Đơn giản và nguy hiểm

Chi An 16/03/2018 08:07

Thời gian gần đây, rộ lên những trào lưu “thuận tự nhiên” gây xôn xao dư luận như tự sinh con tại nhà, không cắt rốn ngay sau sinh, anti vaccine, ốm không chữa bằng thuốc mà bằng sữa mẹ… Không chỉ tôn sùng nguyên tắc chỉ “tự nhiên” mới tốt, các nhóm người này còn chia sẻ với nhau về nguy cơ mang đủ thứ bệnh do sinh mổ từ hen suyễn, tiểu đường cho đến bệnh tim mạch, thậm chí ung thư... khiến không ít bà mẹ có suy nghĩ sẽ quay trở về sản sinh tự nhiên như ngày xưa vẫn thường làm là đẻ ở nhà, ăn chay, không tiêm phòng.

Y khoa khuyến khích sinh con theo tự nhiên nhưng dường như một số người sử dụng thuật ngữ này với thông điệp sai khiến cho cộng đồng hiểu nhầm và âm thầm gây hại cho xã hội. Thuận tự nhiên không có nghĩa là cứ để mặc sản phụ sinh không kiểm soát, tự diễn tiến để đứa bé chào đời tại nhà. Nhiều chuyên gia trong ngành y tế cho biết, tại một số quốc gia trên thế giới, việc sinh con tại nhà có thể thực hiện được nhưng có sự giám sát của hệ thống y tế, khi sản phụ chuyển dạ sẽ có người có chuyên môn hỗ trợ, cần thiết sẽ chuyển đến bệnh viện ngay lập tức. Nhưng việc này cũng rất hãn hữu chứ không phải là trào lưu như các bà mẹ Việt Nam nghĩ.

Tai biến y khoa luôn rình rập và có thể xảy ra bất cứ khi nào, kể cả bệnh viện lớn cũng không thể khẳng định cứu được 100% ca tai biến sản khoa. Thực tế, chúng ta từng phải gánh chịu hậu quả nặng nề từ suy nghĩ, cách làm xem thường cảnh báo của y học hiện đại, tin và làm theo dễ dãi coi thường mạng sống. Năm 2014 dịch sởi đã xảy ra khắp trên cả nước mà nguyên nhân chính là một số người tẩy chay vaccine đã gây nguy hại cho cộng đồng.

Tại Bệnh viện Từ Dũ, nhiều sản phụ vẫn từ chối chích ngừa vaccine cho trẻ khi vừa mới sinh ra. Gần đây nhất là không cho tiêm vitamin K ngừa xuất huyết não. Không chỉ dẫn những thông tin sai lạc cho rằng tiêm vaccine có hại cho sức khỏe, những phong trào kiểu “anti” vaccine còn lấy cớ quyền tự do và quyền lựa chọn của phụ huynh để phản đối. Có vẻ như, trước sự nhiễu loạn thông tin, thứ người ta tìm tới không phải là các bác sĩ được đào tạo bài bản mà là “các mẹ thông thái” trên mạng xã hội.

Thuận tự nhiên chính là để con phát triển hoàn toàn bình thường, đừng can thiệp bằng cách bắt ép nó theo một quá trình tự nghĩ ra hay tự cho rằng như thế mới là tự nhiên. Xin hãy nhớ rằng, một đứa trẻ “thuận tự nhiên” sinh ra mà mang tật bệnh gì thì người gánh chịu không chỉ là ngành y tế, không chỉ là xã hội, mà đầu tiên, chính là những người cha, người mẹ đã sinh ra chúng. Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Y tế Nguyễn Huy Quang cho biết, khi lựa chọn sinh thuận tự nhiên, nếu chẳng may đứa con bị chết, người mẹ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vô ý làm chết người, được quy định trong Bộ luật Hình sự.

Để tránh xảy ra những vụ việc đáng tiếc, Bộ Y tế cần nhanh chóng kiểm tra thông tin, quán triệt đến các đơn vị liên quan đến chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em tăng cường công tác quản lý thai, chăm sóc thai nghén… nhằm hạn chế tối đa tình trạng sinh con tại nhà, tự đỡ đẻ. Song song đó, phải xác minh và sớm ngăn chặn thông tin lệch lạc, lôi kéo, kiếm tiền trên sức khỏe, tính mạng của người dân. Và phối hợp các cơ quan xử lý nghiêm minh, kịp thời hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Chi An