Diện mạo mới Liên Chiểu

TUẤN NGUYÊN 01/09/2017 07:10

Thành lập trên cơ sở 3 xã thuần nông, Liên Chiểu dù là quận “sinh sau, đẻ muộn” của TP Đà Nẵng nhưng đang chuyển mình đầy ấn tượng. Từ làng lên phố, Liên Chiểu đã mạnh dạn chọn công nghiệp - dịch vụ - du lịch làm hướng phát triển ưu tiên, vững tin trên hành trình trở thành đô thị lớn phía Tây Bắc TP; đầu mối giao thông quan trọng; một trong những trung tâm giáo dục - đào tạo, y tế… của Đà Nẵng.

Điểm nhấn hạ tầng

Cách đây hơn 20 năm, quận Liên Chiểu, một địa danh hành chính mới phía Tây Bắc TP Đà Nẵng ra đời theo Nghị định số 07/1997/NĐ-CP ngày 23.1.1997 của Chính phủ, trên cơ sở 3 xã thuần nông (Hòa Hiệp, Hòa Khánh, Hòa Minh) phía Bắc huyện Hòa Vang. Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Hòa Khánh, ông Nguyễn Văn Mười (tổ 11, Đà Sơn, phường Hòa Khánh Nam) vẫn còn nhớ những ngày đầu thành lập quận. Tiếng là đơn vị hành chính cấp quận, nhưng người dân Liên Chiểu chỉ biết trông chờ vào cây lúa, cây màu, bám vào rừng, vào biển. Đời sống người dân khó khăn, cơ sở vật chất, hạ tầng vô cùng thiếu thốn.

Cũng giống như ông Mười, với nhiều người dân Liên Chiểu, quá trình 20 năm xây dựng và phát triển đã mang đến những chuyển biến thần kỳ trên mọi mặt đời sống xã hội. Diện mạo đô thị của quận ngày càng thay đổi theo hướng hiện đại, nổi bật là đã hình thành đô thị mới phía Tây Bắc, góp phần đáng kể vào tiến trình xây dựng TP Đà Nẵng hội nhập và phát triển bền vững.

Nút giao thông ngã ba Huế mở ra không gian đô thị khang trang phía nam quận Liên Chiểu Ảnh Thế Phong
Nút giao thông ngã ba Huế mở ra không gian đô thị khang trang phía nam quận Liên Chiểu
Ảnh Thế Phong

Hơn 20 năm hình thành và phát triển, thành tựu nổi bật nhất của Liên Chiểu chính là kết cấu hạ tầng được tập trung đầu tư, quy mô đô thị được mở rộng. Hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp, khu đô thị mới, khu tái định cư, các công trình phúc lợi xã hội… được xây dựng đồng bộ. Hàng loạt nhà máy, xí nghiệp đã mọc lên, dáng dấp đô thị công nghiệp của Liên Chiểu dần rõ nét, điểm nhấn là 2 KCN Liên Chiểu và Hòa Khánh với diện tích gần 800.000ha và đang tiếp tục được mở rộng…

Sự đổi thay còn được ghi dấu ấn qua những công trình trọng điểm như hầm Hải Vân - hầm đường bộ hiện đại dài nhất Đông Nam Á nối liền Đà Nẵng với Thừa Thiên - Huế. Nút giao thông Ngã ba Huế được khánh thành đưa vào vận hành năm 2015, không chỉ đặt dấu chấm hết cho tình trạng ùn tắc giao thông mà còn mở ra không gian mỹ quan đô thị khang trang, xóa bỏ hình ảnh “vùng ven” một thời.

Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Quận Liên Chiểu nằm ở phía Tây Bắc TP Đà Nẵng, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về QP - AN: Phía Đông giáp vịnh Đà Nẵng, phía Nam giáp quận Cẩm Lệ, Thanh Khê; phía Tây giáp huyện Hòa Vang; phía Bắc giáp tỉnh Thừa Thiên - Huế. Với diện tích tự nhiên hơn 74.000m2, dân số trên 162.000 người, quận Liên Chiểu hiện có 5 phường: Hòa Minh, Hòa Khánh Nam, Hòa Khánh Bắc, Hòa Hiệp Nam và Hòa Hiệp Bắc.

