Học lý luận để phản bác quan điểm sai trái

Lam Giang 07/04/2017 07:53

Trong chuyến thăm, làm việc tại Quảng Trị và tham dự Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm Trường Chính trị Lê Duẩn, tiền thân là Trường Cán bộ Việt Minh Quảng Trị, được thành lập ngày 10.9.1945, tại Hành Cung trong Thành cổ Quảng Trị. Nói chuyện với cán bộ, giảng viên và học viên đang công tác, học tập tại Trường, Tổng Bí thư nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học tập lý luận, học không chỉ để nhớ, mà học để làm, phản bác, “miễn dịch” với quan điểm sai trái.

Lý luận gắn với thực tiễn

Trong hơn 70 năm hình thành và phát triển, Trường đã chuyển nhiều địa điểm, nhiều lần đổi tên. Ban đầu là Trường Cán bộ Việt Minh, tiếp sau là Trường Đảng Lê Hồng Phong, Trường Đảng Quảng Trị, Trường Đảng Nguyễn Thị Minh Khai (Vĩnh Linh), Trường Đảng Bình Trị Thiên…, nay là Trường Chính trị Lê Duẩn. Từ những ngày đầu mới thành lập, tuy còn vô vàn khó khăn, thiếu thốn, nhưng Trường đã tổ chức được nhiều khóa huấn luyện cán bộ với nhiều hình thức khác nhau. Đặc biệt, sau Hiệp định Geneva, biến Quảng Trị thành mảnh đất bị chia cắt, một tỉnh mà nằm ở hai miền Bắc và Nam sông Bến Hải, gánh vác số phận một giai đoạn lịch sử đặc biệt của dân tộc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với cán bộ, giảng viên Trường Chính trị Lê Duẩn Ảnh: Lâm Khánh
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với cán bộ, giảng viên Trường Chính trị Lê Duẩn
Ảnh: Lâm Khánh

Báo cáo với Tổng Bí thư và Đoàn, Hiệu trưởng Trường Chính trị Lê Duẩn Nguyễn Hữu Thánh cho biết, những năm tháng từ 1955 - 1960, ở bờ Nam sông Bến Hải, Mỹ - Diệm khủng bố tàn bạo, thực hiện chính sách “tố cộng, diệt cộng”, công khai tàn sát nhân dân ta với những hình thức man rợ. Vì vậy, Trường Đảng tạm thời rút vào bí mật. Giữa năm 1961, Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thành lập lại Trường Đảng tỉnh Quảng Trị. Bất chấp địch ruồng bố, càn quét, những lớp học được mở tại các bản, làng, trong những căn hầm bí mật ở miền Tây Quảng Trị. Có lúc để bảo đảm an toàn, lớp học mở sang tận chân núi Cao Bồi thuộc đất bạn Lào. Sau mỗi khóa học phải di chuyển địa điểm khác để bảo đảm bí mật, bảo toàn lực lượng. Cũng không kém phần gian khổ, bên bờ Bắc Vĩnh Linh địa đầu tuyến lửa, Trường Đảng Nguyễn Thị Minh Khai vừa đảm nhận nhiệm vụ đào tạo đội ngũ cán bộ kịp chi viện cho miền Nam, vừa đáp ứng yêu cầu xây dựng hậu phương miền Bắc XHCN…

Vui mừng đến thăm ngôi trường có bề dày lịch sử hơn 70 năm, mà nếu tính chung trên cả nước thì rất ít trường chính trị có được số tuổi 70 này, Tổng Bí thư cho rằng, trong quá trình hình thành và phát triển, nhà trường đã luôn có nhiều cố gắng, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, nhất là sự thiếu thốn đủ bề trong điều kiện chiến tranh, có lúc phải rút vào bí mật, với ý chí, nghị lực và quyết tâm vươn lên mạnh mẽ, đào tạo được lớp lớp cán bộ, phục vụ công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước.

