Lễ tang nguyên trợ lý Chủ tịch Quốc hội Lê Thế Chữ
Chiều 5.6, tại Nhà Tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và gia đình đã tổ chức Lễ viếng đồng chí Lê Thế Chữ, cán bộ tiền khởi nghĩa, nguyên chuyên gia cao cấp, nguyên trợ lý Chủ tịch Quốc hội theo nghi thức Lễ tang cấp cao.
Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh…gửi vòng hoa tiễn biệt đồng chí Lê Thế Chữ.
![]() Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu vào viếng đồng chí Lê Thế Chữ |
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và gia đình viếng đồng chí Lê Thế Chữ. Ghi sổ tang, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu viết: “Xúc động vĩnh việt anh Chữ kính mến – một con người đôn hậu, một cán bộ mẫn cán, chu đáo, tận tụy và trách nhiệm trong công tác. Xin gửi đến chị và toàn thể gia đình lời chia buồn sâu sắc nhất”.
![]() ![]() Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu xúc động ghi sổ tang |
Đoàn Văn phòng Quốc hội do Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc làm Trưởng đoàn viếng đồng chí Lê Thế Chữ. Ghi sổ tang, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc viết: "Thay mặt cho các đồng chí lãnh đạo, cán bộ công nhân viên chức và người lao động của Văn phòng Quốc hội xin chia buồn cùng toàn thể gia quyến đồng chí Lê Thế Chữ - cán bộ tiền khởi nghĩa, nguyên trợ lý Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh. Cả cuộc đời công tác, đồng chí đã tận tâm, tận lực phục vụ và phấn đấu cho sự nghiệp cao cả của Đảng và Nhà nước. Đồng chí đã để lại nhiều tình cảm trân trọng, quý mến của các thế hệ cán bộ Văn phòng Quốc hội và tấm gương làm việc sáng tạo, tận tụy, yêu thương anh em đồng nghiệp. Nhiều đồng chí đã được đồng chí giúp đỡ, đào tạo đã trưởng thành lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước. Xin kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt đồng chí.”
![]() Đoàn Văn phòng Quốc hội do Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc làm Trưởng đoàn viếng đồng chí Lê Thế Chữ ![]() Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc chia buồn cùng gia quyến đồng chí Lê Thế Chữ |
Đến viếng và chia buồn cùng gia quyến đồng chí Lê Thế Chữ còn có Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội, Ủy ban Tư pháp, Lãnh đạo Ban Công tác đại biểu, Ban Dân nguyện, các cơ quan của Quốc hội và lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.
![]() Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc ghi sổ tang |
Ðọc điếu văn tại Lễ truy điệu đồng chí Lê Thế Chữ, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trưởng ban Lễ tang Nguyễn Hạnh Phúc đã ôn lại cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng vẻ vang của đồng chí Lê Thế Chữ.
![]() Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trưởng ban Lễ tang Nguyễn Hạnh Phúc đọc điếu văn tại Lễ truy điệu đồng chí Lê Thế Chữ |
Đồng chí Lê Thế Chữ sinh ngày 1.6.1931 tại vùng quê nghèo nhưng giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng, xã Quảng Thịnh, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí sớm giác ngộ Cách mạng và tích cực tham gia hoạt động trong các giai đoạn kháng chiến của đất nước. Với 54 năm công tác, cống hiến, đồng chí có nhiều đóng góp quý báu và đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhất, Huân chương Độc lập hạng Ba, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, Danh hiệu Cán bộ tiền khởi nghĩa cùng nhiều huân chương, huy chương cao quý khác. Dù ở bất cứ đâu và cương vị công tác nào, đồng chí Lê Thế Chữ luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, trung thành với cách mạng, với Tổ quốc, tận tụy với Nhân dân; luôn kiên định lập trường tư tưởng theo con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn và lãnh đạo.
![]() Phút mặc niệm của các đại biểu tiễn đưa đồng chí Lê Thế Chữ về nơi an nghỉ cuối cùng ![]() Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc tiễn đưa đồng chí Lê Thế Chữ về nơi an nghỉ cuối cùng |
20 năm cuối trong sự nghiệp công tác của mình, đồng chí Lê Thế Chữ gắn bó sâu sắc với hoạt động tham mưu, phục vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và Hội đồng Nhà nước. Đồng chí đã phát huy tinh thần, phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”, không ngại khó, ngại khổ, ngày đêm nghiên cứu để có những đề xuất quan trọng, trực tiếp tham mưu, cố vấn cho Hội đồng Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội. Với vai trò là Trợ lý Chủ tịch Quốc hội, đồng chí đã có những đóng góp tích cực trong quá trình tham mưu, phục vụ cho đồng chí Chủ tịch Quốc hội. Trong công tác, đồng chí Lê Thế Chữ luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, ân cần dìu dắt, chỉ bảo, bồi dưỡng, rèn luyện cho nhiều thế hệ cán bộ, nhiều đồng chí đã trở thành lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước. Từ khi nghỉ hưu, đồng chí tiếp tục quan tâm góp ý đối với hoạt động của Quốc hội nói chung, các cơ quan của Quốc hội và Văn phòng Quốc hội nói riêng.