Cử tri là trung tâm

Hoàng Ngọc 08/05/2016 07:58

Cử tri là trung tâm, quyết định thành công của ngày bầu cử. Vì vậy, từ khâu tuyên truyền, bổ sung, cập nhật danh sách đến vận động bầu cử đều phải chú trọng đến cử tri. Tạo điều kiện cho cử tri hiểu người ứng cử, xem xét chương trình hành động và xác định rõ họ có xứng đáng với trọng trách đại diện cho tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng của người dân không. Đây là lưu ý Đoàn giám sát của UBTVQH và Hội đồng Bầu cử Quốc gia đối với các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh khi ngày bầu cử đã đến rất gần.

Thường xuyên cập nhật danh sách cử tri

 ý nghĩa quan trọng nhất của ngày bầu cử là để cử tri lựa chọn những người xứng đáng đại diện cho mình, thực hiện chức năng giám sát, lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước ở cơ quan dân cử. Khi hiểu được ý nghĩa trọng đại của ngày bầu cử, chắc chắn cử tri và người dân sẽ không bỏ lỡ quyền lợi của mình.

Thanh Hóa có diện tích tự nhiên 11.120km2, địa bàn rộng, dân số đông hơn 3,5 triệu người. Do vậy, việc cập nhật danh sách cử tri luôn được tỉnh chú trọng, coi là một trong những ưu tiên của công tác chuẩn bị bầu cử. Tính đến ngày 12.4, UBND các xã, phường, thị trấn đã hoàn thành việc lập và niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn, trung tâm các thôn, bản, phố và địa điểm bố trí phòng bỏ phiếu. Tổng số cử tri trong danh sách là 2.602.284 người, cử tri bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh là 2.602.284 người; cử tri bầu đại biểu HĐND cấp huyện là 2.596.362 người; cử tri bầu cử đại biểu HĐND cấp xã là 2.553.684 người. Đông đảo là vậy, nhưng Ủy ban Bầu cử tỉnh Thanh Hóa cũng thẳng thắn thừa nhận, danh sách cử tri này vẫn chưa thực sự đầy đủ.

Cụ thể, ngay tại Ủy ban Bầu cử TP Thanh Hóa, tuy ghi nhận số cử tri trong danh sách là 252.050 người, nhưng số cử tri còn thiếu, chưa được cập nhật dự kiến hơn 15.000 cử tri. Chênh lệch này do tại các trường đại học trên địa bàn như Đại học Hồng Đức, Cao đẳng Y… sinh viên có nhu cầu đăng ký bầu cử ngay tại TP Thanh Hóa. Bên cạnh đó, một khối lượng lớn công nhân do làm ăn xa, không thể về quê bầu cử nên cũng đăng ký bầu cử tại TP. Hay ở một số cấp huyện, xã đang gấp rút in bổ sung thẻ cử tri do phát sinh số lượng từ các công nhân tạm trú dưới 12 tháng, đơn vị lực lượng vũ trang, số người tạm giữ, tạm giam trên địa bàn. Việc chênh lệch lớn số lượng cử tri do biến động thực tế là lo ngại của Đoàn giám sát, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Thanh Hóa. Trong bối cảnh ngày bầu cử đang tới gần, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng đề nghị, Thanh Hóa cần thường xuyên cập nhật danh sách cử tri, bảo đảm đúng, đủ số lượng cử tri đăng ký đi bầu cử và phải thực sự đi bầu cử.

Tương tự như vậy, tại Nghệ An, Đoàn giám sát, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử cũng lưu ý, danh sách cử tri còn sai sót, có danh sách cử tri được niêm yết còn viết tay, đánh máy tính chưa rõ ràng. Tại một số trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn, danh sách cử tri vẫn biến động, nhất là với đối tượng sinh viên tạm trú. Nếu không bám sát, không huy động sự tham gia phối hợp của lãnh đạo trường đại học với Ủy ban Bầu cử tỉnh trong việc cập nhật danh sách cử tri, sẽ khó bảo đảm mong ước, nguyện vọng đi bầu cử của cử tri ngay tại nơi cư trú, tạm trú. Bầu cử là quyền cơ bản của công dân, nắm sát danh sách cử tri chính là bảo đảm quyền đi bầu cử cho mọi cử tri.

Người dân xem danh sách đại biểu ứng cử Ảnh: KTĐT
Người dân xem danh sách đại biểu ứng cử Ảnh: KTĐT

Tạo điều kiện cử tri hiểu người ứng cử

Vận động bầu cử là cơ hội để người ứng cử tiếp xúc cử tri, ngược lại cũng là cơ hội để cử tri hiểu người ứng cử, quyết định lá phiếu của mình. Vì vậy, mọi cuộc tiếp xúc cử tri để các ứng cử viên vận động bầu cử cần được tổ chức chặt chẽ, công bằng, bình đẳng, giúp cử tri có đầy đủ thông tin trước khi bỏ phiếu chọn ra người đại diện cho mình vào ngày 22.5 tới. Theo Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng, Thanh Hóa hiện đã làm tốt công tác tuyên truyền về bầu cử theo chiều rộng, tới đây phải thực sự tuyên truyền có chiều sâu để cử tri, người dân biết đâu là những điều cấm trong vận động bầu cử. Sử dụng vật chất, mua chuộc, lôi kéo cử tri là sai phạm, trái pháp luật. Việc tổ chức bao nhiêu cuộc tiếp xúc cử tri, hướng dẫn tiếp xúc như thế nào để tránh hình thức cũng chính là để cử tri không còn nhiều đắn đo, băn khoăn khi lựa chọn người thật sự xứng đáng, tiêu biểu tham gia vào QH và HĐND các cấp. Bên cạnh đó, các tiểu ban an ninh, trật tự phải thực sự chú trọng, nắm bắt tâm tư cử tri, có gì bức xúc cần giải quyết dứt điểm, phấn đấu bảo đảm 100% cử tri đi bầu cử, tránh bầu hộ, bầu thay.

Đối với việc niêm yết danh sách người ứng cử cũng phải được chú trọng. Ví dụ, ở Thanh Hóa, danh sách người ứng cử niêm yết còn quá nhỏ, không đọc rõ hồ sơ, hình ảnh người ứng cử. Như vậy sẽ khó bảo đảm cho cử tri tiếp cận thông tin về người ứng cử. Hay đối với Hà Tĩnh, thời gian qua đã xảy ra hiện tượng cá chết bất thường do diễn biến phức tạp của môi trường, việc thăm hỏi, động viên, trấn an tinh thần ngư dân, phải được đặt lên hàng đầu. Khi sản xuất, đời sống ổn định, cử tri là ngư dân mới tập trung được cho bầu cử.

Dân chủ trực tiếp của người dân thể hiện rõ nét qua ngày bầu cử. Phải biến bầu cử là ngày hội lớn của toàn dân. Muốn vậy, phải lấy cử tri, người dân là trung tâm của cuộc bầu cử, mọi công tác chuẩn bị đều chú trọng đến cử tri.

Hoàng Ngọc