Hợp tác xã nông nghiệp khó tiếp cận nguồn vốn
Nhu cầu cao nhưng khó tiếp cận nguồn vốn là một trong những khó khăn lớn các hợp tác xã (HTX) nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Thực trạng này khiến hoạt động sản xuất, kinh doanh bị ảnh hưởng, nhiều HTX hoạt động cầm chừng.
HTX Trường Phát (xã Thạnh Trị, huyện Gò Công Tây) vừa thành lập năm 2017, sản xuất nấm bào ngư. Giám đốc HTX Đồng Thị Thu Hoài cho biết, lúc mới thành lập, HTX có 7 thành viên với vốn điều lệ 150 triệu đồng. Hiện HTX có 15 trại nấm và rất muốn mở rộng quy mô sản xuất. Tuy nhiên, do HTX không có tài sản chung nên khó tiếp cận nguồn vốn vay từ các ngân hàng. Ngay cả trụ sở làm việc của HTX cũng phải sử dụng nhờ nhà của xã viên.
Cũng như nhiều HTX nông nghiệp khác, HTX Rau an toàn Tân Đông (huyện Gò Công Đông) không có tài sản chung nên Giám đốc Trần Văn Bương phải dùng tài sản gia đình để thế chấp vay vốn. Trong khi đó, việc đầu tư trụ sở làm việc, trang thiết bị phục vụ sản xuất, sơ chế, đòi hỏi nguồn vốn lớn. “Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ các HTX hơn nữa, trong đó gỡ khó để các HTX nông nghiệp tiếp cận nguồn vốn là rất cần thiết. Nếu không có sự hỗ trợ từ phía Nhà nước, các HTX nông nghiệp sẽ khó trụ vững” - ông Bương chia sẻ.
Hay ngay cả HTX Mỹ Lương (huyện Cái Bè), một trong những HTX nông nghiệp đã khẳng định được tên tuổi, nhưng thời gian qua cũng chỉ hoạt động cầm chừng do áp lực cạnh tranh. Giám đốc HTX Mỹ Lương Huỳnh Nguyên Anh cho biết, để tiếp cận nguồn vốn, ngoài việc phải có tài sản thế chấp thì HTX phải hoạt động hiệu quả. Tuy nhiên, một số HTX nông nghiệp trong tỉnh hoạt động còn yếu, dẫn đến khó tiếp cận các nguồn vốn vay.
Có thể thấy, thời gian qua, các cấp, ngành đã rất quan tâm, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể. Nhà nước cũng có cơ chế, chính sách hỗ trợ nguồn vốn, đào tạo nguồn nhân lực cho các HTX. Tuy nhiên, các HTX nông nghiệp vẫn “lận đận” tiếp cận nguồn vốn. Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Lê Văn Dưỡng cho biết, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh hàng năm giải ngân khoảng 40 tỷ đồng cho các HTX vay. Trong đó, chủ yếu là những HTX hoạt động có hiệu quả, có tài sản thế chấp. Hiện chưa có cơ chế cho HTX vay tín chấp. Chính vì vậy, Nhà nước cần có cơ chế đặc thù để các HTX nông nghiệp được vay tín chấp. Liên minh HTX tỉnh sẽ tăng cường đào tạo 3 chức danh của HTX là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, kế toán, từ đó hy vọng giúp các HTX sẽ thoát khỏi khó khăn, tạo tiền đề để các HTX dễ dàng tiếp cận nguồn vốn hơn.
Theo kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2018, Liên minh HTX tỉnh sẽ hướng dẫn các HTX, tổ hợp tác xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh để vay vốn từ các nguồn: Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh, Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách Xã hội; các ngân hàng… Đồng thời, Liên minh HTX tỉnh kiến nghị các ngành, các cấp liên quan đơn giản hóa thủ tục vay vốn và có chính sách ưu đãi đối với các HTX hoạt động hiệu quả cần vốn để mở rộng sản xuất, kinh doanh.