Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập 2 thị trấn thuộc huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc

Theo TTXVN 19/03/2020 08:19

Ngày 18.3, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị trấn Hợp Châu, thị trấn Đại Đình thuộc huyện Tam Đảo. Việc thành lập hai thị trấn trên giúp Tam Đảo phát triển các tiềm năng thế mạnh vốn đó, đặc biệt là phát triển du lịch, dịch vụ...

Theo Nghị quyết số 868 ngày 10.1.2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, huyện Tam Đảo thực hiện thành lập thị trấn Hợp Châu trên cơ sở toàn bộ 9,99km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 10.267 người của xã Hợp Châu. Thị trấn Hợp Châu giáp các xã Hồ Sơn, Minh Quang (huyện Tam Đảo), các huyện Bình Xuyên và Tam Dương.

Thành lập thị trấn Đại Đình trên cơ sở toàn bộ 34,56km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 11.520 người của xã Đại Đình. Thị trấn Đại Đình giáp các xã Bồ Lý, Đạo Trù, Tam Quan (huyện Tam Đảo), các huyện Lập Thạch, Tam Dương và tỉnh Thái Nguyên. Sau khi thành lập thị trấn Hợp Châu và thị trấn Đại Đình, huyện Tam Đảo có 9 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 6 xã và 3 thị trấn.

Ông Đinh Văn Mười, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Tam Đảo nhấn mạnh: Việc thành lập hai thị trấn là tiền đề để thị trấn Hợp Châu, thị trấn Đại Đình nói riêng, huyện Tam Đảo nói chung đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thực hiện đạt các tiêu chí của đô thị và thị xã vào năm 2025.

Hai thị trấn mới thành lập khẩn trương sắp xếp tổ chức bộ máy; kiện toàn lại các chức danh công chức, hồ sơ thủ tục, mẫu dấu, đổi tên tổ dân phố của hai địa phương. Cùng với đó là bắt tay ngay vào thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thị trấn; tiếp tục phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của địa phương; đẩy mạnh cải cách hành chính, chủ động tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh…

Hai địa phương tiếp tục củng cố, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao sức chiến đấu và vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh. Đặc biệt phải xây dựng nếp sống văn minh đô thị, tuyên truyền nâng cao nhận thức và lối sống văn minh thanh lịch cho người dân; tăng cường chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường và giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Xã Hợp Châu trước đây (nay là thị trấn Hợp Châu) là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện Tam Đảo, có các tuyến đường quốc lộ và tỉnh lộ đi qua. Đây cũng là địa bàn quan trọng, đặc biệt là cửa ngõ để đến các khu du lịch trọng điểm, các đô thị... của tỉnh. Địa bàn Đại Đình cũng có nhiều công trình văn hóa tâm linh như: Khu trung tâm Văn hóa lễ hội Tây Thiên, Thiền viện Trúc lâm Tây Thiên, Bảo Tháp, chùa Thiên Ân, làng văn hóa du lịch cộng đồng (thôn Đền Thõng), có công trình cáp treo phục vụ du khách tham quan các đền trên núi Tam Đảo.

Việc thành lập hai thị trấn Hợp Châu, Đại Đình là yêu cầu cần thiết nhằm tổ chức bộ máy chính quyền đô thị để quản lý điều hành, phát huy tiềm năng, lợi thế của hai xã, đồng thời bảo đảm các điều kiện quy định tại Khoản 2, Điều 128 Luật Tổ chức chính quyền địa phương, đáp ứng nguyện vọng của các cấp ủy Đảng, chính quyền và được nhân dân trên địa bàn; phù hợp Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc, phù hợp với quy hoạch tổng thể chung...

Theo TTXVN