Chọn đúng thế mạnh để đi lên

Thanh Tâm 16/04/2017 07:45

Nằm ở Bắc Tây Nguyên, kể từ sau khi tái lập (năm 1991) đến nay, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, Kon Tum đã có nhiều nỗ lực vươn lên, đạt nhiều thành tích, kết quả quan trọng. Dẫu vậy, để đưa Kon Tum phát triển nhanh và bền vững, thì vẫn còn đó không ít trăn trở.

Diện mạo ngày một thay đổi

So với các tỉnh Tây Nguyên, Kon Tum chưa phải là địa phương nghèo nhất. Đây là nhận định của đại diện lãnh đạo nhiều ban, bộ, ngành tham dự cuộc làm việc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với cán bộ chủ chốt tỉnh Kon Tum vừa qua.

Vượt lên những khó khăn của một tỉnh miền núi, biên giới, Kon Tum đã hoàn thành nhiều mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2010 - 2015 đề ra. Đáng chú ý, giai đoạn vừa qua, kinh tế Kon Tum duy trì tốc độ tăng trưởng khá, bình quân đạt 8,29%. Năm 2016, giá trị tổng sản phẩm đạt trên 11 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 8% so với năm 2015 và gấp 1,18 lần so với năm 2011. Thu nhập bình quân đầu người tuy mới đạt hơn 32 triệu đồng, thấp hơn so với bình quân chung của cả nước, nhưng đã tăng 1,11 lần so với năm 2015 và gấp 2,41 lần so với năm 2011. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, bình quân hơn 3% mỗi năm. Tỉnh cũng đã tập trung phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực, gắn với phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; đã hình thành Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen, quy mô 150ha, thu hút sự tham gia đầu tư của các công ty, tập đoàn lớn trong và ngoài nước…

Tiếp tục đà phát triển này, sau hơn một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020, kinh tế của Kon Tum tiếp tục ổn định và phát triển. Một số cơ sở chế biến cà phê trên địa bàn đã có sản phẩm xuất khẩu sang những thị trường khó tính như Singapore, Bỉ, Thụy Sỹ... Kon Tum đã có 13 xã đạt đủ 19 tiêu chí nông thôn mới. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 62,3%, cao hơn bình quân chung của cả nước...

“Những cố gắng và kết quả đạt được đó làm cho diện mạo của Kon Tum ngày một thay đổi. Đây là bước tiến quan trọng, tạo tiền đề và làm dày thêm kinh nghiệm để Kon Tum bước tiếp”, Tổng Bí thư khẳng định.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với đồng bào dân tộc thôn Kon Rơ Bàng 2, xã Vinh Quang, TP Kon Tum Ảnh: Trí Dũng
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với đồng bào dân tộc thôn Kon Rơ Bàng 2, xã Vinh Quang, TP Kon Tum
Ảnh: Trí Dũng

Không rải mành mành

Dẫu vậy, theo Tổng Bí thư, so với các tỉnh trong khu vực Tây Nguyên, Kon Tum vẫn là tỉnh nghèo, sự phát triển chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của địa phương “đất rộng, người thưa”, diện tích rừng nhiều… Chất lượng tăng trưởng kinh tế, và tái cơ cấu trong các ngành, lĩnh vực còn chậm. Thu nhập bình quân đầu người còn thấp so với bình quân chung của cả nước. Chất lượng nguồn nhân lực còn thấp, hạ tầng chưa phát triển mạnh…

Chỉ ra những hạn chế, tồn tại như vậy, theo Tổng Bí thư, không phải để tự ti, hay giảm sút ý chí, quyết tâm vươn lên, mà nhằm thấy rõ hơn Kon Tum đang ở đâu so với các tỉnh trong khu vực cũng như cả nước. Với điều kiện, tiềm năng và thế mạnh của mình, thì việc chú trọng phát triển toàn diện là cần thiết, nhưng song song với đó phải chọn trọng tâm, trọng điểm, chọn một số lĩnh vực có thế mạnh để tập trung chỉ đạo, tạo ra sản phẩm cụ thể, làm cho “ra tấm ra món”, và “không rải mành mành”. Cũng như các tỉnh Tây Nguyên khác, Kon Tum cần tiếp tục xác định nông nghiệp là trọng tâm, nhưng phải ở trình độ cao, chất lượng cao, theo hướng sản xuất lớn, liên kết “4 nhà”, gắn với xây dựng nông thôn mới.

