Bệnh viện Phổi Thanh Hóa chung tay đẩy lùi Covid-19
Tính đến ngày 5.8, tất cả hệ thống y tế ở Thanh Hóa đã kích hoạt ở mức độ cao để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Trong bối cảnh đó, Bệnh viện Phổi Thanh Hóa - cơ sở điều trị Covid-19 số 1 của tỉnh đã sẵn sàng với các kế hoạch, phương án tiếp nhận khi có bệnh nhân nhiễm; có khu riêng biệt, sẵn sàng tiếp nhận, điều trị bệnh nhân Covid-19.
Bệnh viện đã thực hiện mua sắm trang thiết bị và chuẩn bị các điều kiện bảo đảm công tác đáp ứng khi có bệnh nhân Covid-19. Cả hai đợt dịch Covid-19 vừa qua, đã có 109 trường hợp nghi mắc Covid-19 được điều trị tại đây. Tổng số bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa là 49 trường hợp.
Do tính đặc thù là nơi chuyên điều trị, cách ly bệnh nhân nghi mắc và mắc Covid-19 nên các hoạt động khám, sàng lọc, phân luồng bệnh nhân được thực hiện rất cẩn trọng. Bệnh viện đã tổ chức rà soát, kiểm tra, đánh giá lại toàn bộ quy trình làm việc trong bệnh viện để bảo đảm thực hiện nghiêm ngặt công tác phòng chống lây nhiễm virus Covid-19. Tất cả bệnh nhân, người nhà, khách thăm đến bệnh viện đều được khai báo y tế, đo thân nhiệt. Đồng thời, bệnh viện bố trí các khu điều trị, khu khám bệnh nội, ngoại trú riêng biệt, không có sự tiếp xúc giữa bệnh nhân các khoa với nhau.
Chăm sóc bệnh nhân trong đơn vị điều trị cách ly Bệnh viện Phổi |
Các khoa, phòng đều được phân công trách nhiệm cụ thể. Khoa Khám bệnh phân công nhân lực và tổ chức thực hiện ngay việc sàng lọc, phân luồng người bệnh đến khám. Khoa Hồi sức tích cực chuẩn bị sẵn sàng đơn vị điều trị cách ly, phân công nhân lực để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khám, điều trị ngay khi có người bệnh nghi nhiễm bệnh dịch đến khám. Khoa Dược, phòng Vật tư thiết bị y tế và các khoa phòng liên quan chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị y tế, cơ số thuốc, dịch truyền, hóa chất, phương tiện bảo hộ sẵn sàng cho công tác phòng chống dịch như thuốc kháng sinh, thuốc kháng virus, dịch truyền các loại, hóa chất sát khuẩn, khẩu trang, áo choàng, mũ, mặt nạ, kính… Để phòng, chống Covid-19, công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, vệ sinh môi trường được bệnh viện đặc biệt quan tâm. Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn triển khai các biện pháp xử lý khử khuẩn trong đơn vị lây nhiễm, khu vực cách ly, các dụng cụ, phương tiện, chất thải y tế bảo đảm vệ sinh môi trường và phòng, chống lây nhiễm, trong đó có phòng chống lây nhiễm cho cán bộ y tế.
Bên cạnh đó, bệnh viện cũng bố trí khu ăn uống, nghỉ ngơi, sinh hoạt cho cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên y tế phải thực hiện cách ly trong thời gian chăm sóc, khám, chữa bệnh cho người bệnh mắc và nghi mắc Covid-19 tại bệnh viện; phân luồng bảo đảm giao thông đi lại một chiều, tránh lây nhiễm cho các bệnh nhân khác đang điều trị tại bệnh viện.
Bệnh viện Phổi Thanh Hóa cũng đã cấp cứu phẫu thuật thành công ca bệnh bị sốc trụy mạch đang trong thời gian cách ly theo dõi Covid-19. Trước đó, bệnh nhân ở bản Nạc Tao, Pù Nhi, Mường Lát là lao động từ Lào về được đưa vào khu cách ly tập trung của tỉnh tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh (Trường Đại học Hồng Đức) từ 1.4.2020. Đang trong thời gian cách ly tại đây, bệnh nhân xuất hiện đau bụng, buồn nôn và đã được theo dõi, điều trị nhưng không đỡ. 5 giờ ngày 8.4, bệnh nhân được chuyển đến đơn vị điều trị cách ly của Bệnh viện Phổi Thanh Hóa. Vào viện với chẩn đoán: Trụy mạch, chửa ngoài tử cung vỡ. Bệnh nhân đã được mổ cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa trong điều kiện phải bảo đảm cách ly lây nhiễm dịch bệnh Covid-19. Thành công này thêm lần nữa khẳng định tay nghề cũng như sự phối hợp nhịp nhàng của các thầy thuốc tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa.
Với sự chuẩn bị nghiêm túc, phân công nhiệm vụ rõ ràng cùng các giải pháp đồng bộ về đội ngũ thầy thuốc, vật tư trang thiết bị, Bệnh viện Phổi Thanh Hóa sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra trong phòng, chống Covid-19, bảo đảm an toàn cho người bệnh, nhân viên y tế, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của dịch bệnh đến hoạt động của bệnh viện cũng như tính mạng người dân.