Bệnh viện cho những người đặc biệt
Bệnh nhân tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hương Sen đa số là những cháu bị ảnh hưởng chất độc da cam, khuyết tật về vận động, câm điếc, tự kỷ, thiểu năng trí tuệ... Từ năm 2008 đến nay, bệnh viện còn tiếp nhận cả bệnh nhân khuyết tật người lớn và các đối tượng có nhu cầu điều trị phục hồi chức năng.
Hy vọng của người khuyết tật
“Người khuyết tật nói chung và các cháu khuyết tật nói riêng là những đối tượng chịu nhiều thiệt thòi và mặc cảm. Bởi vậy, để chăm sóc tốt hơn nữa sức khỏe của người khuyết tật trong tỉnh, ngoài sự cố gắng của mỗi thầy thuốc, mỗi cán bộ, nhân viên y tế, bệnh viện mong muốn trong thời gian tới công tác phục hồi chức năng cho người khuyết tật sẽ nhận được sự quan tâm hơn nữa của các cấp chính quyền, ngành y tế và các tấm lòng hảo tâm để giúp đỡ được nhiều người khuyết tật hòa nhập với cộng đồng”. Giám đốc Đặng Thị Hà |
Có những em bé khi sinh ra đã mắc những chứng bệnh bẩm sinh như bại não, tự kỷ… Đây không chỉ là nỗi đau với gia đình các em, mà còn là nỗi đau của cả xã hội. Bệnh viện phục hồi chức năng Hương Sen, tỉnh Tuyên Quang đã mang lại hy vọng hòa nhập cộng đồng cho những trẻ em kém may mắn như vậy. Được biết đến với cái tên “Bệnh viện đặc biệt cho những người đặc biệt”, bởi gần như tất cả bệnh nhân là những người khuyết tật trong đó phần lớn là trẻ em. Có đến đây mới cảm nhận được hết nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần của những gia đình không may có con mắc các căn bệnh hiểm nghèo này. Tuy vậy với cha mẹ các em chưa bao giờ họ hết hy vọng và sự kiên trì để mang lại một tương lai tốt đẹp hơn cho con em mình.
Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng Hương Sen Đặng Thị Hà cho biết, kể từ khi thành lập (năm 1997) đến nay, bệnh viện đã đón nhận, điều trị phục hồi chức năng cho hàng nghìn lượt người khuyết tật mỗi năm, rất nhiều trong số đó đã trở lại hòa nhập với cộng đồng. Với 60 giường bệnh nhưng mỗi ngày tại đây trực tiếp tổ chức điều trị khoảng 200 bệnh nhân trong và ngoài tỉnh. Có nhiều bệnh nhân đến điều trị hiệu quả cao nhưng ngày điều trị ngắn như: Viêm quanh khớp vai, thoái hóa khớp, cột sống, sau chấn thương, bàn chân khoèo bẩm sinh. Bệnh viện đã có nhiều cải tiến trong khám, điều trị và phục hồi chức năng như nắn chỉnh bàn chân khoèo bẩm sinh bằng phương pháp Ponseti, làm chân tay giả, nẹp chỉnh hình, điều trị bằng từ trường, máy siêu âm kích thích liền xương, điện châm không kim, tập nhược thị, tập phát âm bằng máy. Hầu hết bệnh nhân là trẻ em. Sau một thời gian điều trị tại bệnh viện, các em đều đã có những chuyển biến tích cực. Vì vậy nhiều gia đình từ cách xa cả trăm cây số vẫn kiên trì đưa con mình đến đây điều trị hàng năm trời chỉ với một hy vọng nhỏ bé sao cho con em họ có thể gọi được hai từ “ba, mẹ”, có thể đứng vững được trên chính đôi chân của mình.
![]() Chăm sóc trẻ tự kỷ tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hương Sen |
Kiên trì vì tình thương
Giám đốc Đặng Thị Hà chia sẻ, Bệnh viện có 41 cán bộ y tế. Nhiều người muốn chuyển sang làm ở một nơi nào đó, có thể nhàn hạ hơn, lương cao hơn nhưng không ai đành. Đã có người chia tay trung tâm rồi nhưng thương các em quá nên quay lại. Dạy những trẻ bình thường đã vất vả, nhưng dạy cho những trẻ bị tự kỷ thì còn khó khăn hơn nhiều. Hầu hết các cháu đều không hợp tác, nên quá trình dạy học, cô giáo phải rất nỗ lực kiên trì cùng với tình thương dành cho con trẻ. Khó khăn nữa mà những giáo viên phải đối mặt là khả năng tiếp thu cũng như nhận biết của trẻ tự kỷ rất chậm, kỹ năng bắt chước rất kém. Có cháu dạy cả tháng mà vẫn không biết chào, hay nói chuyện. Có trường hợp giáo viên phải kiên nhẫn dạy 4 - 5 tháng thì trẻ mới có thể bật ra được những tiếng đơn giản như ông, bà, bố, mẹ…
Do được y tế cơ sở và gia đình phát hiện sớm, số trẻ em đến khám chứng tự kỷ tại bệnh viện tăng mạnh trong thời gian gần đây, mỗi ngày bệnh viện khám sàng lọc tự kỷ cho từ 10 - 20 cháu. Các cháu vào đây nếu được can thiệp sớm trong thời gian từ 1 đến 3 tuổi, cộng với sự ủng hộ tích cực từ phía gia đình, xã hội thì tỷ lệ thành công khỏi bệnh chiếm khoảng 70 đến 80%, trẻ có thể hòa nhập với cộng đồng. Mỗi đợt điều trị cho các cháu nhanh nhất là 6 tháng đối với trẻ tăng động, giảm chú ý, còn chậm phải mất đến 2 năm. Các cháu sẽ được học xếp hình, xếp khối, xoa bóp, mát xa, tiếp đến, với 1 cô 1 trò trẻ sẽ được học vận động môi miệng, cử chỉ giao tiếp và tập nói… Vất vả là như vậy, hiện nay bệnh viện còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất chật chội, xuống cấp, thiếu nhân lực đặc biệt là bác sĩ và kỹ thuật viên vật lý trị liệu có trình độ cao đẳng, đại học.