Phúc Thọ đủ điều kiện cán đích

Đào Cảnh 23/06/2020 05:46

Theo Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ Doãn Trung Tuấn, đến nay, huyện đã có 20/20 xã được UBND thành phố Hà Nội công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM); huyện cũng đã hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện NTM theo quy định. Với kết quả này, Phúc Thọ hiện đã đủ điều kiện đề nghị thành phố Hà Nội thẩm tra, đánh giá kết quả, nếu đủ điều kiện sẽ tiếp tục trình Trung ương công nhận là huyện đạt chuẩn NTM.

Kết quả nổi bật

Có thể khẳng định, chặng đường 10 năm xây dựng NTM đã đánh dấu nhiều đổi thay toàn diện của huyện Phúc Thọ. Trước đây, huyện còn nhiều khó khăn do cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, thiếu thốn, không đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế; hầu hết người dân sống phụ thuộc vào thu nhập từ sản xuất nông nghiệp vốn lạc hậu với thu nhập bình quân đạt 9,2 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo lên đến 11,9%... Tuy nhiên, đến nay, huyện đã có 20/20 xã hoàn thành xây dựng NTM. Diện mạo nông thôn nơi đây đã có những đổi thay rõ rệt. Điển hình là 100% đường trục xã, thôn, ngõ xóm trên địa bàn được bê tông hóa. Toàn huyện có 50/74 trường đạt chuẩn quốc gia; 146/163 thôn có nhà văn hóa, nhà hội họp... Đến hết năm 2019, thu nhập bình quân trên địa bàn huyện đạt 45,3 triệu đồng/người/năm, ước thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 50 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo sau khi trừ các hộ bảo trợ xã hội còn 0,66%.

Đoàn công tác của VPĐP NTM Hà Nội thăm một số mô hình kinh tế tại huyện Phúc Thọ. Ảnh: Tường Vi
Đoàn công tác của VPĐP NTM Hà Nội thăm một số mô hình kinh tế tại huyện Phúc Thọ.
Ảnh: Tường Vi

Vừa qua, Đoàn Công tác của Văn phòng điều phối NTM thành phố Hà Nội đã thẩm tra, đánh giá kết quả xây dựng NTM của huyện Phúc Thọ. Các thành viên Đoàn công tác đã góp ý huyện tiếp tục hoàn thiện báo cáo để nêu bật được kết quả tổng thể xây dựng NTM trong 10 năm qua. Hoàn thiện thêm các tiêu chí liên quan đến xây dựng huyện NTM như: Việc điều chỉnh quy hoạch của xã Võng Xuyên, nâng tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch, hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn… để hoàn thiện hồ sơ trình Trung ương đánh giá, công nhận huyện NTM. Đoàn cũng lưu ý, huyện Phúc Thọ đánh giá cụ thể từng tiêu chí, có phương hướng, giải pháp hoàn thiện các tiêu chí cơ bản đạt, phấn đấu hoàn thành xây dựng huyện NTM trong năm 2020 theo đúng kế hoạch.

Không chỉ thay đổi về cơ sở hạ tầng, lĩnh vực nông nghiệp ở Phúc Thọ đã có những chuyển biến đáng kể và được coi là điểm sáng trong quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên toàn thành phố Hà Nội. Theo đó, huyện đã tập trung phát triển các sản phẩm chủ lực, gắn với nhu cầu thị trường, hướng tới mục tiêu xuyên suốt là phát triển nền nông nghiệp an toàn. Đại diện phòng kinh tế huyện cho biết: Người dân Phúc Thọ xưa nghèo vì sản xuất theo phương thức lạc hậu thì nay đang giàu lên nhờ đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. Trước kia, nông dân canh tác các loại giống lúa, hoa màu giá trị kinh tế thấp bằng phương pháp thủ công nên năng suất không cao. Chính vì vậy, huyện đã quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và đưa các cây, con giống phù hợp với nhu cầu của thị trường, phù hợp với điều kiện tự nhiên của huyện vào sản xuất. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp nhằm thay đổi tư duy sản xuất của người dân và nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Cùng với đó, huyện đẩy mạnh việc mời gọi doanh nghiệp đầu tư, thúc đẩy phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, tạo nhiều sản phẩm sạch, an toàn và có nguồn gốc rõ ràng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng hiện đại. Đến nay, trên địa bàn đã có Công ty Cổ phần Ba Huân Hà Nội, Công ty Cổ phần Sản xuất và xuất nhập khẩu Việt Phúc, An Việt, Biggreen, 5Kfoods... đầu tư sản xuất và tiêu thụ nông sản; hình thành 8 chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản, các chuỗi sản phẩm đã được tham gia hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản Qrcode và đăng ký nhãn hiệu như: bưởi Phúc Thọ, chuối Vân Nam, rau an toàn Thanh Đa, rau an toàn Xuân Phú, cà dầm tương, tương nếp Tam Hiệp, thịt lợn sinh học, góp phần nâng cao đời sống của người nông dân, làm thay đổi bộ mặt nông thôn.

