Hải Phòng: Các phương tiện đã di chuyển vào nơi tránh trú an toàn

Tin và ảnh: Bùi Linh 02/08/2019 15:34

Sáng 2.8, UBND thành phố Hải Phòng đã có cuộc họp nhanh với lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị và địa phương liên quan nghe báo cáo về công tác phòng chống bão số 3. Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng đề nghị lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị thành phố tiếp tục đi kiểm tra công tác chuẩn bị phòng chống bão tại một số vị trí xung yếu, công trình dự án trọng điểm, các công trình cầu, khu vực có nguy cơ sạt lở.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, tính đến 6 giờ ngày 2.8, công tác ứng trực phòng chống bão số 3 đã được các cấp ngành, địa phương, đơn vị chủ động triển khai tích cực. Bộ Chỉ huy BĐBP Hải Phòng đã phối hợp kiểm đếm, thông báo cho 3.344 phương tiện/14.172 lao động; 465 lồng bè/1.290 lao động; 350 chòi canh/288 lao động đang hoạt động và neo đậu tại các bến thuộc địa bàn biên phòng. Hiện, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố đang chỉ đạo các đồn biên phòng thông báo cho chủ phương tiện, tàu thuyền về diễn biến cơn bão để chủ động phòng tránh.

Lực lượng Biên phòng hỗ trợ ngư dân neo đậu tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn
Lực lượng Biên phòng hỗ trợ ngư dân neo đậu tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Công điện chỉ đạo các đơn vị trong ngành chủ động phòng chống bão, tổ chức 4 đoàn kiểm tra công tác phòng chống bão tại các địa bàn, đồng thời chỉ đạo các Hạt Quản lý đê tổ chức kiểm tra đê điều, đảm bảo an toàn các công trình đê điều thi công và mới hoàn thành.

Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực I đã điều động tàu SAR 411, SAR 273 ứng trực tại vịnh Lan Hạ, Cát Bà; Canô 02, 03, 06 ứng trực tại khu vực Bắc sông Cấm thực hiện nhiệm vụ

Các Sở, ngành, địa phương và đơn vị khác cũng chủ động thực hiện các biện pháp phòng tránh bão, kiểm tra, xử lý đảm bảo an toàn đê điều, hồ đập; khơi thông dòng chảy, hạ mực nước trong hệ thống thủy lợi, hệ thống thoát nước đô thị. Chỉ đạo chủ đầu tư, nhà thầu thi công các công trình xây dựng có biện pháp đảm bảo an toàn cho các công trình đang thi công. Bảo đảm thông tin liên lạc, chuẩn bị dự trữ hàng hóa thiết yếu, dự trữ thuốc chữa bệnh và trang thiết bị y tế phục vụ phòng chống bão….

Tại quận Đồ Sơn đã tổ chức kiểm đếm, thông báo kêu gọi 192 phương tiện/742 lao động và 24 chòi /13 lao động về nơi neo đậu. Tại huyện Cát Hải đã thông báo, kêu gọi 1.122 phương tiện/2.383 lao động di chuyển vào nơi tránh trú; triển khai di dời 30/30 bè thu mua thủy sản và nhà nổi tại vị trí xung yếu khu vực Vịnh Cát Bà đến nơi an toàn; kiểm tra rà soát các vị trí đê, kè, cống xung yếu. Huyện cũng thông báo, tổ chức di chuyển 550 khách du lịch (trong đó có 82 khách nước ngoài) vào đất liền….

*Cũng trong sáng 2.8, lãnh đạo thành phố tiếp tục đi kiểm tra công tác phòng, chống cơn bão số 3 tại một số vị trí xung yếu trên địa bàn thành phố. Tại khu vực thoát nước của Trạm Biến áp 220K Đình Vũ, bến Phà Gót, tuyến đê biển Thị trấn Cát Hải, Trạm bơm nước mưa Vĩnh Niệm (quận Lê Chân), tuyến đê biển khu 1 Đồ Sơn và khu vực đê huyện Kiến Thụy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng yêu cầu đơn vị, địa phương tiếp tục các phương án phòng chống bão, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng chống bão, tránh tâm lý chủ quan, lơ là; làm tốt công tác chống ngập úng cho các khu vực dân cư và công trình công cộng. Đặc biệt, tại tuyến đê biển 1 Đồ Sơn, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương bố trí vốn cải tạo một số bờ bao chắn sóng nhằm bảo đảm an toàn phòng chống lụt bão và mỹ quan khu du lịch, thực hiện nghiêm lệnh cấm biển để bảo đảm an toàn cho người dân và du khách.

Tại Công ty Cổ phần đóng tàu Thái Bình Dương trên địa bàn huyện Tiên Lãng và Công ty TNHH Thương mại Khiên Hà trên địa bàn huyện An Lão, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình đề nghị các doanh nghiệp có các biện pháp neo đậu an toàn cho các tàu trên sông để tránh không bị trôi, dạt ảnh hưởng tới cầu Khuể; cùng với đó là an toàn cho các trang thiết bị trên cao. Đồng thời yêu cầu Chi cục đường thủy nội địa, chính quyền địa phương, các doanh nghiệp chủ động kiểm tra, xử lý các tình huống và có các biện pháp đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người cũng như các phương tiện, trang thiết bị.

Tin và ảnh: Bùi Linh