Hướng tới danh hiệu lớn thứ 2

Anh Trần 12/06/2016 08:03

Giành được danh hiệu thứ nhất đã khó, danh hiệu thứ hai còn khó hơn. Sau khi đăng quang tại World Cup 2014, đội tuyển Đức đang hướng tới danh hiệu lớn thứ hai liên tiếp, và chiến thắng trong trận ra quân sẽ tạo đà cho họ đạt được mục tiêu đó.

Đêm nay, các nhà đương kim vô địch thế giới sẽ bắt đầu công cuộc chinh phục Cup châu Âu thứ 4 và danh hiệu lớn thứ 2 liên tiếp, với trận đấu gặp Ukraine tại Lille. Mặc dù phong độ thời gian qua không ổn định nhưng Đức vẫn được coi là ứng cử viên vô địch. Vì thế, nằm cùng bảng đấu với Ba Lan, Ukraine và Bắc Ailen, không phải là điều gì quá ghê gớm với Cỗ xe tăng Đức. Bởi họ chẳng có mục tiêu nào khác ngoài chiến thắng. “Chúng tôi sẽ viết nên một câu chuyện mới và mang chiếc Cup châu Âu thứ 4 về Đức” - giám đốc kinh doanh đội tuyển Đức Oliver Bierhoff tuyên bố. Bierhoff từng ghi bàn thắng vàng vào lưới đội tuyển Czech, giúp Đức giành chiến thắng 2 - 1 và vô địch châu Âu năm 1996.

Nếu so với đội hình vô địch thế giới 2 năm trước, việc Philipp Lahm, Miroslav Klose và Per Mertesacker giải nghệ khiến HLV Low đau đầu với một vài vị trí. Ở vòng loại EURO 2016, Đức chật vật vượt qua Scotland sau khi thua Ba Lan và hòa Ireland, sau đó tiếp tục thua Ireland trong trận lượt về ở Dublin. Quá trình chuẩn bị cho EURO 2016 của đội tuyển Đức cũng không suôn sẻ lắm. Trong các trận giao hữu, họ để thua Anh, Pháp và gần đây nhất Slovakia, nhưng thắng Italy và Hungary. Việc thủng lưới tới 9 bàn trong 5 trận đấu cho thấy hàng thủ của Đức có vấn đề. Nhiều cầu thủ bị chấn thương, không thể đến Pháp, như Marco Reus, Ilkay Gundogan và Antonio Ruediger, khiến các cổ động viên không yên tâm.

Tuy vậy, trong đội hình của Đức vẫn còn những cái tên như Manuel Neuer, Jerome Boateng, Bastian Schweinsteiger, Thomas Muller, Mario Gotze, Andre Schurrle… trải đều cả 3 tuyến. Các cầu thủ trẻ Joshua Kimmich, Julian Weigl, Jonathan Tah và Leroy Sane được gọi bổ sung, như một sự chuẩn bị cho tương lai, khi Đức là đội tuyển có độ tuổi trẻ nhất vòng chung kết EURO 2016, chỉ 25,81 tuổi (trẻ hơn cả đội tuyển Anh, 25,84 tuổi). “Chúng tôi đang rất háo hức chờ xung trận. Rõ ràng, sự chuẩn bị và tập luyện là cần thiết, nhưng khi các trận đấu chính thức bắt đầu, những điều tốt nhất mới được thể hiện. Tâm trạng của toàn đội hiện rất tốt và chúng tôi nóng lòng ra sân” - thủ môn Manuel Neuer cho biết. Neuer đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng của Đức tại World Cup 2014, một năm sau khi nâng cao Cup Champions League tại Wembley. Danh hiệu lớn tiếp theo trong tầm ngắm của Neuer là EURO, chính xác là EURO 2016.

Đội tuyển Đức hướng tới danh hiệu lớn thứ 2 liên tiếp
Đội tuyển Đức hướng tới danh hiệu lớn thứ 2 liên tiếp

Tất nhiên, để đến được mục tiêu đó, trước mắt, Neuer và đồng đội phải giành chiến thắng trong trận ra quân, tạo đà cho hành trình tiếp theo được dự báo khó khăn hơn nhiều. Mặc dù đây mới là lần thứ 2 Ukraine có mặt tại vòng chung kết EURO, sau năm 2012 là đồng chủ nhà, nhưng chắc chắn họ không phải đối thủ dễ chơi. Yevhen Khacheridi sẽ là chốt chặn hàng phòng ngự, trong khi đồng đội của anh ở CLB Dinamo Kiev Denys Garmash nhận nhiệm vụ cung cấp bóng cho hàng tiền vệ. Hai cánh sẽ là Andriy Yarmolenko và Yevhen Konoplyanka, sẵn sàng thách thức bất kỳ cầu thủ nào của Đức. Trợ lý HLV đội tuyển Đức Schneider thừa nhận: “Chúng tôi sẽ gặp một đối thủ rất mạnh. Họ chỉ để thua 4 bàn ở vòng loại, cho thấy đó là một tập thể chắc chắn, triển khai tấn công cực nhanh với 2 cầu thủ cánh xuất sắc là Yarmolenko và Konoplyanka. Vì vậy, chúng tôi phải cảnh giác với hai cầu thủ này”.

Sau trận đấu với Ukraine, Đức sẽ trở lại Paris chơi 2 trận còn lại ở vòng bảng, với Ba Lan và Bắc Ailen. Đức từng gặp Pháp tại Stade de France khi sân vận động này là một mục tiêu của tấn công khủng bố khiến 130 người thiệt mạng năm 2015. “Chúng tôi không muốn đem theo những ký ức buồn đó đến giải đấu này” - HLV Low nói.

HLV đội tuyển Đức Joachim Low: “Tôi tin rằng các cầu thủ trụ cột như Thomas Muller, Jerome Boateng và Mats Hummels sẽ sát cánh cùng Manuel Neuer, Bastian Schweinsteiger và Sami Khedira, đưa đội tuyển Đức đi đúng hướng. Đức muốn vô địch châu Âu… Tôi đã dẫn dắt đội tuyển Đức một thời gian dài và qua nhiều trận giao hữu và vòng loại, nhưng vòng chung kết mới đem đến cho tôi động lực lớn nhất. Chúng tôi muốn chứng tỏ mình một lần nữa và khẳng định thành công của mình. Một khi bạn đã có cảm giác chiến thắng, thì đó chính là động lực để bạn được cảm nhận nó một lần nữa”.

HLV đội tuyển Ukraine Mykhaylo Fomenko: “Đã vào đến vòng chung kết EURO, chẳng có đối thủ nào yếu cả, và trận mở màn gặp các nhà đương kim vô địch thế giới sẽ là động lực kép để các cầu thủ của tôi thể hiện mình. Trận đấu đầu tiên sẽ định hướng EURO của chúng tôi. Đó là sự kiện rất quan trọng đối với đất nước và người hâm mộ Ukraine”.

Anh Trần