Vậy, với điều kiện thực tế của Kon Tum, thì vận dụng “trong phát triển toàn diện phải có trọng tâm, trọng điểm…” như thế nào cho đúng và khả thi?

Sâm Ngọc Linh - sản phẩm đang có thương hiệu của Kon Tum (đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý), cộng với việc bà con có trình độ, kinh nghiệm thâm canh, được thời tiết ủng hộ. “Chúng ta có thể nghiên cứu, khảo sát thị trường để nhân rộng và làm mạnh thành sản xuất lớn, đưa ứng dụng khoa học công nghệ, gắn với chế biến, xuất khẩu được không”, Tổng Bí thư gợi mở. Hay với kinh tế cửa khẩu, có thể trước mắt còn nhiều cái khó, nhưng đây cũng là hướng phát triển còn “dư địa”, để khai thác mạnh hơn lợi thế hơn 280km đường biên giới, giáp với Lào và Campuchia.

Tương tự, với thế mạnh về rừng, diện tích đất quy hoạch cho lâm nghiệp hơn 780 nghìn hecta, trong đó hơn 600 nghìn hecta là đất có rừng, trữ lượng gỗ hơn 83 triệu m3, Kon Tum có thể thúc đẩy phát triển kinh tế lâm nghiệp gắn với quản lý, bảo vệ rừng. “Nói đóng cửa rừng là để bảo vệ, chứ không có nghĩa là đóng im cho rừng ngủ, vì như thế còn gì là thế mạnh nữa. Phải làm cho rừng “sống dậy” để cung cấp của cải cho chúng ta, đồng thời với việc bảo vệ rừng, giữ không để rừng bị khai thác vô tội vạ, hoặc bị tàn phá. Phải khai thác, nuôi trồng, tái sinh rừng - đây là nguồn khai thác vô tận”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Nếu so với các tỉnh miền núi phía Bắc, trên là trời, dưới núi đá, thiếu nước, thiếu đất, bà con phải đi hàng chục cây số mới gùi được hai bương nước, hoặc bỏ từng nắm đất nhỏ vào hốc đá để trồng ngô, mới thấy những khó khăn của Tây Nguyên, trong đó có Kon Tum, “chưa là gì”. Ví dụ như thế để thấy rằng, cần nhìn nhận vấn đề một cách biện chứng, không cực đoan, không phiến diện. Không vì hài lòng với kết quả đạt được mà chủ quan, và cũng không vì thấy còn nhiều khó khăn quá mà chùn bước. Quan trọng là phải có bước đi và cách làm tốt. Cho nên, mong muốn của Tổng Bí thư với Kon Tum là tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo, phong cách công tác, phát huy sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân, sự đồng thuận, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phấn đấu đưa địa phương phát triển nhanh và bền vững theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Với tiềm năng, thế mạnh chưa được khai thác hết, Kon Tum có điều kiện cũng như nền tảng để hiện thực hóa mục tiêu và nhiệm vụ ấy, mang lại cuộc sống ngày càng no đủ cho đồng bào nơi đây, thiết thực đóng góp cho sự phát triển chung của khu vực và cả nước. Như ý mà Tổng Bí thư đã từng nói trong chuyến thăm, làm việc tại Tây Nguyên mấy năm trước: Các tỉnh phải mạnh thì Trung ương mới mạnh!

Thanh Tâm