Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ: Liên kết, hợp tác cùng phát triển

Tin và ảnh: Thanh Bình 27/12/2016 20:07

Chiều 27.12, UBND TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị hợp tác phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ 2016. Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cùng lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương, 7 tỉnh vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và các tỉnh thành lân cận.

Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ là vùng trung tâm đầu não về chính trị, kinh tế, văn hóa và khoa học công nghệ của cả nước. Những năm qua, quan hệ hợp tác giữa các địa phương trong vùng thu được một số kết quả quan trọng, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế và mở rộng các hoạt động văn hóa-xã hội, cơ sở hạ tầng kết nối giữa các địa phương trong vùng được quan tâm nâng cấp, hoàn thiện; hợp tác phát triển trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại, nông nghiệp, du lịch được đẩy mạnh… Phát huy những kết quả đạt được, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đặt ra mục tiêu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, GDP bình quân đầu người đạt 5.500 USD; tỷ trọng giá trị xuất khẩu so với cả nước bằng 32% vào năm 2020; hàng năm giải quyết việc làm cho từ 200 - 230.000 lao động.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải khẳng định, thời gian qua, Thủ đô Hà Nội và các tỉnh trong vùng đã tăng cường các hoạt động liên kết khu vực, một số lĩnh vực đã đi vào chiều sâu và đạt được những kết quả thiết thực. Tuy nhiên, các địa phương thuộc Vùng vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn cần vượt qua. Với mong muốn thông qua Hội nghị này, Thủ đô Hà Nội và các địa phương trong vùng sẽ đoàn kết, nỗ lực đề xuất được các giải pháp khả thi phát triển mạnh mẽ hơn nữa hoạt động hợp tác, phát triển toàn diện, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, cơ hội của từng địa phương và của toàn vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Các tỉnh ký kết hợp tác phát triển vùng kinh tế
Các tỉnh  ký kết hợp tác phát triển vùng kinh tế

Tại hội nghị, các đại biểu cho rằng, để thúc đẩy phát triển vùng kinh tế trọng điểm, cần phát triển các thành phần kinh tế, tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh theo hướng thông thoáng, cạnh tranh bình đẳng giữa các thành phần kinh tế; tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia phát triển KT - XH. Tiếp tục đẩy mạnh thu hút FDI phù hợp với quá trình hội nhập. Ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp có hàm lượng kỹ thuật cao, phát thải thấp và thân thiện với môi trường; tập trung huy động, thu hút nhà đầu tư phát triển các khu kinh tế, các khu - cụm công nghiệp hiện có; tăng trưởng công nghiệp - xây dựng bình quân thời kỳ 2021 - 2030 đạt 9%...

Kết luận Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, những mục tiêu lớn trong hợp tác phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ thời gian tới là cần tìm giải pháp về các chính sách hỗ trợ phát triển công nghệ và hỗ trợ cho các doanh nghiệp. Để phát triển bền vững, doanh nghiệp đang hoạt động tại các địa phương đóng vai trò nòng cốt. Đồng thời, địa phương cần tăng cường kết nối hàng hóa liên tỉnh, từ đó có động lực cạnh tranh với vùng khác… Liên kết chuỗi kinh tế bền vững là điều tất yếu, thủ đô Hà Nội sẵn sàng đi đầu giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp - Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định.

Tin và ảnh: Thanh Bình