Viettel Telecom tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Thảo Mộc 15/10/2020 16:15

Sáng 15.10, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kỷ niệm 20 năm ngày truyền thống của Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) (15.10.2000 - 15.10.2020). Nhân sự kiện này, Viettel Telecom đã vinh dự đón nhận tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, vì đã có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất và xây dựng đơn vị, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc.

Sự kiện có sự tham dự của Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Trung tướng Hoàng Xuân Chiến; Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phan Tâm; Phó bí thư Đảng ủy, quyền Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel Thiếu tướng Lê Đăng Dũng; Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Viettel Telecom Trung tá Cao Anh Sơn… cùng các đại biểu đại diện cho lãnh đạo Cục, Vụ thuộc Bộ Quốc phòng; Bộ Thông tin và Truyền thông…

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Trung tướng Hoàng Xuân Chiến phát biểu tại Lễ kỷ niệm
Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Trung tướng Hoàng Xuân Chiến phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Viettel Telecom Trung tá Cao Anh Sơn khẳng định, 20 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc Tập đoàn, được sự quan tâm, chỉ đạo giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị Bộ Quốc phòng, Bộ Thông tin và Truyền thông, các đơn vị ở Trung ương và địa phương cùng sự nỗ lực không biết mệt mỏi của đội ngũ cán bộ, nhân viên, đặc biệt là sự tin yêu của khách hàng, Viettel Telecom đã khẳng định được vị thế, vươn lên trở thành doanh nghiệp số 1 trong lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin tại Việt Nam. Trong những năm đầu của thế kỷ 21 chỉ với hơn 100 người và 2,3 tỷ đồng tiền vốn, Viettel đã chọn cho mình những con đường mạo hiểm nhưng đúng đắn. 

Ngày 15 tháng 10 năm 2000 dịch vụ điện thoại đường dài 178 ra đời, thành công vang dội của dịch vụ 178 là khởi nguồn cho sự phát triển của các trung tâm cố định, trung tâm internet, trung tâm di động - tiền thân của Viettel Telecom. Các công ty sau này hội tụ thành Viettel Telecom, đã minh chứng rằng khi chúng ta có khát vọng lớn, dưới sự định hướng chỉ đạo đúng đắn của Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc Tập đoàn cùng với sự sáng tạo mạnh mẽ của cán bộ, công nhân viên, thành công nhất định sẽ đến. 

Ông Cao Anh Sơn, Tổng Giám đốc Viettel Telecom phát biểu tại Lễ kỷ niệm
Ông Cao Anh Sơn, Tổng Giám đốc Viettel Telecom phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Đến nay, đã có hơn 40 triệu khách hàng Viettel sử dụng kết nối internet di động chất lượng cao, chiếm 70% tổng số khách hàng di động và có hơn 6 triệu hộ gia đình đang sử dụng internet FTTH, và truyền hình Viettel trên toàn quốc. Với gần 900 nghìn tỷ doanh thu lũy kế, Viettel Telecom đã có những đóng góp đáng kể để khẳng định vị thế của Viettel là doanh nghiệp viễn thông công nghệ thông tin số 1 tại Việt Nam, là một trong những doanh nghiệp có tốc độ phát triển công nghệ thông tin nhanh nhất thế giới. 

"Với triết lý kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội, Viettel Telecom đã triển khai nhiều chương trình mang ý nghĩa sâu sắc như Trái tim cho em; ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam; Phẫu thuật nụ cười; miễn phí internet tới 39.500 trường học và cơ sở giáo dục; chương trình đưa internet về 100% xã; chương trình xóa đói giảm nghèo cho 3 xã Mường Lát, Bá Thước (Thanh Hóa) và Đăkrông (Quảng Trị) theo Nghị quyết 30a của Chính phủ. Với số tiền mỗi năm gần 100 tỷ đồng, Viettel Telecom đã tặng 24.000 con bò giống, trị giá hơn 360 tỷ đồng cho đồng bào nghèo 11 tỉnh biên giới. Bên cạnh đó, chương trình Vì Em hiếu học đã tặng học bổng cho trên 20.000 học sinh nghèo vùng sâu vùng xa mỗi năm 20 tỷ đồng… Ghi nhận những thành tích đã đạt được trong 20 năm qua, Viettel Telecom đã được Đảng và Nhà nước phong tặng Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, Huân chương Lao động hạng Nhì và nhiều phần thưởng cao quý khác" - Tổng giám đốc Viettel Telecom Trung tá Cao Anh Sơn nhấn mạnh. 

