Quyết tâm đẩy lùi Taleban

Nhật An 13/06/2016 08:12

Tổng thống Barack Obama mới đây đã phê chuẩn việc cho phép quân đội Mỹ đảm nhiệm vai trò lớn hơn trong yểm trợ các lực lượng của Afghanistan chiến đấu chống quân nổi dậy Taleban. Động thái này được cho là nhằm giúp quân đội sở tại chủ động hơn trên chiến trường, song lại là bước lùi của Mỹ trong nỗ lực rút chân khỏi chiến trường này.

Định hình lại vai trò của Mỹ

Một quan chức quốc phòng cấp cao giấu tên của Mỹ cho hay, quyết định của Tổng thống Obama cho phép quân đội Mỹ tăng cường các cuộc không kích nhằm vào Taleban, nhằm chặn nguồn tiếp tế hàng không cho quân nổi dậy. Chính sách mới của Washington nới rộng hoạt động của binh sĩ Mỹ ở Afghanistan hơn so với các quy định hạn chế hiện hành. Trước đây, quân đội Mỹ chỉ được phép hành động nhằm vào Taleban trong những trường hợp đặc biệt, như khi sự hỗ trợ của quân đội Mỹ là cần thiết để giúp quân Chính phủ Afghanistan khỏi bị đẩy lùi.

Nguồn: Tolonews
Nguồn: Tolonews

Chính sách mới của Mỹ sẽ tăng cường khả năng tấn công của quân đội Afghanistan, song không đồng nghĩa với việc binh sĩ Mỹ luôn hỗ trợ lực lượng quân đội nước sở tại trong các sứ mệnh hàng ngày. Theo chính sách mới, Tư lệnh lực lượng Mỹ tại Afghanistan John Nicholson là người có thẩm quyền quyết định triển khai binh sĩ hỗ trợ.

Các nhà phân tích cho rằng, chính sách mới sẽ định hình lại vai trò hỗ trợ của quân đội Mỹ trong cuộc xung đột ở quốc gia Nam Á này, sau hơn 1 năm kể từ khi các lực lượng của Mỹ và NATO chấm dứt các hoạt động tác chiến tại Afghanistan. Song, quyết định này cũng vấp phải sự chỉ trích cho rằng Tổng thống Obama đang đi ngược lại cam kết chấm dứt sự hiện diện quân sự của Mỹ ở Afghanistan.

Chống chủ nghĩa cực đoan

Việc mở rộng vai trò của quân đội Mỹ ở Afghanistan được thực hiện trong bối cảnh Tổng thống Obama chuẩn bị đưa ra quyết định được nhiều người chờ đợi về việc xúc tiến kế hoạch giảm số binh sĩ Mỹ từ 9.800 binh sĩ hiện nay xuống 5.500 binh sĩ vào đầu năm tới. Một nhóm tướng lĩnh và quan chức ngoại giao cấp cao về hưu đã hối thúc ông Obama từ bỏ kế hoạch này, vì cho rằng kế hoạch sẽ cản trở cuộc chiến chống Taleban ở Afghanistan.

Sau khi Mỹ và các đồng minh chấm dứt hoạt động tác chiến tại Afghanistan và rút lực lượng chiến đấu về nước năm 2014, Taleban đã lợi dụng khoảng trống an ninh ở Afghanistan để mở nhiều cuộc tấn công khủng bố với tính chất và mức độ ngày càng nguy hiểm hơn. Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, sự trỗi dậy của tàn quân Taleban đã làm ít nhất 3.500 dân thường Afghanistan thiệt mạng và hơn 7.000 người bị thương trong năm 2015. Trong hơn một năm qua, một phần lớn lãnh thổ Afghanistan, trong đó có tỉnh miền bắc Kunduz và nhiều quận tỉnh miền nam Helmand rơi vào tay Taleban. Ngoài ra, còn nhiều khu vực khác nằm dưới sự kiểm soát của Taleban ở nhiều mức độ khác nhau.

Chính phủ của Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã kêu gọi lực lượng Taleban ngồi vào bàn đàm phán và tham gia tiến trình chính trị. Tuy nhiên, Taleban từ chối tham gia các cuộc đàm phán hòa bình với Chính phủ, chừng nào vẫn còn sự hiện diện của quân đội nước ngoài tại Afghanistan. Ngày 12.4 vừa qua, quân nổi dậy Taleban đã phát động “chiến dịch tấn công mùa Xuân” hàng năm, với quy mô lớn nhằm vào cảnh sát và quân đội trên khắp Afghanistan, đồng thời kêu gọi các quân nhân và viên chức Afghanistan từ bỏ chức vụ trong chính phủ để gia nhập Taleban. Các quan chức Mỹ còn cho rằng, sự trỗi dậy của Taleban đe dọa đảo ngược nỗ lực của Mỹ nhằm tái thiết Afghanistan suốt thập kỷ qua.

Vì vậy, quyết định mở rộng vai trò của quân đội Mỹ ở Afghanistan thể hiện quyết tâm của Washington trong việc ngăn Afghanistan quay lại thời kỳ nằm dưới sự kiểm soát của al-Qaeda và các nhóm cực đoan khác có tầm ảnh hưởng ra thế giới. Mặc dù Mỹ vẫn đang cân nhắc khả năng duy trì hay giảm bớt sự hiện diện quân sự ở Afghanistan, nhưng việc mở rộng vai trò của quân đội Mỹ trong cuộc chiến chống Taleban ở Afghanistan cho thấy, quốc gia Nam Á này có vị trí quan trọng trong chiến lược rộng hơn của Mỹ nhằm chiến đấu chống làn sóng khủng bố toàn cầu.

Nhật An