Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đón, hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản
Nhận lời mời của Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Oshima Tadamori và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Hạ viện Nhật Bản thăm chính thức nước ta từ ngày 4 - 6.5.
Chiều 4.5, Lễ đón chính thức Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Oshima Tadamori đã được tổ chức trọng thể tại Nhà QH.
Sau Lễ đón, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Hạ viện Oshima Tadamori đã tiến hành hội đàm.
Góp phần thúc đẩy quan hệ Việt - Nhật lên tầm cao mới
Nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Hạ viện Oshima Tadamori thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng được gặp lại Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản sau hai năm kể từ chuyến thăm chính thức tới Nhật Bản vào tháng 8.2015. Chủ tịch QH đánh giá cao ý nghĩa và tầm quan trọng chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản sau 15 năm kể từ khi Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Watanuki thăm chính thức Việt Nam năm 2002. Đây là minh chứng sinh động phản ảnh mối quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng giữa Việt Nam và Nhật Bản trong thời gian qua. Chủ tịch QH tin tưởng, chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai nước cũng như giữa hai cơ quan lập pháp lên một tầm cao mới, đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn.
Với sự tương đồng về văn hóa, lịch sử, tình cảm hữu nghị chân thành và những lợi ích chung của hai dân tộc, Chủ tịch QH cho rằng, quan hệ Việt Nam - Nhật Bản trong những năm qua đã phát triển vượt bậc, toàn diện và sâu sắc, đạt đến khuôn khổ “Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á” từ tháng 3.2014. Chủ tịch QH nêu rõ, chính sự tin cậy cao về mặt chính trị giữa hai nước là nền tảng cho sự hợp tác chặt chẽ, hiệu quả trên cơ sở hai bên cùng có lợi; khẳng định, việc tăng cường quan hệ với Nhật Bản luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Hiện tại, hai nước vẫn duy trì một số cơ chế đối thoại hiệu quả như Ủy ban Hợp tác Việt - Nhật; Đối thoại Đối tác chiến lược Việt - Nhật về ngoại giao, an ninh, quốc phòng; Đối thoại chính sách quốc phòng Việt - Nhật cấp thứ trưởng; Đối thoại An ninh. Hợp tác giữa các địa phương hai nước cũng được thúc đẩy mạnh mẽ. Nhiều tỉnh của Việt Nam và Nhật Bản ký văn bản hợp tác như TP Hồ Chí Minh và Osaka, TP Đà Nẵng và Sakai, TP Hà Nội và Fukuoka... Chủ tịch QH đề nghị, hai bên phối hợp chặt chẽ để tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản trong năm 2018.
![]() Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đón Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Oshima Tadamori |
Về quan hệ kinh tế, Chủ tịch QH đánh giá cao kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Nhật Bản năm 2016 đạt gần 30 tỷ USD và hai bên đang phấn đấu tăng gấp đôi vào năm 2020. Chủ tịch QH nhấn mạnh, Nhật Bản hiện đã trở thành đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, với vị trí là nước cung cấp ODA lớn nhất, nhà đầu tư lớn thứ 2 với 3.355 dự án đầu tư trực tiếp còn hiệu lực, với tổng số vốn đăng ký 42,49 tỷ USD; đồng thời, là đối tác thương mại song phương lớn thứ 4 của Việt Nam. Hai bên hiện đang cùng triển khai nhiều dự án quy mô lớn trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng, năng lượng của Việt Nam.
Chủ tịch QH nêu rõ, dấu ấn của Nhật Bản được thể hiện trên nhiều công trình hạ tầng cơ sở thiết yếu như cầu đường, cảng biển, sân bay đến các công trình phục vụ dân sinh... Những dự án được hoàn thành đưa vào sử dụng đã đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, du lịch của Việt Nam, tiêu biểu như: cầu Cần Thơ, cầu Nhật Tân - Nhà ga hành khách T2 - đường nối Nhật Tân - Nội Bài. Thời gian tới đây, Việt Nam khuyến khích các tập đoàn lớn của Nhật Bản tham gia quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và tái cấu trúc hệ thống ngân hàng của Việt Nam...
Trong bối cảnh an ninh khu vực thế giới nói chung và châu Á - Thái Bình dương nói riêng hiện nay ngày càng phức tạp, Chủ tịch QH khẳng định, QH Việt Nam ủng hộ Chính phủ hai nước tăng cường hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh nhằm góp phần duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực và thế giới. Chủ tịch QH cũng nêu rõ, mặc dù chiến tranh đã kết thúc 42 năm nhưng Việt Nam vẫn đang chịu di chứng nặng nề của chất độc da cam. Việt Nam cảm ơn và mong muốn Nhật Bản tiếp tục cung cấp vốn ODA không hoàn lại để thực hiện dự án hợp tác thử nghiệm công nghệ xử lý chất độc hóa học tại sân bay Biên Hòa của Tập đoàn Shimizu.
