Cuộc chiến không khoan nhượng

Thanh Quang 27/04/2016 07:55

Tham nhũng là quốc nạn, làm nghèo đất nước, kéo lùi sự phát triển của cộng đồng. Đảng và Nhà nước ta đã và đang quyết liệt tuyên chiến với tham nhũng. Nhiều năm qua, tai mắt dân đã chỉ ra nhiều vụ tham nhũng. Các cơ quan thực thi pháp luật đã vào cuộc với nhiều vụ án được xét xử đúng người đúng tội. Nhưng tham nhũng vẫn biến hóa muôn hình vạn trạng. Nhận diện thực sự không dễ dàng. Vậy thì tham nhũng ẩn nơi đâu?

Đâu khác, tham nhũng ẩn náu ngay trong nội bộ đều có chức, có quyền. Không chức, không quyền thì sao tham nhũng nổi? Nhưng chỉ rõ mặt, gọi rõ tên tham nhũng, thì cả đạo quân phòng chống tham nhũng với đủ các binh chủng, nói thẳng ra là thực thi chưa tốt. Vì sao đa phần các vụ án tham nhũng lớn đều từ phát hiện của người dân, của báo chí? Thế nên trước khi nói đến quyết liệt chống tham nhũng, phải rà soát lại đạo quân này, chọn cho đúng tướng giỏi, chọn cho được đạo quân thiện nghệ. Nhưng cái cần hơn là không để tham nhũng lọt vào trong đội ngũ này?

 Câu hỏi đặt thẳng ra: Trong đội ngũ chống tham nhũng có tham nhũng không? Có che chắn, o bế cho tham nhũng không? Vì sao những vụ đại án xử trước Đại hội Đảng XII khơi dậy lòng tin của dân rất tuyệt vời, mà những vụ tiếp sau lại như chậm đưa ra xét xử, mắc ở đâu, khó ở đâu phải tháo gỡ, nhanh chóng đưa ra xét xử ngay theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng?

 Bộ Chính trị chỉ đạo rất quyết liệt, tuyên chiến đến cùng với tham nhũng: Không có “khoảng trời riêng” cho bất cứ ai, dù người đó chức tước, quyền uy gì? Chính quyết tâm ấy đã nhân lên niềm tin của cả nước với cuộc chiến với giặc nội xâm mà chúng ta bền bỉ, kiên trì, nhưng dứt khoát không khoan nhượng cả chục năm nay! Tham nhũng lớn, tham nhũng nhỏ với đủ chiêu trò vẫn đang diễn ra hàng ngày như thách thức chúng ta! 

 Tới đây là tổng kết 10 năm mặt trận chống tham nhũng tiêu cực! Đất nước sẽ thẳng thắn nhìn lại những việc đã làm được, và cả những gì chưa. Những gì làm được, thì đó là quyết tâm rất cao của Đảng, Nhà nước, QH, Chính phủ với cuộc chiến này. Đó là đưa ra xét xử hàng loạt vụ án tham nhũng lớn nhỏ, giữ vững kỷ cương xã hội. Nhưng những cái chưa làm được thì đó là thu hồi tài sản do tham nhũng mà có còn quá ít. Đây là khe hở cần phải siết chặt.

Tham nhũng rất giỏi tẩu tán tài sản bằng nhà đất, tiền bạc mang tên người khác. Tham nhũng giờ không “đơn thương độc mã”, mà chúng “kết bè kéo cánh” o bế che chắn cho nhau. Tham nhũng đang tập trung ở những lĩnh vực nhạy cảm như nhà đất, cấp phép xây dựng, cấp phép khai thác tài nguyên, “ban phát” các dự án lớn nhỏ. Tham nhũng chĩa vòi vào nơi nắm giữ nhiều tiền bạc như ngân hàng, tài chính, hải quan, thuế vụ. Tham nhũng còn “xông vào” cả chuyện mua chức quyền, mua bằng cấp, sắp xếp ghế nọ ghế kia, mà dư luận râm ran liệu có không? Nếu có thì “ai bán, ai mua” cả những chuyện được cho là “nhạy cảm” là câu hỏi rất cần được làm rõ. Nhưng tham nhũng còn tinh vi khi đã “mò vào” cả nơi “thảo ra chính sách”, từ mời thầu, đấu thầu, chọn thầu, mua sắm thiết bị trong các dự án lớn quốc gia. Mới thấy tham nhũng từ văn bản chính sách cũng rất cần phải siết cho chặt lại!

Nhìn cho công bằng thì xã hội nào, quốc gia nào cũng có tham nhũng. Nhưng tham nhũng ở ta hiện nay ra sao cần mổ xẻ đến nơi, đến chốn. Đó là u nhọt đang làm méo mó xã hội, làm dân vơi đi niềm tin. Vậy thì không thể nể nang, không thể bị chi phối. Phải nhìn thẳng sự phối hợp “tác chiến” của các cơ quan chức năng, của các bộ ngành trong chống tham nhũng chưa như ý muốn. Ngành thanh tra phải tạo ra cách làm mới hơn, chủ động nắm bắt các vụ việc tham nhũng từ cơ sở, chứ không thể cứ ôm vài cái số điện thoại chờ người tố cáo gọi đến mà nói là chống tham nhũng (?) Các cơ quan kiểm tra, kiểm toán thực thi trách nhiệm thế nào? Hơn thế là việc lạm quyền, lấn quyền, lộng quyền trong một bộ phận cậy uy thế đã xuất hiện đây đó, thì việc giám sát quyền lực ra sao? Mới hay, các thể chế, cơ chế phải rà soát lại xem kẽ hở nào tham nhũng có thể dễ lợi dụng, thì siết cho chặt lại. Đã đến lúc kê khai tài sản công chức có quyền phải công khai rõ ra để cho dân giám sát. Những người giữ ghế này, ghế kia mà giàu nhanh bất thường, thì cũng cần theo sát biến động nhà đất, bạc tiền họ gửi gắm ở đâu, mang tên ai, chứ không thể để khi xì ra vụ việc, đến khi tòa xử, mà tài sản thì lại như chả còn gì mà thu lại nữa!

Lòng dân gửi cả niềm tin vào quyết tâm chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước. Người dân sẵn sàng cùng vào cuộc trong cuộc chiến cam go này.

Chống tham nhũng tiêu cực là cuộc chiến bền bỉ, kiên trì, không khoan nhượng để xây dựng một xã hội công bằng, văn minh, để hướng đến một quốc gia dân giàu, nước mạnh! Tham nhũng dù có ẩn nơi đâu cũng lọt sao được tai mắt của dân, lọt sao được  với “lưới trời” như “thiên la địa võng”!

Thanh Quang