những suất cơm nóng cho đồng bào ở những vùng ngập lụt. Chị Nguyễn Thị Lan, người dân thôn Bùi Xá chia sẻ: “Trên tinh thần tự nguyện, người dân có tiền góp tiền, có rau góp rau, người có gạo góp gạo đều mang đến đây với mong muốn chung tay chia sẻ cùng đồng bào khó khăn. Từ hôm qua đến nay, chúng tôi đã nấu 2.500 suất cơm. Cơm sau khi nấu xong được chuyển đi ngay cho kịp giờ ăn của mọi người”.

Quảng Bình: Hơn 43.000 ngôi nhà vẫn ngập trong nước lũ

Thông tin từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiêm phòng thủ dân sự tỉnh cho biết: Mặc dù nước lũ đã xuống nhiều, tuy nhiên đến trưa 21.10 vẫn còn 43.274 ngôi nhà ngập trong nước lũ. Mưa lũ đã làm chết 9 người và làm bị thương 29 người. Hiện tuyến đường sắt chỉ lưu thông được chiều từ Đồng Hới đi thành phố Hồ Chí Minh; đường bộ còn nhiều điểm chưa lưu thông được.

Hiện Quảng Bình vẫn tập trung và huy động tối đa mọi nguồn lực để thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe cho người dân. Đặc biệt là cấp phát kịp thời lương thực, thực phẩm, nước uống thuốc men và nhu yếu phẩm cần thiết khác cho người dân các vùng bị chia cắt, vùng ngập sâu, vùng sâu, vùng xa có đồng bào dân tộc sinh sống và các vùng dân cư khác…

Ngày 21.10, sau khi lũ rút, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã phối hợp với người dân địa phương tổ chức khắc phục sự cố sạt lở đoạn đường vào 3 bản đồng bào Rục (xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa). Sau gần một ngày làm việc, tạm thời đã thông được tuyến đường độc đạo này, đủ để đi xe máy tiếp cận hàng cứu trợ đến với đồng bào sau nhiều ngày chia cắt.

Tính đến 16 giờ ngày 21.10, người dân huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy cơ bản được cung cấp thực phẩm, trước mắt không lo bị đói. Theo đó, hàng hóa được tập kết tại 2 - 3 điểm thuận lợi để các địa phương dễ tiếp cận và nhận hàng. Các xã sẽ trực tiếp nhận hàng tại đây và chở về trung tâm xã. Từ đây, các thôn nhận hàng và tiếp tục vận chuyển đến tận từng hộ dân.

Quảng Trị: Bàn phương án hỗ trợ người dân tái sản xuất

Ngày 21.10, UBND tỉnh Quảng Trị họp với lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương để bàn giải pháp khắc phục hậu quả mưa lũ.

Đợt mưa lũ lớn kéo dài từ ngày 6 - 19.10, đã khiến mực nước trên các sông đều vượt đỉnh lũ lịch sử. Tính đến 21.10, toàn tỉnh có 50 người chết, 8 người mất tích, 25 người bị thương; hư hỏng nặng 175 nhà; gần 3.00ha lúa, hoa ngập úng, hư hỏng; gần 1.400ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập, trôi… Rất nhiều công trình nước sinh hoạt nông thôn, thủy lợi, đê điều, giao thông, xây dựng, trường học, y tế… bị sạt lở, ngập nước hoặc mưa lũ cuốn trôi chưa thể thống kê hết. Ước tính ban đầu, cơn bão số 5 và đợt mưa lũ kéo dài khiến Quảng Trị thiệt hại trên 2.000 tỷ đồng.

Hiện tại, Trung ương đã phân bổ hỗ trợ Quảng Trị 1.000 tấn, đồng thời hỗ trợ 1.000 tấn lúa giống, 80 tấn giống ngô, 15 tấn giống rau, đậu các loại, 500.000 con gia cầm. Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành, địa phương đề xuất: Việc phân bổ hàng hóa cứu trợ cần bảo đảm đúng người, đúng đối tượng và kịp thời để người dân không bị đói, khát, rét hay phát sinh dịch bệnh; cần tập trung lực lượng thông tuyến giao thông bảo đảm công tác cứu trợ đến được tất cả các vùng; trang bị thêm phương tiện cứu hộ như thuyền, ca nô, áo phao…

Ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chính quyền các địa phương triển khai nhanh các biện pháp hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lũ lụt, tránh xảy ra dịch bệnh sau lũ. Ngành điện lực sớm khắc phục sự cố bảo đảm cấp điện an toàn cho toàn bộ người dân sau khi nước rút. Sở NN - PTNT cần có phương án hỗ trợ người dân tái sản xuất vụ Đông Xuân 2020 - 2021…

Hoàn thành xuất cấp hỗ trợ các tỉnh miền Trung trước 31.10

Nhằm kịp thời hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ, ngày 20.10, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã ban hành quyết định giao các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực xuất khẩn cấp các trang thiết bị dự trữ quốc gia cho các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Hà Tĩnh theo đúng số lượng, danh mục hàng dự trữ quốc gia được Thủ tướng phê duyệt.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước yêu cầu các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực phải hoàn thành việc này trước ngày 31.10.2020. Cụ thể xuất hỗ trợ cho Quảng Bình: 5 xuồng cao tốc; 136 nhà bạt cứu sinh; 7.260 phao cứu sinh. Quảng Trị: 3 xuồng cao tốc; 20 nhà bạt cứu sinh; 4.100 phao cứu sinh. Thừa Thiên Huế: 3 xuồng cao tốc; 28 nhà bạt cứu sinh; 3.030 phao cứu sinh; 2 máy phát điện. Quảng Nam: 5 xuồng cao tốc các loại: 30 nhà bạt cứu sinh; 3.030 phao cứu sinh; 2 máy phát điện. Hà Tĩnh: 4 xuồng cao tốc; 5.560 phao áo cứu sinh; 200 nhà bạt cứu sinh; 4 máy phát điện.

Tiểu Phong tổng hợp