Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân gặp Thị trưởng TP Stockholm

Bạch Long 07/04/2017 20:33

Sáng 7.4, giờ địa phương, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Thụy Điển, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao QH nước ta đã có cuộc gặp với Thị trưởng TP Stockholm Eva Louis Erlandsson Slorach.

Phát biểu tại cuộc gặp, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cảm ơn Thị trưởng Eva Louis Erlandsson Slorach đã dành thời gian tiếp Đoàn; bày tỏ ấn tượng về vẻ đẹp của TP Stockholm với sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc cổ với kiến trúc hiện đại, luôn được bảo vệ, gìn giữ, xứng đáng là Thủ đô xanh của châu Âu, là thành phố lớn, trung tâm kinh tế của Thụy Điển, cũng như của bán đảo Scandinavia.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ, mục đích chuyến thăm Thụy Điển của Đoàn đại biểu cấp cao QH Việt Nam lần này là nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước, cũng như quan hệ giữa hai QH đi vào thực chất và hiệu quả hơn. Việt Nam mong muốn tìm hiểu, trao đổi và học tập kinh nghiệm của Thụy Điển trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân gặp Thị trưởng TP Stockholm Eva Louis Erlandsson Slorach Ảnh: Trọng Đức
Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân gặp Thị trưởng TP Stockholm Eva Louis Erlandsson Slorach 
Ảnh: Trọng Đức 

Thị trưởng Eva Louis Erlandsson Slorach chào mừng Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao QH Việt Nam thăm chính thức Thụy Điển. Thị trưởng Eva Louis Erlandsson Slorach nêu rõ, Stockholm là thành phố khá nhỏ, dân số chỉ khoảng 1 triệu người và cũng phải đối mặt với nhiều thách thức như vấn đề lao động nhập cư, xây dựng các khu nhà ở cho người dân.... Nhưng từ năm 2010, Stockholm đã trở thành  thành phố đầu tiên của EU đạt tiêu chuẩn thành phố xanh với những tiêu chuẩn về nước sạch, không khí rất tốt...

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và các thành viên trong Đoàn đã trao đổi với Thị trưởng Stockholm về những kinh nghiệm trong xử lý rác thải, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững; xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh; bảo tồn các công trình kiến trúc; nhiệm vụ và quyền hạn mà chính quyền Trung ương phân cấp cho chính quyền thành phố...

Thị trưởng Stockholm cho biết, cách đây khoảng 40 năm, Stockholm thậm chí còn là một trong những đô thị ô nhiễm nhất ở châu Âu. Tuy nhiên, nhận thức rõ những tác động về môi trường đối với cuộc sống của người dân cũng như sự phát triển của thành phố, Stockholm đã thành lập các công ty xử lý môi trường, đặc biệt là xử lý nước thải. Thị trưởng Stockholm nhấn mạnh, điều quan trọng là thực hiện các chương trình giáo dục nâng cao nhận thức cho người dân về việc không xả rác ra môi trường, thậm chí, khi thấy các hành vi gây tổn hại cho môi trường người dân có thể chất vấn Hội đồng TP hoặc gửi email phản ánh đến Phó thị trưởng TP phụ trách về môi trường. Stockholm cũng có chính sách thuế rất hiệu quả để xử lý các hành vi xả thải, gây ô nhiễm môi trường...

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn ĐBQH Việt Nam với Thị trưởng TP Stockholm Eva Louis Erlandsson Slorach Ảnh: Trọng Đức
Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn ĐBQH Việt Nam với Thị trưởng TP Stockholm Eva Louis Erlandsson Slorach 
Ảnh: Trọng Đức 

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cảm ơn những chia sẻ của Thị trưởng Eva Louis Erlandsson Slorach; đồng thời, cũng nêu rõ, Việt Nam và Thụy Điển đã có mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống, có bề dày lịch sử gần nửa thế kỷ qua; quan hệ chính trị - ngoại giao, hợp tác trong tất cả các lĩnh vực giữa hai nước phát triển rất tốt đẹp. Tuy nhiên, hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư giữa hai nước còn khiêm tốn, cần được đẩy mạnh hơn nữa cho tương xứng với tiềm năng và mong muốn của hai bên. Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Thị trưởng Eva - Louis Erlandsson Slorach tiếp tục thúc đẩy, khuyến khích các doanh nghiệp ở Stockholm tăng cường các mối quan hệ hợp tác, kinh tế, thương mại, đầu tư, thúc đẩy quan hệ hợp tác văn hóa, du lịch với các địa phương của Việt Nam; mong muốn, thời gian tới, TP Stockholm sẽ tìm hiểu và xây dựng quan hệ kết nghĩa với những địa phương của Việt Nam có thế mạnh phát triển kinh tế và tiềm năng du lịch như Thủ đô Hà Nội, TP Hồ CHí Minh… Chủ tịch QH nhấn mạnh, QH và Chính phủ Việt Nam cam kết tạo môi trường pháp lý thuận lợi để các doanh nghiệp Thụy Điển, trong đó có các doanh nghiệp của Stockholm đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

Hiện nay, cộng đồng người Việt tại TP Stockholm đang sinh sống và làm ăn ổn định theo quy định của pháp luật, hòa nhập với xã hội sở tại. Chủ tịch QH bày tỏ mong muốn, Thị trưởng Eva - Louis Erlandsson Slorach và lãnh đạo TP tiếp tục tạo thuận lợi để cộng đồng người Việt phát huy vai trò cầu nối, đóng góp cho việc tăng cường quan hệ hợp tác giữa thành phố Stockholm và các địa phương của Việt Nam nói riêng và giữa hai nước nói chung.

Bạch Long