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Trung tướng Hoàng Xuân Chiến và Thiếu tướng Lê Đăng Dũng Chủ tịch Tập đoàn Viettel tới tham dự Lễ kỷ niệm
Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Trung tướng Hoàng Xuân Chiến và Thiếu tướng Lê Đăng Dũng Chủ tịch Tập đoàn Viettel tới tham dự Lễ kỷ niệm 

Để phấn đấu hoàn thành mục tiêu trở thành doanh nghiệp chủ đạo trong kiến tạo xã hội số tại Việt Nam, đạt doanh thu hàng trăm nghìn tỷ vào 2025, Tổng giám đốc Viettel Telecom cho rằng, cần phải có khát vọng lớn hơn nữa và nâng cao sức sáng tạo hơn nữa, phát huy truyền thống Tổng Công ty anh hùng tăng cường khối đoàn kết thống nhất vượt lên những khó khăn thách thức hoàn thành tốt một số những mục tiêu cơ bản. Cụ thể là duy trì vị thế số 1 về thị phần di động và cố định băng rộng tại Việt Nam; đến năm 2025 phấn đấu kết nối internet băng rộng và siêu băng rộng phổ biến 100% hộ gia đình; chuyển dịch Viettel Telecom trở thành doanh nghiệp viễn thông số có dịch vụ trải nghiệm khách hàng số 1 tại Việt Nam. Tiên phong về công nghệ 5G, IOT; hoàn thiện về hệ sinh thái dịch vụ và đưa tỷ trọng doanh thu dịch vụ số tương đương với các nhà mạng trong khu vực và thế giới. Tập trung sáng tạo sản phẩm dịch vụ số hóa dịch vụ bán hàng lấy khách hàng làm trung tâm…

Phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến khẳng định, trong những năm qua, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, Chính phủ về tái cơ cấu nền kinh tế, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, dưới sự lãnh đạo của của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và lãnh đạo Tập đoàn Viettel, Viettel Telecom đã năng động trong việc chuyển đổi cơ chế và phương thức quản lý hoạt động, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, củng cố sắp xếp lại bộ máy, nâng cao năng lực điều hành, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh đúng hướng, từng bước khẳng định thương hiệu của một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực viễn thông và phát triển trên thị trường viễn thông thế giới. Viettel Telecom đã trở thành doanh nghiệp chủ động trong kiến tạo số tại Việt Nam, tiên phong trong việc bùng nổ về vùng phủ sóng và bùng nổ về giá, góp phần phổ cập hóa dịch vụ viễn thông công nghệ thông tin, rút ngắn khoảng cách giữa thành thị với nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đến nay Viettel Telecom đã xây dựng được mạng lưới viễn thông lớn nhất với vùng phủ sóng sâu rộng và chất lượng tốt nhất Việt Nam, sẵn sàng hỗ trợ đắc lực cho mạng thông tin quân sự khi cần thiết, là doanh nghiệp viễn thông duy nhất phủ sóng thành công ở các vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, góp phần nối liền biên cương hải đảo của Tổ quốc. 

Đặc biệt, trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và Cách mạng công nghiệp 4.0, khoa học công nghệ phát triển nhanh chóng, sự cạnh tranh gay gắt của nền kinh tế thị trường, Viettel Telecom đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong và ngoài quân đội, tổ chức sản xuất kinh doanh hiệu quả cung cấp nhiều dịch vụ, giải pháp mới với hàm lượng công nghệ cao tri thức thông minh, tiên tiến hiện đại cho khách hàng trong nước và quốc tế. Đồng thời, luôn hoàn thành vượt mức chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận. Chỉ tính từ năm 2015 đến nay, tổng doanh thu đã đạt gần 440 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận đạt trên 177 nghìn tỷ đồng nộp ngân sách nhà nước gần 67 nghìn tỷ đồng. Văn hóa Viettel luôn được chú trọng, quan tâm, xây dựng, củng cố nhằm tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của doanh nghiệp. Đời sống cán bộ, nhân viên, người lao động của tổng công ty ngày càng bền vững và nâng cao. 

Trong những năm tới, bên cạnh thuận lợi là cơ bản thì dự báo tình hình thế giới có những chuyển biến phức tạp, kinh tế tài chính toàn cầu tăng trưởng chậm, cạnh tranh về thương mại giữa một số nền kinh tế lớn tiếp tục gia tăng, thế giới bước vào giai đoạn tăng tốc của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số; các công nghệ mới như 5G internet vạn vật trí tuệ nhân tạo điện toán đám mây bước vào giai đoạn phát triển triển khai rộng khắp. Trong nước, Chính phủ đẩy mạnh chuyển đổi sang nền kinh tế số, xã hội số, phát triển mạnh mẽ hệ sinh thái số và thực hiện Chính phủ điện tử, doanh nghiệp viễn thông tiếp tục có những chuyển đổi để cạnh tranh và phát triển; thiên tai dịch bệnh biến đổi khí hậu cũng rất phức tạp khó lường.