Thắt chặt quan hệ hợp tác giữa QH Việt Nam và Hạ viện Nhật Bản
Chủ tịch QH cho rằng, cùng với sự phát triển của quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản, hợp tác giữa cơ quan lập pháp và các nghị sĩ hai nước không ngừng được tăng cường; đánh giá cao vai trò của Hạ viện Nhật Bản, Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước. Chủ tịch QH nêu rõ, QH Việt Nam luôn mong muốn và sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với QH Nhật Bản để hỗ trợ, thúc đẩy phát triển quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược với Nhật Bản; mong muốn, thông qua kênh ngoại giao nghị viện hai nước sẽ góp phần tăng cường tin cậy chính trị, giao lưu nhân dân, mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực, cùng chia sẻ các vấn đề khu vực và quốc tế hai bên cùng quan tâm. Chủ tịch QH đề nghị, hai bên duy trì thường niên các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao giữa lãnh đạo cơ quan lập pháp hai nước. Tăng cường hợp tác, đối thoại, trao đổi ý kiến và chia sẻ kinh nghiệm giữa các cơ quan của QH, hai nhóm nghị sỹ hữu nghị, giữa các nghị sỹ, đặc biệt là các nghị sĩ trẻ.
![]() Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Hạ viện Oshima Tadamori đã tiến hành hội đàm |
Chủ tịch QH cũng đề nghị, Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản và Hạ viện Nhật Bản quan tâm, ủng hộ việc triển khai, thực hiện các thỏa thuận cấp cao về kinh tế giữa hai nước; thúc đẩy Chính phủ Nhật Bản tiếp tục duy trì ODA ở mức cao giúp Việt Nam phát triển bền vững; cơ quan lập pháp của hai nước tăng cường giám sát hiệu quả thực hiện các chương trình, dự án hợp tác giữa Chính phủ và các bộ, ngành hai nước đã ký kết. Chủ tịch QH mong muốn, hai bên cần tăng cường hợp tác và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế, khu vực cũng như trong những vấn đề mà hai bên cùng quan tâm.
Nhân dịp này, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân trân trọng mời đại biểu của Hạ viện Nhật Bản tham dự Hội nghị chuyên đề IPU về Biến đổi khí hậu do QH Việt Nam đăng cai tổ chức tại TP Hồ Chí Minh, diễn ra từ ngày 11 - 13.5 tới.
Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Oshima Tadamori cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân; đánh giá cao và cho rằng, Việt Nam còn rất nhiều tiềm năng và dư địa trong phát triển kinh tế - xã hội.
Về kinh tế, Chủ tịch Hạ viện Nhật bản nêu rõ, từ sau năm 1945, dù nền kinh tế còn gặp khá nhiều khó khăn song trong những năm 1960, Nhật Bản đã có nhiều doanh nghiệp đầu tư vào các nước châu Á. Kinh nghiệm thành công của Nhật bản rút ra khi đầu tư ra nước ngoài đó là phải chú ý coi trọng đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao kỹ thuật, trên phương diện hai bên cùng có lợi. Nhật Bản có rất nhiều doanh nghiệp đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam, với số lượng hơn 2.000 doanh nghiệp. Nêu rõ, hiện còn có rất nhiều doanh nghiệp Nhật Bản thể hiện sự quan tâm và mong muốn đầu tư vào Việt Nam, Chủ tịch Hạ viện Nhật bản mong muốn, Việt Nam hợp lý hóa thực thi pháp luật, cải cách hành chính, rút ngắn thời gian cấp phép đầu tư để các doanh nghiệp hai nước có thêm nhiều cơ hội giao thương, mở rộng đầu tư, kinh doanh. Đồng thời, nhấn mạnh, Nhật Bản luôn sẵn lòng mở cửa đón tiếp lao động, tạo thuận lợi để người lao động nước ngoài làm việc tại Nhật Bản, trong đó có Việt Nam.
Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản cho rằng, thời gian qua mối quan hệ giữa cơ quan lập pháp của hai nước đã có nhiều bước phát triển mạnh mẽ và ngày càng hiệu quả; đề nghị, các Ủy ban chuyên môn của hai QH, các nghị sỹ cần tiếp tục đẩy mạnh phối hợp và trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực, nhất là lập pháp để thắt chặt và tăng cường sự hiểu biết giữa cơ quan lập pháp hai nước.
Tại cuộc hội đàm, hai Chủ tịch QH đã trao đổi về các vấn đề quốc tế cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông. Chủ tịch QH nêu rõ, Việt Nam luôn đánh giá cao những đóng góp tích cực của Nhật Bản vào hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới trong nhiều thập kỷ qua; ủng hộ Nhật Bản có vai trò, vị thế xứng đáng, đóng góp ngày càng tích cực, có trách nhiệm cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực. Về vấn đề Biển Đông, hai Chủ tịch QH nhất trí việc duy trì hòa bình, ổn định, tự do hàng hải và hàng không, phi quân sự hóa và thượng tôn pháp luật ở Biển Đông.
+ Tiếp đó, Chủ tịch Hạ viện Oshima Tadamori và Đoàn đã đi thăm Nhà QH. Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân trực tiếp giới thiệu hoạt động của QH Việt Nam với Đoàn.
+ Tối cùng ngày, tại Nhà QH, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đã chủ trì tiệc chiêu đãi trọng thể chào mừng Chủ tịch Hạ viện Oshima Tadamori và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Hạ viện Nhật Bản.
+ Trước đó, sáng cùng ngày, Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản đã đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.