Đà Nẵng vừa chống dịch, vừa khôi phục phát triển kinh tế

Quang Hải 28/08/2020 19:31

Dịch bệnh Covid-19 còn phức tạp nhưng Đà Nẵng phải có giải pháp hiệu quả hơn, không thể kéo dài thời gian cách ly xã hội. Vì thế, Đà Nẵng xác định phải sống chung với dịch Covid-19 trong tình hình mới, phải thực hiện mục tiêu kép là vừa chống dịch, vừa đảm bảo khôi phục phát triển kinh tế.

Sẽ sớm nới lỏng giãn cách xã hội 

Sáng 28.8, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ Thành ủy về công tác phòng, chống Covid-19 trên địa bàn. Tại cuộc họp, hầu hết các ý kiến cho rằng không thể kéo dài tình trạng phong tỏa, đóng cửa toàn bộ các hoạt động xã hội như hiện nay. Nhiệm vụ của TP Đà Nẵng là vừa chống dịch, vừa khôi phục phát triển kinh tế.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa chủ trì cuộc họp về công tác phòng, chống Covid-19 trên địa bàn
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa chủ trì cuộc họp về công tác phòng, chống Covid-19 trên địa bàn

Theo Ban Cán sự Đảng UBND TP Đà Nẵng, công tác phòng, chống Covid-19 vẫn đang triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp. Tính đến nay, Đà Nẵng đã thực hiện xét nghiệm cho hơn 212.000 người (khoảng 20% dân số), trong đó có gần 2.500 người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại địa phương; thực hiện cách ly y tế tập trung hơn 11.500 người, theo dõi sức khỏe tại nhà hơn 15.000 trường hợp. Song song với việc điều trị, cứu chữa bệnh nhân, công tác truyền thông, xử lý vi phạm được đẩy mạnh. UBND các quận, huyện phối hợp với Công an thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan xử phạt 1.700 trường hợp với số tiền trên 1,5 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND TP, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho rằng, tình hình dịch bệnh còn phức tạp nhưng phải có giải pháp hiệu quả hơn chứ không thể kéo dài thời gian cách ly. Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ ngày 27.8, Đà Nẵng đã kiến nghị với Trung ương xem xét nới lỏng giãn cách xã hội trong thời gian sớm nhất. 

Tính đến 28.8, Đà Nẵng đã trải qua 31 ngày thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16
Tính đến 28.8, Đà Nẵng đã trải qua 31 ngày thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16

Trong khi đó, Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến đề nghị dành thêm thời gian một tuần tập trung xét nghiệm khoảng 100.000 mẫu để hoàn toàn yên tâm về khoanh vùng chống dịch. Theo bà Yến, ngành y tế Đà Nẵng đã xét nghiệm cho những đối tượng nguy cơ cao như đối tượng F1 (tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19), tiểu thương, cán bộ y tế, thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT, công nhân 2 Khu công nghiệp có người mắc Covid-19, người nước ngoài… Tuy nhiên, hiện Đà Nẵng vẫn còn công nhân trong 4 khu công nghiệp chưa được lấy mẫu xét nghiệm.  

Ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TP Đà Nẵng cho biết, những ca nhiễm gần đây được phát hiện kịp thời tại các điểm xét nghiệm diện rộng, khu cách ly nên nguy cơ lây nhiễm đã được hạn chế. Tốc độ lấy mẫu và thực hiện xét nghiệm ngày càng tăng, số điểm nóng trên địa bàn có xu hướng giảm nhưng ca bệnh trong cộng đồng diễn biến khó lường. “Thời gian tới, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tiếp tục rà soát, củng cố các biện pháp đã thực hiện thời gian qua, đồng thời nghiên cứu triển khai nới lỏng giãn cách xã hội để sẵn sàng áp dụng khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát”, ông Thơ nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa đồng ý với đề xuất của ngành y tế, thống nhất dành thời gian 1 tuần tới để xét nghiệm rộng có trọng điểm các đối tượng nguy cơ, phân luồng xét nghiệm bệnh nhân vào bệnh viện. Trước mắt sẽ kiểm soát tình hình chặt chẽ theo Chỉ thị 16 đến hết tháng 8. Bắt đầu từ tháng 9, nếu diễn biến tích cực thì Đà Nẵng sẽ thực hiện Chỉ thị 19 và Chỉ thị 16 tùy theo từng khu vực.  

Xác định sống chung với dịch Covid-19 trong tình hình mới

Dịch bệnh Covid-19 còn phức tạp nhưng Đà Nẵng phải có giải pháp hiệu quả hơn chứ không thể kéo dài thời gian cách ly xã hội. Vì thế, Đà Nẵng xác định phải sống chung với dịch Covid-19 trong tình hình mới, phải thực hiện mục tiêu kép là vừa chống dịch, vừa đảm bảo khôi phục phát triển kinh tế. 

Theo Giám đốc Sở Y tế Ngô Thị Kim Yến, chúng ta không thể quay về như thời kỳ trước. Muốn mở cửa, muốn kinh tế phát triển thì các ngành phải đồng lòng và làm thật quyết liệt. Đà Nẵng vẫn thực hiện chiến lược công tác phòng chống dịch, đó là thần tốc, quyết liệt, khoanh vùng nhưng khoanh vùng gọn chứ rộng quá sẽ ảnh hưởng đến kinh tế. 

Về một số giải pháp từng bước khôi phục, phát triển kinh tế, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa yêu cầu tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 40/CT-TU ngày 19.5 của Ban Thường vụ Thành ủy về phòng, chống khắc phục tác động của Covid-19; đẩy mạnh khôi phục phát triển kinh tế, trọng tâm là các công trình trọng điểm, giải ngân vốn đầu tư công.

Bí thư thành ủy chỉ đạo cần chủ động đề nghị Chính phủ có cơ chế, chính sách riêng cho Đà Nẵng trong việc khôi phục sản xuất, kinh doanh. Trước mắt thực hiện tốt việc hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do dịch bệnh, bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch. Tiếp tục duy trì các hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên cơ sở thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch, không để tình trạng đứt gãy nền kinh tế theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Quang Hải