Giúp người già vượt qua đại dịch

Linh Anh 01/04/2020 08:20

Người cao tuổi là nhóm nạn nhân lớn nhất và dễ bị tổn thương nhất của đại dịch Covid-19. Các nghiên cứu cho thấy, những người từ 60 tuổi trở lên, nhất là những ai có bệnh lý nền về tim mạch, phổi hay đái tháo đường, ung thư, rất dễ bị ốm nặng, thậm chí tử vong nếu nhiễm SARS-CoV-2. Trong một thế giới mà dân số già chiếm tỷ lệ không nhỏ, nhiều quốc gia đã nhanh chóng đưa ra các biện pháp quyết liệt để bảo vệ họ.

Rất nhiều nước đã ra khuyến cáo,  những người từ 60 tuổi trở lên nên ở trong nhà, thậm chí những người từ 70 tuổi trở lên ở nhà càng lâu càng tốt. Thậm chí ở Australia những ai từ 50 tuổi sức khỏe không tốt hoặc có bệnh lý đi kèm cũng nhận được những lời khuyên tương tự. Người già ở Australia có thể ra ngoài mua đồ thiết yếu nếu không có ai giúp, nhưng chính quyền khuyến khích họ đặt hàng qua mạng và giao hàng tận nhà. Chính phủ cũng tuyên bố sẽ đưa ra những biện pháp can thiệp thuê nhà ngắn hạn, trong đó yêu cầu chủ nhà không được đuổi người thuê nhà (nhất là người thuê nhà cao tuổi) trong vòng 6 tháng tới nếu như họ không thể thanh toán do gặp khó khăn về tài chính.

Nguồn: Thetimesweekly.com
Nguồn: Thetimesweekly.com

Australia là quốc gia có số dân nhập cư nhiều. Theo cuộc điều tra dân số năm 2016, hơn 1/3 số dân nước này ở độ tuổi 65 trở lên được sinh ra ở nước ngoài. Hơn 21% công dân nói những ngôn ngữ không phải tiếng Anh ở nhà, trong đó khoảng 6% nói được rất ít tiếng Anh hoặc không nói được chút nào. Đó là lý do các thông tin quan trọng liên quan đến đại dịch Covid-19 được Australia chú trọng cung cấp bằng nhiều thứ tiếng để giúp đỡ những đối tượng này.

Cụ thể, Chính phủ liên bang gần đây đã phát động một chiến dịch thông tin công chúng trị giá 30 triệu USD cung cấp kiến thức cho người dân về virus Corona chủng mới cũng như các biện pháp phòng ngừa bằng 20 thứ tiếng. Hiện thông tin về Covid-19 được cập nhật thường xuyên trên trang web của Bộ Y tế Australia với 8 ngôn ngữ là tiếng Trung, tiếng Ảrập, tiếng Ba Tư, tiếng Italy, tiếng Việt, tiếng Hàn và tiếng Anh.

Trên thực tế, dịch Covid-19 lan rộng đã dẫn đến nhiều vấn đề nan giải, từ  phân biệt chủng tộc, suy thoái kinh tế đến cả nạn tích trữ đồ trên khắp toàn cầu. Nhiều người đổ xô đến các siêu thị vơ vét khiến những kệ hàng thiết yếu từ thực phẩm đến giấy vệ sinh nhanh chóng trống rỗng. Điều đáng lo ngại ở chỗ, trong công cuộc “càn quyét” đó, rất nhiều người già, người khuyết tật không thể cạnh tranh nổi để mua hàng. Chính vì lẽ đó, nhiều quốc gia như Australia, Anh, Pháp, Mỹ… đã dành riêng những khung giờ nhất định để các đối tượng trên có thể mua sắm những thứ họ cần, yên tâm chống dịch.