Cùng với chuyển biến mạnh mẽ về hạ tầng đô thị, kinh tế của quận không ngừng phát triển và khẳng định thế mạnh riêng. Bí thư Quận ủy Liên Chiểu Võ Công Chánh cho biết, những định hướng lớn, mục tiêu và giải pháp đề ra trong các nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ quận theo từng nhiệm kỳ được đặc biệt quan tâm, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả. 

Nếu như năm 1997, giá trị sản xuất công nghiệp toàn quận chỉ đạt gần 30 tỷ đồng thì đến năm 2016 đã tăng lên hơn 9.000 tỷ đồng. Về thương mại - dịch vụ, năm 2016 cũng tăng gấp 83 lần so với thời điểm 1997. Hiện, Liên Chiểu có các chợ quy mô như Hòa Khánh, Nam Ô, Hòa Mỹ với hàng nghìn hộ kinh doanh buôn bán. Đất nông nghiệp thu hẹp dần phục vụ yêu cầu chỉnh trang đô thị. Nông dân theo đó chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, phát triển những mô hình kinh tế mới phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

Cùng với phát triển kinh tế, công tác bảo đảm an sinh xã hội luôn được cấp ủy, chính quyền quận quan tâm. Bằng nhiều giải pháp thiết thực, quận Liên Chiểu đã xóa gần 11.900 hộ nghèo theo chuẩn của thành phố. Đến nay, BHYT toàn dân đạt trên 95%, 100% người dân được dùng nước sạch, 92% kiệt, hẻm đã được bê tông hóa, lắp đặt điện chiếu sáng… Niềm vui đã rạng ngời trên gương mặt cán bộ và người dân Liên Chiểu khi hàng loạt công trình phúc lợi xã hội mới được hoàn thành. Công nhân sáng chiều mang nụ cười vào các nhà máy, xí nghiệp. Nông dân với những vụ mùa bội thu qua các mô hình nông trại đô thị ngày càng mở rộng; ngư dân đưa tàu thuyền cập bến với tôm cá đầy khoang…

Kế thừa truyền thống, vững bước tương lai

Chặng đường phía trước đang mở ra nhiều cơ hội cho sự phát triển của Liên Chiểu. Trong tương lai gần, Dự án Cảng Liên Chiểu được xúc tiến đầu tư. Dự kiến đến năm 2022, lượng hàng thông qua cảng Liên Chiểu là 1,845 triệu tấn/năm. Cùng với đó là Dự án Ga Đà Nẵng được Thủ tướng Chính phủ thống nhất chỉ đạo sẽ khởi động trong năm 2017, xây dựng tại phường Hòa Minh với tổng mức đầu tư khoảng 6.000 tỷ đồng… Đặc biệt, ngày 31.5.2017 vừa qua, Liên Chiểu là quận đầu tiên của TP Đà Nẵng được nâng lên đơn vị hành chính cấp quận loại 1 với 76/100 điểm theo 5 tiêu chí cơ bản quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 của UBTVQH Khóa XIV.

Theo Bí thư Quận ủy Võ Công Chánh, nhìn một cách tổng thể Liên Chiểu vẫn là địa bàn còn nhiều khó khăn, trên chặng đường tiếp theo vẫn nhiều việc phải làm. Với truyền thống anh dũng, kiên cường trong chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc; với sự cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất; với những tiềm năng đang bắt đầu được khai phá; kế thừa và phát triển những thành tựu đã đạt được và thực hiện hiệu quả những giải pháp lớn đã được xác định, Liên Chiểu tự tin vững bước xây dựng đô thị giàu mạnh, văn minh phía Tây Bắc, xứng tầm là “Đơn vị hành chính loại I” của TP Đà Nẵng anh hùng.

TUẤN NGUYÊN