Từ tâm nguyện làm đại biểu nhân dân

Tuấn Kiệt 11/05/2020 16:02

(ĐBNDO)- Tự ứng cử và được cử tri tín nhiệm bầu là ĐBQH Khóa XIV, ông Nguyễn Anh Trí – Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương đã không giấu được cảm xúc vinh dự và tự hào. Cơ hội và thách thức đang đặt ra cho người đại biểu và ông nguyện sẽ đem hết tâm sức, trí tuệ để phục vụ nhân dân.

Sinh ra ở miền quê Quảng Bình, GS.TS Nguyễn Anh Trí vốn là người sống rất có trách nhiệm với gia đình, quê hương. Trách nhiệm này có được là do sự xuất phát từ sự nặng tình với quê hương vốn đã theo đuổi ông từ ngày bé thơ cắp sách tới trường. Ông mong muốn trở thành ĐBQH từ rất lâu rồi. Từ sau khi tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội, ông đã học thêm ĐH Luật, nhằm hai mục đích:

GS.TS, Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí Ảnh Nguyễn Thăng
GS.TS, Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí                                             Ảnh Nguyễn Thăng

 Tách ra từ một viện trong Bệnh viện Bạch Mai, đến nay, Viện Huyết học - Truyền máu TƯ, dưới sự lãnh đạo của GS.TS Nguyễn Anh Trí đã phát triển với 898 cán bộ, nhân viên, điều trị nội trú trên 1.000 bệnh nhân.

Năm 2003, Viện mới tiếp nhận được hơn 30.000 đơn vị máu/năm, thì đến nay tăng lên 275.000 đơn vị máu, cung cấp cho 150 bệnh viện thuộc 18 tỉnh, thành phía Bắc và trở thành kho máu dự trữ đề phòng thảm họa xảy ra của quốc gia. Với những đóng góp đó, GS.TS, Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí và Viện đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng cho cả cá nhân và tập thể.

Thứ nhất, dù là một công dân bình thường hay là một nhà quản lý thì đều cần phải hiểu luật để tuân thủ pháp luật. Trên thực tế điều này rất có giá trị với bản thân ông, với công tác quản lý. Kiến thức pháp luật trợ giúp ông nhiều khi làm Viện trưởng một viện đầu ngành và vai trò Giám đốc của 4 dự án. 

Thứ hai, ông xác định nếu có điều kiện phấn đấu trở thành ĐBQH, khi ấy, kiến thức pháp luật sẽ rất hữu ích với ông. Trở thành ĐBQH, ông sẽ có nhiều điều kiện và thời gian để thực hiện trọng trách đại diện cho dân.

Với kinh nghiệm hơn 30 năm làm trong lĩnh vực y tế và gần 15 năm làm Viện trưởng viện đầu ngành, ông suy nghĩ bản thân mình có thể tham gia, đóng góp ý kiến để từ đó góp phần tháo gỡ, giải quyết những vấn đề nóng trong ngành Y hiện nay. Bên cạnh đó, là ĐBQH, ông sẽ có thêm cơ hội để học hỏi, rèn luyện trong một môi trường mà hầu hết là những đại diện ưu tú, qua đó để hoàn thiện mình và cũng sẽ đóng góp được nhiều hơn.

Làm người đại biểu của nhân dân ông sẽ điều chỉnh lại tư duy, học nhiều hơn qua các kỳ họp của QH, học qua sách vở, qua bạn bè về những lĩnh vực mình chưa thật sự hiểu, để có cái nhìn rộng hơn khi phát biểu sẽ chính xác hơn, hiệu quả hơn. Bởi khi còn là nhà khoa học sẽ khác so với khi là một nhà hoạch định chính sách. Là đại biểu của nhân dân thì phải đảm đương được trọng trách mà nhân dân giao phó.

Ông tâm sự, là ĐBQH thì sẽ thay mặt nhân dân để thực hiện công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Theo đó, để làm tròn ba chức năng này phải luôn luôn học hỏi và trau dồi kiến thức. Việc học ở đây không chỉ ở lý thuyết mà còn phải học trong cuộc sống, vì cuộc sống luôn luôn thay đổi, luôn luôn đổi mới, nên cần phải học hỏi từ cử tri và học từ chính các ĐBQH. Và phải coi diễn đàn của QH chính là trường đại học để cho mình học tập thêm.

Từ kiến thức học được, người đại biểu phải có bản lĩnh, tránh tâm lý ngại va chạm… thì mới đóng góp tâm sức, trí tuệ để xây dựng quê hương, đất nước. Cụ thể, như với ngành y luôn có những vấn đề nóng. Vì ngành y chính là cuộc sống và thậm chí là sinh mạng của con người, thực tế qua hầu hết tất cả các diễn đàn QH lần nào cũng đề cập đến ngành y. Trong đó, có những vấn đề liên quan trực tiếp đến từng người: quá tải bệnh viện, bảo hiểm y tế, thuốc để điều trị,… 

Bằng tâm sức và trí tuệ, cùng với tấm lòng nhiệt thành, ông sẽ hết lòng phục vụ nhân dân để xứng đáng với những lá phiếu mà cử tri đã tin tưởng giao phó cho Ông.

Tuấn Kiệt