Điểm nhấn trong quá trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện còn phải kể đến việc triển khai cuộc vận động “3 sạch” (nước sạch, môi trường sạch, nông nghiệp sạch). Về nước sạch, huyện vận động người dân sử dụng nước đã qua xử lý, bảo đảm tiêu chuẩn cho sinh hoạt; vận động các doanh nghiệp xã hội hóa đầu tư, quản lý các công trình nước sạch. Hiện nay, 100% số hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh. Về môi trường, huyện vận động người dân gìn giữ đường làng ngõ xóm sạch, đẹp, khang trang; không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; phân loại rác thải, đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định. Nhờ đó, ý thức bảo vệ môi trường của người dân ngày càng được cải thiện. Còn trong sản xuất nông nghiệp, huyện phát động người dân không đốt rơm rạ và các phụ phẩm nông nghiệp trên đồng ruộng, vận động các cơ sở chăn nuôi xử lý chất thải trước khi xả ra môi trường...  Chủ tịch UBND huyện Doãn Trung Tuấn khẳng định: “Phong trào “3 sạch” được triển khai rộng khắp đã góp phần nâng cao chất lượng môi trường nông thôn, góp phần không nhỏ vào thành công trong xây dựng NTM trên địa bàn huyện”.

Phấn đấu về đích năm 2020

Có thể thấy, mặc dù khó khăn nhưng Phúc Thọ đã vươn lên trở thành một trong những huyện tốp đầu của thành phố Hà Nội trong phong trào xây dựng NTM. Theo Chủ tịch UBND huyện Doãn Trung Tuấn, những năm qua, huyện luôn chú trọng và dành nguồn lực đầu tư thích đáng cho xây dựng NTM. Đặc biệt, công tác tuyên truyền, huy động nguồn lực từ ngân sách và xã hội hóa luôn được đẩy mạnh theo tiêu chí phù hợp với điều kiện kinh tế của Nhân dân. Từ năm 2010 đến quý I.2020, huyện đã huy động được hơn 3.778 tỷ đồng xây dựng hàng trăm công trình hạ tầng khang trang, bảo đảm các tiêu chí trong xây dựng NTM. Huyện luôn kiên định mục tiêu lâu dài, đạt chuẩn NTM không có nghĩa là dừng lại mà tiếp tục phấn đấu xây dựng thành công huyện NTM “điển hình tiên tiến”, xây dựng Phúc Thọ trở thành một vùng nông thôn trù phú, kinh tế khá giả, môi trường xanh, nông nghiệp sạch, văn hóa cao, người dân sống thân thiện, mến khách. Một nơi mà mọi người mong được đến, thích ở lại và muốn đầu tư. 

Từ năm 2018, Phúc Thọ đã có kế hoạch xây dựng “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu”. Mỗi xã, thị trấn lựa chọn ít nhất 1 thôn để xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp; vận động người dân trồng hoa, cây bóng mát ven các tuyến đường; gắn biển số nhà... Bên cạnh đó, huyện giao từng xã, thị trấn xây dựng một con đường nở hoa hoặc đường có tranh bích họa kết hợp chỉnh trang khu vực trung tâm các thôn. Nhờ những việc làm cụ thể, hiệu quả, thiết thực, không gian nông thôn của Phúc Thọ ngày càng khởi sắc, các đường trục chính, khu trung tâm các xã, thị trấn được trồng cây xanh bóng mát và thảm hoa. Đến nay, Phúc Thọ đã có 30 cụm dân cư kiểu mẫu, 369 tuyến đường tự quản xanh - sạch - đẹp, 947 biển chỉ dẫn công cộng…, góp phần làm diện mạo làng quê ngày càng văn minh.

Thực tế, tập thể lãnh đạo huyện Phúc Thọ luôn coi những thành tựu đã đạt được là nền móng cho các bước phát triển tiếp theo. Do đó, ngay khi các xã hoàn thành xây dựng NTM, huyện đã chỉ đạo các xã tiếp tục xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu và xây dựng huyện NTM. Theo Chủ tịch UBND huyện Doãn Trung Tuấn, thời điểm này, huyện Phúc Thọ đã hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện NTM, hiện đang hoàn thiện hồ sơ trình thành phố Hà Nội và Trung ương đánh giá, công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2020. Cùng với đó, huyện tiếp tục duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, hoàn thiện các tiêu chí cơ bản đạt theo quy định, hướng dẫn mới của thành phố. Đồng thời, phấn đấu năm 2020 có xã Tam Hiệp, Hát Môn đạt xã NTM nâng cao.

Đào Cảnh