VN-Index kết thúc chuỗi tăng 7 phiên liên tiếp

Minh Hương 10/04/2020 19:20

Ngay từ đầu phiên giao dịch, nhà đầu tư tỏ ra khá thận trọng khi VN-Index đã có chuỗi tăng 7 phiên liên tiếp với hơn 98 điểm. Tuy nhiên kết thức phiên giao dịch, chỉ số VN-Index dừng ở mức 757,94 điểm, giảm 2,39 điểm (-0,31%). Nguyên nhân là do các blue-chips đồng loạt bị chốt lời và giảm giá.

Trên sàn HNX, chỉ số HNX-Index tăng 1,1 điểm (1,05%) lên 106,18 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 53,254 triệu đơn vị với giá trị tương ứng 475 tỷ đồng. Toàn sàn có 56 mã tăng, 80 mã giảm và 63 mã đứng giá.

Tại thị trường UPCoM, chỉ số UPCoM-Index giảm 0,11 điểm (-0,22%) xuống 50,63 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 21 triệu đơn vị với giá trị 211 tỷ đồng. Toàn sàn có  91 mã tăng, 96 mã giảm và 67 mã đứng giá. 

Một số điểm nhấn đáng chú ý trên HoSE là lực bán có phần chiếm ưu thế về cuối phiên khi nhiều cổ phiếu trụ như: VIC, VHM, VCB, VNM, BVH… nới rộng đà giảm. Nhóm cổ phiếu dầu khí trong nước có phần suy yếu so với phiên trước trong bối cảnh OPEC hạ sản lượng như dự báo nhưng vẫn còn dư cung. PVS, PVD, PVC, PVG… đều đóng cửa trong sắc đỏ. Ở chiều ngược lại, đà tăng ấn tượng của các cổ phiếu trụ cột như VJC, HNV, MSN, HPG... đã giúp cho VN-Index không bị giảm sâu. Đáng chú ý, nhóm hàng không thu hút dòng tiền khá tốt trong phiên với HVN, VJC, ACV, NCS, SAS, SCS… đều tăng điểm, thậm chí bộ đôi HVN, VJC còn tăng trần. 

Biểu đồ VN-Index ngày 10/4
Biểu đồ VN-Index ngày 10/4

Phân tích diễn biến thị trường, các chuyên gia chứng khoán cho biết, sau 7 phiên tăng điểm liên tiếp, VN-Index đã quay đầu giảm điểm nhẹ trước áp lực bán chốt lời gia tăng. Tuy nhiên, lực cầu ở vùng giá thấp vẫn được duy trì cho thấy tâm lý nhà đầu tư không quá bi quan. Dòng tiền có sự luân chuyển giữa các nhóm ngành mà chưa bị rút ra khỏi thị trường. Bên cạnh đó, lực bán của khối ngoại cũng suy giảm đáng kể, góp phần làm giảm áp lực lên thị trường chung. Sàn HSX bị bán ra 491,9 tỷ đồng thì mua vào cũng 431,6 tỷ đồng. Mức bán ròng hơn 60 tỷ đồng là rất nhỏ vì bình quân 4 phiên đầu tuần mỗi ngày HSX bị rút ròng hơn 375 tỷ đồng. Có lẽ khối ngoại giảm áp lực bán cũng là một lý do giúp thị trường – nhất là các blue-chips – không biến động quá mạnh.

Theo đại diện Công ty CP Chứng khoán BOS cho biết, đường MACD vẫn hướng lên và đang nằm trên đường tín hiệu cho thấy xu hướng tăng điểm vẫn chưa kết thúc. Tuy nhiên, các tín hiệu kỹ thuật như MFI, RSI đều suy yếu, chỉ báo Stochastic Oscillator đang nằm ở vùng quá mua và hướng xuống, cắt xuống dưới đường tín hiệu. Do đó, thị trường vẫn có thể tiếp tục xuất hiện thêm các nhịp rung lắc và kiểm định vùng 700-730 điểm trong các phiên tới. Nếu dòng tiền vẫn được duy trì tốt trong các nhịp điều chỉnh thì VN-Index có thể sớm tiến tới vùng kháng cự 780-800 sau khi kiểm định thành công ngưỡng hỗ trợ dưới.

Đại diện Công ty CP Chứng khoán MBS cho rằng, đây là một phiên điều chỉnh tích cực sau chuỗi tăng liên tiếp là điều cần thiết để hạ nhiệt thị trường, giúp giải phóng lượng hàng T+ để thị trường có mức tăng bền vững hơn và cũng phù hợp với tâm lý của phần đông nhà đầu tư sau khi không tham gia vào đợt tăng liên tiếp vừa qua. 

“Về kỹ thuật, phiên giảm này không làm ảnh hưởng xu hướng tăng ngắn hạn. Những phiên rung lắc sẽ còn tiếp diễn, theo đó nhà đầu tư ngắn hạn không nên mua đuổi trong các phiên tới. Nhà đầu tư trung hạn và dài hạn khuyến nghị tiếp tục nắm giữ danh mục và có thể tận dụng những nhịp điều chỉnh trong phiên để tích lũy thêm cổ phiếu cơ bản tốt và triển vọng tăng trưởng tích cực trong cả năm sau khi dịch bệnh qua đi”, đại diện MBS khuyến nghị.

Minh Hương