Cần ở Thủ tướng sự quyết đoán, cầu thị và bản lĩnh

ĐBQH Bùi Mạnh Hùng (Bình Phước)
Phương Thủy ghi
12/05/2020 10:27

Việt Nam là nền kinh tế có trình độ phát triển thấp nhất trong các quốc gia tham gia Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Vì thế, nếu không khắc phục nhanh những điểm yếu mấu chốt đã được UBTVQH chỉ ra sau khi giám sát Kết quả quá trình hội nhập kinh tế quốc tế từ khi là thành viên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), thì nước ta sẽ gặp nhiều thua thiệt khi hội nhập sâu vào kinh tế thế giới. Điều này đòi hỏi Chính phủ mới phải là một Chính phủ hành động, sớm bắt tay vào khắc phục nhanh chóng, căn bản và vững chắc các hạn chế hiện nay của nền kinh tế. Thủ tướng Chính phủ, các bộ trưởng, trưởng ngành trong nhiệm kỳ tới cần tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt hơn. Thực tế cho thấy, chúng ta không thiếu giải pháp, thậm chí nhiều chính sách và giải pháp rất hay, rất đúng và sát hợp, các văn bản chỉ đạo cũng thể hiện rõ quyết tâm, song khâu thực hiện lại thiếu kiên quyết. Do vậy, hiệu quả thực thi chính sách còn có điểm hạn chế.

Cùng với nỗ lực của Chính phủ, việc kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực hoạt động của bộ máy chính quyền các địa phương có vai trò quan trọng. Vì rằng, nếu không nâng cao được năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước của bộ máy chính quyền địa phương các cấp, thì Chính phủ, các bộ, ngành có nỗ lực đến mấy thì kết quả mang lại không thể như mong muốn và mục tiêu đề ra. Chính phủ có mạnh đến mấy cũng không thể làm thay chính quyền các địa phương trong triển khai thi hành chính sách, pháp luật ở từng địa bàn cụ thể.

Muốn vậy, điều quan trọng là phải thực hiện đúng nguyên tắc “phân quyền đi cùng với phân trách nhiệm”, đặc biệt là đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Không thể để lặp lại câu chuyện Chính phủ yêu cầu kiểm điểm các lãnh đạo doanh nghiệp chậm cổ phần hóa, nhưng đến nay không thấy ai bị kiểm điểm. Các địa phương chậm tiến hành cổ phần hóa cũng không bị kiểm điểm, mà chỉ được tổng hợp lại và báo cáo với Quốc hội. Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất, nhưng chủ yếu mới dừng ở khen thưởng và nhắc nhở, chưa thật kiên quyết thực hiện kỷ luật hành chính.

Với vị trí Thủ tướng Chính phủ được Quốc hội xem xét, bầu hôm nay, tôi mong muốn và tin tưởng sẽ kế thừa, phát huy được những kết quả tốt đẹp được tạo dựng bởi các Thủ tướng Chính phủ tiền nhiệm. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Thủ tướng Chính phủ mới cần thể hiện rõ tính quyết đoán, cầu thị, bản lĩnh của Người đứng đầu Chính phủ, qua đó tiếp tục đẩy mạnh cải tiến, đổi mới về phương thức chỉ đạo, điều hành công việc. Mạnh dạn kiến nghị về việc điều chuyển nhân sự, hoặc điều chỉnh chính sách theo hướng phù hợp hơn với thực tiễn cuộc sống.

ĐBQH Bùi Mạnh Hùng (Bình Phước)<br>Phương Thủy <i>ghi</i>