Sản xuất gắn với chuỗi giá trị là xu hướng phát triển phù hợp
Quan tâm sâu sắc đến vai trò, vị trí của mô hình kinh tế tập thể (KTTT) trong sự phát triển của nền kinh tế, tỉnh Bình Định đã đẩy mạnh thực hiện sản xuất gắn với chuỗi giá trị. Đây được xem là xu hướng phát triển phù hợp với định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thể hiện đúng bản chất “hợp tác” của các thành viên và “tổ chức đại diện” của nông dân. Liên minh HTX tỉnh Bình Định cũng thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển HTX; ban hành Kế hoạch thực hiện đề án “Phát triển 15.000 hợp tác xã, Liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh.
27 HTX nông nghiệp sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị
Bình Định là địa bàn nằm trong nhóm có nguy cơ thấp nên tác động của dịch Covid-19 không lớn, chỉ chủ yếu ở các doanh nghiệp. Đối với KTTT tỉnh, do đa số là HTX nông nghiệp (chiếm 75%) nên tác động của dịch Covid-19 là không đáng kể, vẫn mang lại sự ổn định sản xuất và thu nhập cho đông đảo người lao động. Đến cuối tháng 7.2020, toàn tỉnh Bình Định hiện có 223 HTX, trong đó có 167 HTX nông nghiệp và 56 HTX phi nông nghiệp. Có 760 THT, trong đó có 730 tổ đoàn kết sản xuất trên biển, 30 THT nông nghiệp. Có 5 THT được thành lập mới trong năm 2020, số thành viên THT hiện tại là 3.088 thành viên. Trong giai đoạn 2018-2020 có 5 THT đã phát triển thành HTX nông nghiệp.

Tổng vốn hoạt động của các HTX trên 3.025,5 tỷ đồng, tăng 275,3 tỷ đồng so với đầu năm 2018. Đối với HTX nông nghiệp, có trên 78% HTX có vốn. Điều đáng khích lệ là khu vực KTTT, HTX đã giải quyết việc làm ổn định cho hơn 4.410 người lao động trên địa bàn tỉnh Bình Định mà trong đó, có hơn 80% là thành viên HTX.
Thông qua hoạt động của hệ thống khuyến nông và kinh phí hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng, hỗ trợ một số HTX chuyển giao tiến bộ, kỹ thuật về trồng trọt cho thành viên và nông dân, cụ thể như: công nghệ thâm canh lúa (SRI), quản lý cây trồng tổng hợp (ICM), hệ thống tưới nhỏ giọt, trồng rau an toàn… đã góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và giải quyết việc làm cho nhiều lao động nông thôn. Trong năm 2020, đã có 1 HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất.
Đến hết tháng 7.2020, toàn tỉnh có 27 HTX nông nghiệp thực hiện sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị. Có thể khẳng định, đây là dịch vụ mang lại lợi ích và hiệu quả cao cho các thành viên và HTX, là xu hướng phát triển phù hợp với định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thể hiện đúng bản chất “hợp tác” của các thành viên và “tổ chức đại diện” của nông dân. Năm 2020, HTX Nông nghiệp Phước Hưng (huyện Tuy Phước) được Liên minh HTX Việt Nam chọn làm điểm tham gia chuỗi giá trị sản phẩm với số tiền 470 triệu đồng.
Thành lập thêm HTX hình thức liên kết, hợp tác đa dạng
Theo Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Bình Định Ngô Thanh Lý, thời gian tới, Liên minh HTX tỉnh Bình Định sẽ chủ động phối hợp với các địa phương thành lập thêm nhiều HTX với các hình thức liên kết, hợp tác đa dạng để thu hút hộ gia đình, cá nhân tham gia cùng phát triển kinh tế. Quan tâm sâu sắc đến vai trò, vị trí của mô hình KTTT trong sự phát triển của nền kinh tế, tỉnh Bình Định đã thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển HTX; ban hành Kế hoạch thực hiện đề án “Phát triển 15.000 hợp tác xã, Liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Bình Định. Đồng thời, ban hành quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2020-2025.

Liên minh HTX tỉnh Bình Định cũng tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch hoạt động Ban chỉ đạo phát triển KTTT của tỉnh. Phối hợp với Ban chỉ đạo địa phương và các ngành tập trung phân loại, xử lý các tồn đọng của từng HTX trên địa bàn, các HTX thuộc diện yếu kém, không có khả năng chuyển đổi nên giải thể và tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ các HTX hoạt động có hiệu quả. Đồng thời, tiến hành tổng kết các mô hình HTX có hiệu quả để phổ biến nhân rộng; tiếp tục nghiên cứu xây dựng các HTX theo mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị. Tham mưu, báo cáo UBND tỉnh những vướng mắc, khó khăn của các HTX trên địa bàn tỉnh.
Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền, vận động các cơ sở kinh tế cá thể, các hộ gia đình, các cơ sở sản xuất vừa và nhỏ phát triển thành HTX, liên hiệp HTX.
Liên minh HTX Bình Định cũng tham dự đại hội nhiệm kỳ, đại hội thường niên các HTX trên địa bàn tỉnh, qua đó nắm bắt được tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ, kịp thời tư vấn, hỗ trợ và giúp đỡ các HTX mở rộng sản xuất kinh doanh, liên doanh liên kết, xây dựng các chuỗi giá trị sản phẩm, thực hiện các dự án đầu tư vay vốn có hiệu quả. Chủ động phối hợp với các địa phương tư vấn thành lập các HTX mới theo Nghị quyết 09 của Liên minh HTX Việt Nam.
Đối với công tác đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các thành viên, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Bình Định Ngô Thanh Lý cũng cho biết, Liên minh HTX tỉnh Bình Định đã và đang phối hợp với các ngành và địa phương kịp thời giải quyết các kiến nghị, thắc mắc, khiếu nại liên quan đến quyền lợi của các HTX, thành viên và người lao động như về thuế, quyền lợi thành viên, chế độ bảo hiểm xã hội đối với cán bộ HTX… Cụ thể, Liên minh HTX đã phối hợp với UBND huyện Hoài Nhơn về việc phát triển các hợp tác xã trên địa bàn huyện. Uỷ ban kiểm tra của Liên minh HTX đã làm việc với HTX nông nghiệp phường Bình Định (thị xã An Nhơn) để tháo gỡ khó khăn về vấn đề thuế. Bên cạnh đó, Liên minh HTX Bình Định cũng phối hợp giải quyết, tháo gỡ những khó khăn cho HTX ở nhiều lĩnh vực như: chính sách về thuỷ lợi phí, kênh mương nội đồng, chính sách về đất đai, thuế; các chính sách liên quan đến HTX và thành viên. Liên minh HTX phối hợp với các cơ quan pháp luật, các địa phương hướng dẫn, giúp đỡ các HTX tuân thủ các quy định của Luật HTX như về tổ chức và hoạt động dịch vụ sản xuất kinh doanh, ông Lý thông tin thêm.