Hội Bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo Vĩnh Long tổ chức Đại hội nhiệm kỳ II
Ngày 31.3, tại Hội trường Tỉnh ủy Vĩnh Long, Hội Bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ II (2017 - 2022). Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 40 người, bà Lê Thanh Xuân được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội.
Trong nhiệm kỳ qua, Hội Bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh Vĩnh Long đã vận động được trên 320 tỷ đồng, nằm trong nhóm tỉnh có tỷ lệ vận động cao nhất cả nước. Qua đó, Hội đã thực hiện hỗ trợ cơm, cháo, nước uống miễn phí cho 1,2 triệu lượt bệnh nhân nghèo, trên 10.500 người được phẫu thuật miễn phí, trên 1.200 người khuyết tật nghèo, cận nghèo được trợ giúp để nâng cao mức thu nhập cá nhân vượt chuẩn nghèo mới, gần 1.500 công trình vệ sinh tự hoại được xây dựng cho người khuyết tật nghèo, cận nghèo. Hội đã giới thiệu trên 8.200 người khuyết tật, trẻ mồ côi, người cao tuổi làm thủ tục hưởng bảo trợ xã hội, trao tặng trên 9.700 thẻ bảo hiểm y tế, phối hợp với ngành y tế đưa bác sĩ đến khám bệnh định kỳ tại nhà cho 3.900 người khuyết tật đặc biệt nặng, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.
Bước sang nhiệm kỳ 2017 - 2022, Hội Bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh Vĩnh Long tiếp tục thực hiện tốt 3 chương trình: Góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người khuyết tật, trẻ mồ côi được hưởng đầy đủ chính sách bảo trợ xã hội; Chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần học tập cho người khuyết tật, trẻ mồ côi gày càng tốt hơn; Chăm sóc sức khỏe, điều trị bệnh cho trẻ em, người nghèo, cận nghèo. Nhiệm kỳ này, Hội phấn đấu vận động đạt ít nhất 200 tỷ đồng; dạy nghề, hỗ trợ vốn, tạo việc làm mới cho 1.000 người khuyết tật còn khả năng lao động; tạo điều kiện trợ giúp cho 1.500 người khuyết tật có mức thu nhập cá nhân vượt chuẩn nghèo mới; phẫu thuật 100 ca tim cho trẻ em và bệnh nhân nghèo, 2.000 ca mắt cho người mù nghèo, vận động hỗ trợ mua 1.500 thẻ bảo hiểm y tế cho người khuyết tật, trẻ mồ côi và các đối tượng yếu thế khác thuộc diện cận nghèo.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón đánh giá cao những kết quả Hội đạt được; lưu ý trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, Hội cần tập trung củng cố tổ chức hội cơ sở, tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật đến từng đối tượng, tổ chức điều tra nắm chắc đối tượng, từ đó đề ra phương thức hỗ trợ phù hợp với nhu cầu cụ thể của từng nhóm đối tượng, ưu tiên đối tượng người khuyết tật nghèo và cận nghèo thiếu hụt các nhu cầu cơ bản, quan tâm đến các quy định về giảm nghèo theo phương thức tiếp cận đa chiều, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của từng nhóm đối tượng.
Nhân dịp này, Hội bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh Vĩnh Long vinh dự được Chủ tịch Nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì và Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua, ghi nhận những thành tích xuất sắc dẫn đầu trong phong trào thi đua năm 2016.