Nói chuyện với đông đảo cán bộ, giảng viên và học viên đang công tác, học tập tại Trường Chính trị Lê Duẩn, Tổng Bí thư dẫn câu nói của Lênin: “Không có lý luận cách mạng thì không thể có phong trào cách mạng”; “Chỉ đảng nào được một lý luận tiên phong hướng dẫn thì mới có khả năng làm tròn vai trò chiến sĩ tiên phong”. Nhìn lại công tác đào tạo cán bộ của Đảng, Tổng Bí thư hồi tưởng, Đảng ta đến năm 1949 mới thành lập Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc, nhưng không có nghĩa trước đó Đảng không đào tạo cán bộ. Ngay từ những năm 1925 - 1926, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quan tâm đến đào tạo cán bộ. Người từng nói rằng, “thực tiễn mà không có lý luận hướng dẫn thì thành thực tiễn mù quáng. Lý luận mà không liên hệ với thực tiễn là lý luận suông”; “Không có lý luận thì lúng túng như người nhắm mắt mà đi”… Cũng như trường chính trị của các địa phương trên cả nước, cán bộ học tập tại Trường Chính trị Lê Duẩn có điều kiện vừa học lý luận vừa gắn với thực tiễn; học thực tiễn để bổ sung, phát triển thêm lý luận.

Học không chỉ để nhớ mà học để làm

Tổng Bí thư cũng nêu rõ, so với trước đây, cán bộ của chúng ta hiện có nhiều điều kiện thuận lợi để học tập, nhưng cũng không ít khó khăn, cám dỗ, nhất là trong điều kiện kinh tế phát triển sôi động như hiện nay. Thông tin biết bao nhiêu mà kể, từ nhiều kênh, nhiều nguồn, được cập nhật liên tục trên các phương tiện hiện đại. Vấn đề ở đây là tiêu thụ lượng thông tin khổng lồ này như thế nào? Đấy là chưa kể các thế lực thù địch đang tấn công vào chúng ta, tìm mọi cách để cho chúng ta không còn kiên định với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. “Trong thực tế, có không ít người không đủ trình độ, hoặc có trình độ nhưng không đủ dũng khí, bản lĩnh để đấu tranh, phản bác lại những quan điểm sai trái, mà không cẩn thận những quan điểm sai trái ấy lại nhiễm vào mình lúc nào không biết, gặm nhấm, thẩm thấu dần mà mình bị biến chất lúc nào không hay”, Tổng Bí thư nói. Đây là lý do vì sao trong Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhận định rằng phải ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Khẳng định việc học tập ở trường chính trị là vô cùng vinh dự, rất cần thiết và quan trọng, nhưng cũng không dễ dàng, Tổng Bí thư chỉ rõ, lý luận vốn khó, khô, khổ, nhiều thuật ngữ, lại dễ chán. Cho nên, những người học lý luận đòi hỏi phải rất kiên trì. Đặc biệt hơn cả, những cán bộ đang học tập tại ngôi trường vinh dự mang tên Tổng Bí thư Lê Duẩn - nhà lãnh đạo kiệt xuất, nhà lý luận xuất sắc, một tư duy sáng tạo lớn của cách mạng Việt Nam; một chiến sĩ cộng sản kiên cường, hoạt động ở cả 3 miền Bắc - Trung - Nam, lại càng phải ra sức học tập lý luận.

Nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của việc học tập lý luận, Tổng Bí thư căn dặn đội ngũ cán bộ, nhất là những cán bộ đang học tập tại các trường chính trị phải ra sức học tập, trau dồi kiến thức, rèn luyện tư tưởng chính trị thật vững chắc. Hơn hết, học không phải chỉ để nhớ mà quan trọng hơn là học “để làm”, học nhuần nhuyễn để có phản xạ, đủ sức đứng vững, phản bác và “miễn dịch” với tất cả những quan điểm sai trái, chung sức đồng lòng đưa sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc tiếp tục tiến lên.

Lam Giang