Chẳng hạn ở Mỹ, chuỗi siêu thị Dollar General ra quy định dành riêng giờ mở cửa đầu tiên mỗi ngày cho người cao tuổi ở tất cả 16.000 siêu thị của mình. Walmart thì tổ chức “sự kiện mua sắm cho người cao tuổi” vào thứ Ba hàng tuần cho công dân hơn 60 tuổi. Trong khi đó, chuỗi siêu thị Pick n Pay tại Nam Phi dành giờ mở cửa đầu tiên thứ Tư hàng tuần cho khách hàng trên 65 tuổi. Một trong những chuỗi siêu thị lớn nhất nước Anh là Sainsbury’s cũng dành giờ mở cửa đầu tiên vào thứ Năm hàng tuần cho “những người tóc bạc”. Bên cạnh đó, hàng trăm nhóm tình nguyện được thành lập trên khắp xứ sở sương mù để giao thức ăn, đơn thuốc, hàng hóa cho người già, thậm chí giúp họ dắt chó đi dạo hoặc biểu diễn trên đường phố cho những người cao tuổi bị cách ly trong nhà không cảm thấy cô đơn, buồn chán…

Nhiều cụ già sống trong trại dưỡng lão còn nhận được các bưu thiếp an ủi, giảm bớt cảm giác quạnh hiu. Vừa qua, Anh đã yêu cầu không ai đến thăm người thân tại các cơ sở này để tránh rủi ro gây lây nhiễm virus Corona cho họ. Các nhà khoa học cho biết, cách ly xã hội không có nghĩa là cô lập. Mặc dù được an toàn, nhưng cảm giác không được gặp con cháu trong hàng tháng trời có thể khiến nhiều người cao tuổi cảm thấy kiệt quệ về mặt tinh thần, dẫn đến hệ miễn dịch suy giảm và nguy cơ mắc bệnh tăng lên.

Ở New Zealand, một nhóm cộng đồng ở Auckland đã đưa ra sáng kiến Friend in Need (Người bạn lúc cần thiết) nhằm giúp người già và những người dễ bị tổn thương vì Covid-19. Chỉ trong vòng 1 tuần, đã có 450 người đăng ký tham gia, và hơn 1.000 người ấn nút quan tâm trên trang Facebook của nhóm. Những người tình nguyện sẽ gọi điện kiểm tra sức khỏe người cần hỗ trợ hàng ngày, cũng như giúp mua hàng thiết yếu giúp họ.

Nhìn sang Mỹ, nhiều trung tâm chuyên cung cấp đồ ăn miễn phí cho người cao tuổi đã được thành lập. Mỗi gia đình cử 1 người dưới 65 tuổi đến nhận đồ ăn mang về. Những ai không có điều kiện sẽ được nhân viên dịch vụ xã hội hay tình nguyện viên đưa đồ ăn đến tận nhà. Tất cả là để hạn chế tối đa khả năng lây nhiễm đối với những đối tượng thuộc diện dễ bị tổn thương và có tỷ lệ tử vong cao nhất này.

Tại Canada, Thủ tướng Justin Trudeau mới đây đã thông báo về một quỹ trị giá 9 triệu USD thông qua tổ chức United Way Canada, giúp kiểm tra sức khỏe cho người già, đồng thời triển khai các chương trình bữa ăn, giao hàng hóa, thuốc men… nhằm bảo đảm an toàn cho họ. Ông phát biểu: “Chúng ta có thể xa nhau về mặt thể chất, nhưng chúng ta có thể sáng tạo ra cách để tiến tới gần nhau và hỗ trợ nhau trong giai đoạn đầy thử thách này”.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, ngoài những nhóm hỗ trợ xã hội lập ra các đường dây nóng, lực lượng an ninh cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ người cao tuổi không thể rời nhà có được những hàng hóa thiết yếu hàng ngày.

Mới đây, hôm 30.3, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in thông báo, Chính phủ sẽ cấp “tiền hỗ trợ khẩn cấp trong thảm họa” cho nhiều hộ gia đình trên cả nước để giúp giảm nhẹ tác động kinh tế do dịch Covid-19 gây ra. Theo kế hoạch, mỗi gia đình 4 người với tổng thu nhập từ mức 70% trở xuống so với thu nhập bình quân của các hộ gia đình, sẽ nhận được 1 triệu won (820 USD). Điều đó đồng nghĩa các cá nhân có thu nhập tương đối thấp sẽ được chi trả mức lương chuẩn. Ước tính khoảng 14 triệu hộ gia đình Hàn Quốc (35 triệu người) sẽ được nhận viện trợ. Nhờ vậy, nhiều người cao tuổi trong các gia đình trên sẽ dễ thở hơn trong đại dịch.

Linh Anh