Cần biện pháp cứng rắn hơn

Bảo Hân 26/11/2017 08:03

Trước thực trạng vi phạm trật tự xây dựng vẫn diễn ra phổ biến, thời gian qua các địa phương, ngành chức năng của TP Hà Nội đã rất rốt ráo, tích cực trong việc thanh tra, kiểm tra, tái kiểm tra, xử lý các vi phạm… Tuy vậy, để tạo chuyển biến mạnh mẽ trong quản lý cấp phép, bảo đảm trật tự xây dựng, sự tích cực của ngành chức năng không thôi chưa đủ, mà cần có biện pháp cứng rắn hơn.

Vi phạm vẫn phổ biến

Thực tế cho thấy, vi phạm trật tự xây dựng trên đất công, đất nông nghiệp đang tồn tại ở tất cả các quận, huyện, thị xã của Hà Nội. Tiêu biểu trong số đó có thể kể đến Tổ hợp công trình xây vượt tầng tại khu đô thị Đại Thanh nằm trên địa bàn xã Tả Thanh Oai (huyện Thanh Trì); vi phạm trật tự xây dựng tại 37ha đất nông nghiệp của Hợp tác xã Khương Hạ cũ tại phường Khương Đình (quận Thanh Xuân); các trạm trộn bê tông xây dựng không phép tại các huyện Hoài Đức, Đông Anh, Thanh Trì… Ngoài ra còn có nhiều  công trình nhà xưởng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại xã Nguyên Khê (huyện Đông Anh); nhiều công trình nhà xưởng mọc trên đất nông nghiệp tại thôn Đại Tự, Yên Bệ xã Kim Chung (huyện Hoài Đức); và nhiều biệt thự khủng được xây trên đất nông nghiệp tại khu vực hồ Đầm Trị thuộc phường Quảng An (quận Tây Hồ)… Đó là chưa kể một số bãi trông giữ xe trên địa bàn quận Hoàng Mai cũng trong tình trạng sử dụng không đúng quy hoạch đã được phê duyệt của TP…

Theo thống kê của Sở Xây dựng Hà Nội, trên địa bàn TP hiện còn 985 công trình vi phạm trật tự xây dựng chưa được chính quyền các cấp xử lý dứt điểm; trong đó, năm 2015 tồn đọng 139 trường hợp, năm 2016 tồn đọng 276 trường hợp và từ đầu năm 2017 đến nay còn 570 trường hợp vi phạm. Dù số vi phạm được xem là có giảm hơn vài năm trước nhưng với những con số trên cho thấy vấn đề trật tự xây dựng ở Hà Nội còn đang nóng bỏng, nhức nhối và khó giải quyết. Nguyên nhân dẫn tới vi phạm trật tự xây dựng được Sở Xây dựng Hà Nội chỉ ra là do công tác chỉ đạo điều hành của UBND các quận, huyện, thị xã còn buông lỏng quản lý, thiếu hiệu quả trong việc xử lý vi phạm; đội thanh tra xây dựng còn thiếu tinh thần trách nhiệm…

Xử lý nghiêm cán bộ bao che

Chánh Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Việt Dũng cho biết, thời gian qua vi phạm trật tự xây dựng ở Hà Nội chủ yếu tồn tại dưới dạng xây dựng sai phép, xây dựng không phép, xây dựng công trình không theo quy hoạch... Trước thực trạng trên, trong hầu hết các cuộc làm việc, lãnh đạo TP Hà Nội đều chỉ đạo các địa phương, ngành chức năng là Sở Xây dựng cần rốt ráo xử lý, khắc phục sai phạm trong quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn…

 Đối với Sở Xây dựng, thực hiện chỉ đạo của UBND TP, từ trung tuần tháng 7.2017, Sở đã ban hành kế hoạch kiểm tra, xử lý. Cụ thể, Sở đã thành lập 2 tổ công tác, mỗi tổ do 1 Phó Giám đốc Sở làm tổ trưởng, tập trung chỉ đạo, xây dựng phương án tiến độ xử lý và khắc phục các tồn tại. Nhờ đó, chỉ trong thời gian ngắn đã xử lý nghiêm và dứt điểm đối với một số công trình vi phạm. Cụ thể, kết quả tính đến 31.10.2017, lực lượng chức năng đã xử lý dứt điểm 1.571 công trình (chiếm 82% tổng số công trình vi phạm).

Tuy vậy, một số người dân tại các quận có vi phạm trật tự xây dựng nhiều như Hoàng Mai, Thanh Trì, Nam Từ Liêm… đều bày tỏ, để thiết lập kỷ cương trong quản lý trật tự xây dựng, việc chỉ tích cực, rốt ráo ở một thời điểm nhất định trong chiến dịch ra quân là chưa đủ. Điều quan trọng là phải kiểm tra, kiểm soát thường xuyên đối với các công trình ngay từ khi khởi công đến khi kết thúc. Thậm chí, cần tổ chức kiểm điểm trách nhiệm và xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân buông lỏng, thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng... có như vậy mới đủ sức răn đe.

 Chánh Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Việt Dũng cho biết, năm 2018, Sở sẽ tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra trong hoạt động xây dựng, hạ tầng đô thị, tập trung vào các dự án phát triển nhà ở, các khu đô thị nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm từ khi mới phát sinh, không để phát sinh các vi phạm nghiêm trọng về trật tự xây dựng. Đặc biệt, Sở sẽ kiến nghị kỷ luật, cho ra khỏi ngành đối với cá nhân để xảy ra vi phạm trật tự xây dựng nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận và có biểu hiện tiêu cực, sách nhiễu, dung túng, bao che cho sai phạm…

Bảo Hân