Chặn đứng tiêu cực
Những ngày qua, người dân không khỏi phẫn nộ trước thông tin nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) - Bộ Công an bị khởi tố về tội “Tổ chức đánh bạc”. Điều đáng tiếc, đó không phải lần đầu tiên một cán bộ công tác trong cơ quan bảo vệ pháp luật “nhúng chàm”, “bảo kê”, tiếp tay cho tội phạm lộng hành trong chính lĩnh vực mình quản lý.
Từng có trường hợp công an, cảnh sát phòng chống, ngăn chặn tội phạm ma túy tiếp tay cho các đối tượng buôn bán ma túy; hay chỉ cuối năm ngoái, hai cán bộ hải quan bị cho là cấu kết với các đối tượng khác để thực hiện thông quan không đúng với chủng loại khai báo, nhằm buôn lậu hàng hóa; rồi cả chuyện có hay không việc “nhắm mắt ngó lơ” của lực lượng quản lý thị trường trong vụ Khải silk bán lụa Trung Quốc nhưng gắn mác Việt Nam...
Tuy nhiên, vụ việc lần này có sai phạm liên quan đến nhiều đối tượng ở nhiều cấp, có quy mô lớn và mức độ nghiêm trọng, diễn ra trong thời gian dài. Đặc biệt, còn cho thấy, tham nhũng tạo thành hệ thống “tay trong tay ngoài” hay còn gọi là lợi ích nhóm để rồi “một tay che trời”, coi thường mọi luật lệ; sản sinh ra những cán bộ tha hóa, biến chất.
Những động thái quyết liệt của Ban Bí thư khi yêu cầu Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp với các cơ quan chức năng chỉ đạo tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của những người liên quan, xử lý nghiêm minh với tinh thần kiên quyết, chặt chẽ, khách quan, chính xác, đúng người, đúng vi phạm, đúng pháp luật, đã nhận được sự đồng tình của nhân dân. Điều đó cho thấy “nể nang”, “né tránh” vốn là những cụm từ tồn tại lâu nay trong công tác đánh giá, kỷ luật cán bộ, đã được thay thế bằng “quyết tâm”, “không khoan nhượng”, “không dung túng”, “không có vùng cấm”.
Dĩ nhiên, với quyết tâm cao của Đảng và Nhà nước sự nghiêm minh của pháp luật, các đối tượng liên quan sẽ bị xử lý thích đáng và minh bạch. Song, vấn đề quan trọng hơn nữa là ngăn ngừa, kiểm sát quyền lực hiệu quả và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm cần được đề cao. Để làm được điều đó, cần phát huy mạnh mẽ vai trò của quần chúng, các cơ quan đoàn thể, báo chí trong việc giám sát, kiểm soát quyền lực để chủ động phát hiện, xử lý vi phạm khi mới manh nha.
Thiết nghĩ, sự tham gia giám sát của người dân phát huy sức mạnh của nhân dân là phương thức hữu hiệu để kiểm soát quyền lực, để cái xấu, cái ác không còn nơi ẩn nấp, chống mọi biểu hiện lạm quyền, tiêu cực.