Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm Nhà máy xử lý trứng gia cầm Ba Huân

Tin và ảnh: Hoàng Anh 27/05/2018 19:57

Ngày 27.3, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến thăm và khảo sát năng lực sản xuất, cung ứng hàng hóa tại Nhà máy xử lý trứng gia cầm Ba Huân tại huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh.

Cùng đi có: Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng thư ký QH, Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ Phan Thanh Bình; Phó Chủ nhiệm VPQH, Trợ lý Chủ tịch QH Nguyễn Thị Thúy Ngần; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Quyết Tâm; Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm…

Báo cáo với Chủ tịch QH và Đoàn, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Ba Huân Phạm Thanh Hùng cho biết, hiện Công ty đã hoàn chỉnh chuỗi an toàn vệ sinh thực phẩm “từ trang trại đến bàn ăn” với tổng vốn đầu tư hơn một nghìn tỷ đồng. Cụ thể gồm: Trang trại chăn nuôi gia cầm công nghệ cao quy mô 18 ha, tổng đàn 1.000.000 con; Trang trại gà lấy thịt, quy mô 34 ha, tổng đàn trên 5 triệu con tại Long An; Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi công suất 20 tấn/h tại Tân Uyên, Bình Dương; Nhà máy xử lý trứng gia cầm quy mô 2 ha, công suất 20 tấn/h.

Công ty Ba Huân cũng có 2 nhà máy xử lý trứng gia cầm, tổng công suất hơn 300.000 trứng/h tại xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh và Hà Nội; một Nhà máy chế biến thực phẩm tại Long An, công suất 50 tấn/ngày. Quy trình xử lý trứng của Công ty hoàn toàn vô trùng và tự động hóa 100%, trứng được xử lý và diệt khuẩn đạt chuẩn quốc tế về vệ sinh an toàn thực phẩm. Mỗi ngày công ty cung cấp ra thị trường trên 1 triệu quả trứng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm Nhà máy xử lý trứng gia cầm Ba Huân ảnh 1
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm Nhà máy xử lý trứng gia cầm Ba Huân

Dẫu vậy, hành trình tạo chuỗi an toàn thực phẩm của Công ty Ba Huân nói riêng và các doanh nghiệp trong ngành thực phẩm sạch nói chung vẫn phải đối mặt với nhiều thử thách, khó khăn. Để gỡ khó, đại diện Lãnh đạo Công ty Ba Huân kiến nghị các cấp quản lý có biện pháp thiết thực trong kiểm tra, giám sát để các doanh nghiệp đầu tư chuỗi thực phẩm sạch không phải đứng trước nghịch lý: Sản phẩm sạch khó khăn cạnh tranh với sản phẩm không sạch. Các doanh nghiệp đầu tư cho nông nghiệp công nghệ cao cần được hỗ trợ nguồn vốn ưu đãi để yên tâm phát triển bền vững. Và trong “cuộc chiến” với “thực phẩm bẩn” hiện nay, Công ty mong muốn được hỗ trợ về truyền thông, cung cấp thông tin, kiến thức để người tiêu dùng thay đổi nhận thức, thói quen ăn uống, tiêu thụ thực phẩm sạch, phù hợp với tiến bộ của khoa học.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của ban giám đốc, tập thể cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần Ba Huân đã mạnh dạn áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, cung cấp ra thị trường sản phẩm thực phẩm sạch.

Chủ tịch QH nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn khuyến khích, trân trọng những đóng góp của đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân, trong đó có Công ty Ba Huân, góp phần giúp nông dân sản xuất thực phẩm yên tâm có nơi tiêu thụ và sản phẩm làm ra được xử lý sạch, bảo đảm an toàn vệ sinh trước khi cung cấp ra thị trường.

Chủ tịch QH ghi nhận việc công ty mở rộng sản xuất, khánh thành nhà máy tại Phúc Thọ, Hà Nội với công nghệ mới, in nhãn hiệu và ký hiệu để truy xuất nguồn gốc của từng quả trứng. Không chỉ thay đổi nhận thức và thói quen tiêu dùng trong an toàn vệ sinh thực phẩm, Công ty Ba Huân còn tạo ra công ăn việc làm cho nông dân, gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp. Đây là mô hình cần được nghiên cứu và nhân rộng ở một số địa phương vùng đồng bằng sông Hồng, khắc phục tình trạng sản xuất phân phối manh mún, nhỏ lẻ như hiện nay. Chủ tịch QH mong rằng, Công ty Ba Huân không những trở thành thương hiệu mạnh của quốc gia mà còn từng bước đẩy mạnh xuất khẩu, vươn ra thị trường thế giới.

Tin và ảnh: Hoàng Anh