Do đó, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến, trong thời gian tới, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng yêu cầu Tập đoàn Viettel chỉ đạo Viettel Telecom hoàn thành tốt một số nhiệm vụ trọng yếu:

Một là thường xuyên quán triệt nghiêm túc quan điểm của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc Phòng về kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế; tôn chỉ mục đích trong hoạt động dịch vụ viễn thông, nhất là kết luận số 57 ngày 16.9.2019 của Bộ Chính trị về việc kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế; kinh tế với quốc phòng, an ninh; Luật Viễn thông năm 2009; chiến lược phát triển bưu chính viễn thông Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020; chiến lược phát triển công nghệ thông tin Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020... 

Hai là, không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng lực quản trị, điều hành; bám sát thực tiễn thị trường trong và ngoài nước; phát huy nội lực, khai thác mọi tiềm năng. Thực hiện tốt công tác quản trị doanh nghiệp, duy trì công tác kinh doanh đúng pháp luật, đạt hiệu quả kinh tế cao. Triển khai thực hiện thành công chiến lược chuyển đổi số, phấn đấu trở thành doanh nghiệp viễn thông số hàng đầu của đất nước, tiên phong về kiến tạo xã hội số, công nghệ 5G và internet vạn vật; có dịch vụ khách hàng và trải nghiệm khách hàng số 1 tại Việt Nam, đủ năng lực cạnh tranh với các doanh nghiệp viễn thông ngang tầm khu vực và thế giới. 

Lễ đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhì
Lễ đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhì

Ba là, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ, tích cực đầu tư cơ sở vật chất, phát triển sản phẩm dịch vụ mới hiện đại, phù hợp với yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu thị hiếu của khách hàng. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị và doanh nghiệp của quân đội đẩy mạnh xúc tiến thương mại, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ quân sự và quốc phòng; thực hiện tốt văn hóa văn minh doanh nghiệp, giữ vững uy tín thương hiệu và dấu ấn Viettel, tạo được niềm tin vững chắc của khách hàng. Tăng cường hợp tác quốc tế, giữ vững được thị trường, bảo đảm đời sống của nhân viên, cán bộ tổng công ty. 

Bốn là, chủ động rà soát sắp xếp lại tổ chức bộ máy, cơ cấu lại doanh nghiệp theo hướng chuyên nghiệp tinh gọn hiệu quả, quan tâm chăm lo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhất là cán bộ chủ chốt, cán bộ quản lý có bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, am hiểu pháp luật về lĩnh vực dịch vụ viễn thông; thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát triển nguồn nhân lực nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của tập đoàn, tổng công ty. Làm tốt công tác hướng nghiệp, bố trí sắp xếp cán bộ và tuyển dụng lao động đủ năng lực đảm đương nhiệm vụ theo vị trí việc làm, có kế hoạch và chính sách thỏa đáng để thu hút và duy trì đội ngũ cán bộ chất lượng cao, nhất là nhân viên kỹ thuật lành nghề, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chủ trương về bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. 

Năm là tập trung xây dựng tổ chức Đảng các cấp trong sạch, vững mạnh, đặc biệt chú ý xây dựng dựng các Chi ủy có sức chiến đấu cao, gương mẫu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII; các quy định của Trung ương và Quân ủy Trung ương về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các phong trào thi đua quyết thắng của toàn quân và của Tập đoàn; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ nội bộ đoàn kết thống nhất, có ý nghĩa quyết định bảo đảm cho Tổng công ty hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. 

"Quân ủy Trung ương Bộ quốc phòng tin tưởng rằng trong thời gian tới, Viettel Telecom sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị anh hùng lao động, đoàn kết đổi mới sáng tạo, nỗ lực phấn đấu lập nhiều thành tích hơn nữa và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, Đồng thời, biến những cái bình thường thành những điều phi thường, xứng đáng là một trong những doanh nghiệp hàng đầu của đất nước, của quân đội trong lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin" - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhận định. 

Tổng giám đốc Viettel Telecom Trung tá Cao Anh Sơn nhấn mạnh, mọi sự biểu dương, ghi nhận đối với những thành tích của Tổng công ty là nguồn động viên, khích lệ to lớn để cán bộ, công nhân viên tiếp tục nỗ lực, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với danh hiệu cao quý mà Đảng và Nhà nước trao tặng. Được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì, vừa là niềm vinh dự to lớn vừa là trách nhiệm hết sức nặng nề, Viettel Telecom sẽ phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, lấy những ý kiến chỉ đạo làm kim chỉ nam, cùng triết lý kinh doanh và văn hóa Viettel làm hành trang, toàn thể cán bộ công nhân viên Viettel Telecom sẽ đoàn kết, nỗ lực phấn đấu quyết tâm lập thêm nhiều thành tích, hoàn thành những mục tiêu đã đề ra và trở thành doanh nghiệp chủ đạo về công nghệ số và xã hội số, tiếp tục đóng góp vào việc xây dựng Tập đoàn và quân đội vững mạnh. 

Thảo Mộc