HĐND huyện Phúc Thọ: Chọn việc khó để giám sát

P.L 20/09/2017 14:12

Không chỉ tập trung đổi mới, nâng cao cả chất và lượng hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân cũng như tổ chức tốt các kỳ họp, từ đầu năm đến nay, HĐND huyện Phúc Thọ còn tập trung đẩy mạnh các hoạt động giám sát, khảo sát, trong đó đề cao tiêu chí chọn những vấn đề dân sinh bức xức, đặc biệt là những việc khó để giám sát.

Đổi mới mạnh mẽ hoạt động giám sát, khảo sát

Theo Phó Chủ tịch HĐND huyện Phúc Thọ Khuất Thị Thu Tuấn, bám sát Nghị quyết của Huyện uỷ, HĐND và các nhiệm vụ trọng tâm của Huyện, Thường trực, các Ban của HĐND huyện đã tổ chức tốt các hoạt động giám sát, khảo sát theo luật định và coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động của HĐND huyện. Theo đó, Thường trực và các Ban của HĐND huyện đã tập trung đẩy mạnh, tăng cường giám sát, khảo sát chuyên đề, trong đó chú trọng việc thực hiện đúng theo quy trình, từ xây dựng chương trình, kế hoạch, thành lập Đoàn giám sát, tổ chức giám sát cho tới thông báo kết quả. “Chúng tôi đặc biệt chú trọng chọn những việc trọng tâm, những việc còn khó khăn, bức xúc để tổ chức giám sát; kết hợp giám sát trực tiếp và giám sát qua báo cáo. Do vậy, kết quả giám sát phản ánh sát, đúng tình hình thực tế, hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát được nâng lên” - Phó Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh.

Chỉ trong 6 tháng đầu năm, HĐND huyện Phúc Thọ đã tổ chức 22 cuộc giám sát trực tiếp tại 24 đơn vị. Trong đó, Thường trực HĐND huyện giám sát những vấn đề hiện đang rất “nóng” trên địa bàn huyện như việc thực hiện Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về đất đai; việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong nội bộ đất nông nghiệp trên địa bàn… với hàng chục buổi làm việc trực tiếp giữa Thường trực HĐND huyện với các phòng, ban, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn.

Ngoài ra, Ban Pháp chế và Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện cũng đã chủ động tổ chức nhiều cuộc giám sát, trong đó, tập trung vào những vấn đề dân sinh bức xúc, điển hình như cuộc giám sát trực tiếp tại 4 trường mầm non trên địa bàn huyện về việc thực hiện quy chế dân chủ, công tác chăm sóc sức khỏe và phục vụ ăn, nghỉ bán trú cho trẻ năm học 2016-2017 cũng như việc thực hiện Quy chế dân chủ. "Tại cuộc giám sát này, Thường trực và các Ban HĐND huyện đã kịp thời trao đổi, kiến nghị với các đơn vị được giám sát, khảo sát, các cơ quan chức năng tăng cường, nâng cao trách nhiệm hơn trong việc thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong nhà trường; các khoản thu – chi phải công khai, minh bạch, có sự đồng thuận của phụ huynh học sinh và sự cho phép của cấp có thẩm quyền theo quy định. Cuộc khảo sát này được nhân dân và cử tri trên địa bàn ghi nhận và đánh giá rất cao” - bà Khuất Thị Thu Tuấn nhấn mạnh.

Nâng cao hiệu quả các buổi tiếp công dân

Không chỉ làm tốt công tác giám sát, khảo sát, HĐND huyện Phúc Thọ còn tập trung vào việc nâng cao chất lượng hoạt động tiếp công dân bằng nhiều hành động thiết thực và hiệu quả. Cụ thể, Thường trực HĐND huyện đã ban hành riêng một Quy chế tiếp công dân của Thường trực HĐND và Đại biểu HĐND huyện Phúc Thọ khóa XIX (nhiệm kỳ 2016 – 2021) với lịch tiếp công dân được công khai, được tổ chức thường xuyên, định kỳ, không thay đổi... Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm, Thường trực HĐND thực hiện 12 buổi tiếp công dân với 107 lượt người; nhận và chuyển 61 đơn thư, ý kiến phản ánh của công dân; tổ chức 60 buổi tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện tại 12 đơn vị bầu cử… Các đơn thư, kiến nghị của công dân sau khi được tiếp nhận đã được tổng hợp đầy đủ, gửi kịp thời đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.

Ngoài ra, dưới sự chỉ đạo của Thường trực Huyện uỷ, sự phối hợp chặt chẽ của UBND huyện, Ủy ban MTTQ huyện, các phòng, ban, đơn vị, cử tri và nhân dân, HĐND huyện đã tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra. Tuy nhiên, do đây là năm đầu của nhiệm kỳ với nhiều văn bản Luật mới ban hành nên việc thực hiện nhiệm vụ của đại biểu, các Ban, Tổ và Thường trực HĐND huyện còn một số khó khăn, hạn chế. "Việc phối hợp giám sát, khảo sát của các Ban HĐND có nội dung còn chưa khoa học; giám sát chuyên đề của các Tổ đại biểu còn ít. Một số Đại biểu HĐND huyện tham gia các hoạt động của HĐND, tham vấn, phát biểu ý kiến còn hạn chế, chưa tích cực...” - Phó Chủ tịch HĐND huyện Phúc Thọ thẳng thắn nhìn nhận.

Từ nay đến cuối năm, Thường trực, các Ban, Tổ, Đại biểu HĐND huyện xác định cần tập trung khắc phục những hạn chế, đồng thời căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động tổ chức thực hiện tốt chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra, trong đó tập trung vào những việc làm thiết thực, cụ thể như làm tốt công tác giao ban gắn với trao đổi kỹ năng, nghiệp vụ cho Thường trực, các ban HĐND cấp xã; chuẩn bị và tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2017 đảm bảo đúng quy trình, tiếp tục cải tiến nhằm nâng cao chất lượng kỳ họp; ban hành các Nghị quyết sau kỳ họp theo đúng quy định…

P.L