Hải Phòng: Nghiên cứu tăng mức phụ cấp cho bảo vệ dân phố

Đông Bắc 13/08/2016 01:10

Ngày 12.8, ông Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng cho biết, Thành ủy, HĐND TP Hải Phòng yêu cầu TP Hải Phòng chỉ đạo các cơ quan Công an (CA), Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các ngành có liên quan chủ động tham mưu cho UBND, HĐND TP Hải Phòng điều chỉnh, tăng mức phụ cấp hàng tháng cho lực lượng bảo vệ dân phố.

Thực hiện Nghị định 38/2006/NĐ-CP, Nghị định của Chính phủ về Bảo vệ dân phố, đến nay, Hải Phòng đã thành lập được 81 Ban bảo vệ dân phố tại tất cả các phường, thị trấn và 1.372 Tổ bảo vệ dân phố với tổng số hơn 4.000 tổ viên.

Lực lượng bảo bệ tổ dân phố trên địa bàn Hải Phòng góp phần giữ an ninh trật tự trên địa bàn
Lực lượng bảo bệ tổ dân phố trên địa bàn Hải Phòng góp phần giữ an ninh trật tự trên địa bàn

Theo ghi nhận của CA TP Hải Phòng, trong những năm qua, lực lượng bảo vệ dân phố đã trực tiếp cung cấp, vận động nhân dân cung cấp 40.772 tin liên quan đến trật tự an ninh, giúp lực lượng CA khám phá 13.775 vụ án, bắt 25.856 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật của các vụ án hình sự. Phát hiện và giải quyết 7.842 vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; tham gia giải quyết thành công 21 đầu đơn khiếu kiện, giải tán 4 nhóm đạo trái phép. Lực lượng bảo vệ dân phố phối hợp cùng các lực lượng của CA TP Hải Phòng thực hiện thu giữ 126 khẩu súng các loại, 75 quả lựu đạn, 4.636 viên đạn các loại cùng 1.830 dao, kiếm, vũ khí thô sơ. Bảo vệ dân phố của TP Hải Phòng cũng tham gia 110 lượt cưỡng chế giải phóng mặt bằng; cùng chính quyền cơ sở, người thân giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ 4.540 đối tượng lầm lỡ tại cộng đồng. Phối hợp bắt 879 đối tượng truy nã, đối tượng trốn thi hành án hình sự, đối tượng phạm tội đang lẩn trốn. Tham gia bảo vệ 2.593 hiện trường vụ án hình sự, sơ cứu 1.740 người bị nạn...

 Trong số các bảo vệ dân phố khi thi hành nhiệm vụ đã có bảo vệ dân phố Nguyễn Chí Cường - Trưởng Ban bảo vệ dân phố khu Văn Cao (phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền) đã dũng cảm chiến đấu, ngăn cản nhóm đối tượng côn đồ đập phá nhà dân xảy ra vào ngày 23.6.2002. Anh Cường đã anh dũng hy sinh, được công nhận là liệt sĩ.

Theo ghi nhận của UBND TP Hải Phòng, mặc dù lực lượng bảo vệ dân phố tham gia hầu hết các hoạt động bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn nhưng lực lượng bảo vệ dân phố của Hải Phòng hầu hết là cán bộ hưu trí, lao động trong nhiều ngành nghề, lực lượng bảo vệ dân phố đã được CA TP Hải Phòng trang cấp công cụ hỗ trợ tư pháp, đèn pin nhưng trang bị quần áo và các phương tiện khác vẫn phụ thuộc kinh phí hỗ trợ từ nguồn ngân sách của các phường, thị trấn. Đặc biệt, mức phụ cấp hàng tháng cho các tổ viên, tổ phó, tổ trưởng tổ bảo vệ dân phố mới chỉ từ 0,3 đến 0,7% mức lương cơ sở/người/tháng, mức phụ cấp quá thấp so với mặt bằng thu nhập bình quân của người dân trên địa bàn. Do vậy, phần lớn lực lượng bảo vệ dân phố phải tham gia các công việc khác để mưu sinh, ảnh hưởng trực tiếp đến việc duy trì nhiệm vụ công tác, duy trì chế độ làm việc trong giờ hành chính.

Ông Lê Văn Thành cho biết, từ thực tiễn trên, để củng cố, kiện toàn lực lượng bảo vệ dân phố theo hướng chính quy, hiệu quả, nhằm phát huy vai trò là lực lượng nhân dân tham gia giải quyết những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, ngăn ngừa những nguy cơ tiềm ẩn gây mất an ninh trật tự, diễn biến phức tạp về an toàn xã hội, Thành ủy, HĐND TP Hải Phòng đã chỉ đạo UBND TP Hải Phòng, cấp ủy, HĐND, UBND các cấp phải xác định, coi trọng vai trò của lực lượng bảo vệ dân phố, những người đang sống trong nhân dân, hiểu được tâm tư, nguyện vọng của người dân để quan tâm, củng cố lực lượng này. Việc điều chỉnh, tăng mức phụ cấp hàng tháng cho lực lượng bảo vệ dân phố bảo đảm phù hợp với quy định và tình hình mới.

Đông Bắc