Sôi động và ý nghĩa

Lê Thư 14/03/2016 08:35

Các gian trưng bày chật người xem, những gương mặt háo hức, ánh mắt tự hào, phấn khởi… đã nói lên không khí nhộn nhịp và sự quan tâm đối với Hội Báo toàn quốc 2016 ngay trong ngày khai mạc (13.3). Các ấn phẩm chất lượng, đặc sắc, khẳng định mối gắn kết đặc biệt giữa báo chí với đông đảo công chúng cả nước.

Dấu ấn báo chí của Quốc hội

Không phải ngẫu nhiên các vị lãnh đạo đến dự Hội Báo như Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đều ghé thăm và đứng lại khá lâu ở gian trưng bày các tờ báo Quốc hội đầu tiên.

“Đây là tờ báo phục vụ cho cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa đầu tiên. Chỉ trong một thời gian từ ngày 17.2.1945 đến số đặc biệt ngày 6.1.1946, 15 số đã đưa tin, bài bình luận về cuộc Tổng tuyển cử, phỏng vấn nhân vật ứng cử, danh sách đại biểu ứng cử… Mỗi tác phẩm là tiếng nói đầy sức thuyết phục, mang tính quần chúng, đóng góp vào bước chuyển động lớn lao của đời sống dân tộc”. Gian trưng bày báo chí Quốc hội tại Hội Báo toàn quốc 2016 thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng. Lật giở từng trang báo, lắng nghe lời giới thiệu về tờ báo Quốc hội, mọi người như được sống lại không khí cách đây 70 năm, từ chủ trương đến quá trình chuẩn bị cũng như tầm vóc và thành công to lớn của cuộc tổng tuyển cử năm 1946, qua đó cảm nhận sâu sắc về chặng đường phát triển của Quốc hội Việt Nam. Nguyên Tổng biên tập báo Đại biểu Nhân dân Nguyễn Ngọc Thọ chia sẻ: “Xem những bài báo, tôi bỗng hồi tưởng quá khứ, nghĩ về những kiến thức có được trong quá trình phụng sự cho cơ quan báo chí của Quốc hội và thấy hạnh phúc, hãnh diện vô cùng. Cả chặng đường dài, báo chí luôn đồng hành với Quốc hội, với đất nước, là con thuyền chở thông tin bổ ích, đáp ứng nhu cầu của quần chúng nhân dân”.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng thăm gian trưng bày Báo chí Quốc hội Ảnh: Thanh Bình
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng thăm gian trưng bày Báo chí Quốc hội
Ảnh: Thanh Bình

Trong những thời điểm quan trọng của lịch sử dân tộc, báo chí đã phát huy được vai trò của mình, góp phần quan trọng vào công tác ngoại giao nhân dân, là cầu nối giữa Quốc hội với nhân dân. Lợi ích của đất nước, lợi ích quần chúng trở thành nội dung, đề tài trung tâm của báo. Các tác phẩm giản dị, dễ hiểu mà ý nghĩa sâu sắc, viết cho quần chúng lao động, báo chí đi sát cuộc sống của quần chúng, xuất phát từ thực tiễn, hướng dẫn hành động của quần chúng nhân dân. Ông Vũ Đức Trung, quận Cầu Giấy, Hà Nội cho rằng, chính nhờ hợp với nguyện vọng chung của nhân dân, đáp ứng được sở nguyện của nhân dân mà báo chí của Quốc hội có thể tồn tại với thời gian. “Đối với tôi, báo chí của Quốc hội là một kênh thông tin vô cùng bổ ích. Người dân chúng tôi vẫn hằng ngày quan tâm đến đường lối lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, các Nghị quyết của Quốc hội. Qua báo chí, chúng tôi hiểu sâu sắc hơn về các hoạt động của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân, nhờ báo chí để biết mà chọn ra được những người tài đức đại diện cho mình. Mà chọn ra được những người tài đức giúp dân, giúp nước thì sẽ làm cho đời sống nhân dân no ấm, đất nước tiến lên, hùng mạnh”.

Khẳng định bản sắc

Vai trò cầu nối của báo chí giữa Đảng, Quốc hội, Nhà nước với nhân dân cũng là điểm nhấn của Hội Báo toàn quốc 2016. Hơn 400 cơ quan báo chí, với 23 khối báo chí Trung ương và 12 cụm báo chí địa phương, trưng bày hơn 700 ấn phẩm góp phần tạo nên nét đặc sắc của Hội Báo. Đại tá Hà Viết Hoan, Phó tổng biên tập Báo Biên phòng cho biết: “Báo Biên phòng nằm trong đội hình báo chí Quân đội, chúng tôi mang đến Hội Báo toàn quốc các ấn phẩm thể hiện tinh thần trách nhiệm cao cả và niềm tự hào được góp phần là cầu nối đưa nghị quyết, chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước đến với quần chúng nhân dân, nhất là đến với đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa, chiến sĩ nơi vùng cao, biên giới, hải đảo xa xôi”. Tổng biên tập Báo Tiếng nói Việt Nam Đồng Mạnh Hùng nhận định, Hội Báo toàn quốc chính là cơ hội để báo chí Việt Nam khẳng định bản sắc của mình: “Qua Hội Báo toàn quốc, Báo Tiếng nói Việt Nam nói riêng, báo chí nói chung sẽ được công chúng biết đến nhiều hơn. Đó cũng là động lực để những người làm báo tiếp tục cố gắng, khẳng định bản sắc, nhất là trong điều kiện cạnh tranh với các phương tiện thông tin đại chúng hiện nay”.

Hội Báo toàn quốc 2016 là dịp để công chúng cả nước chứng kiến bức tranh toàn cảnh sống động của báo chí Việt Nam với các loại hình báo chí, nhiều ấn phẩm, sản phẩm báo chí có hình thức đẹp, nội dung phong phú, thiết thực. Phó chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi khẳng định, ngoài tính chất nghề nghiệp, Hội Báo còn thể hiện chất nhân văn, toát lên tinh thần trách nhiệm của báo chí đối với nhân dân cả nước. “Từ một sự kiện của giới báo chí sẽ kết nối tốt hơn mối quan hệ của báo chí với nhân dân, từ đó báo chí sẽ nhận thức được rõ hơn vai trò trách nhiệm của mình, các cơ quan, đơn vị báo chí và các nhà báo sẽ không ngừng học hỏi, rèn luyện bản lĩnh chính trị để phụng sự đất nước ngày một tươi đẹp”.

 Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông TRƯƠNG MINH TUẤN: Các cơ quan báo chí của Quốc hội đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình với việc thông tin một cách chân thực, đậm nét về hoạt động của Quốc hội từ trước đến nay, nhất là dịp kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam vừa qua, tạo tiền đề tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân sắp tới. Trong Hội Báo toàn quốc 2016, khối báo chí Quốc hội đã làm nổi bật cách làm báo của cơ quan báo chí Quốc hội, tuyên truyền những nội dung về cử tri với đại biểu Quốc hội, và ngược lại, giữa đại biểu với cử tri. Điều đó đã giúp cho người dân hiểu, gắn bó mật thiết với Quốc hội và cũng thông qua báo chí, Quốc hội ngày càng đáp ứng tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Lê Thư