Khí thế và động lực phát triển mới

Trung Thành thực hiện 30/01/2016 07:44

Trao đổi với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân ngay sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII họp phiên bế mạc, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế NGUYỄN VĂN PHÚC cho rằng, đây là một trong những Đại hội thực sự có nhiều đổi mới, từ quá trình chuẩn bị, đến khi tiến hành và thể hiện rõ nhất là kết quả của Đại hội. Đại hội đã tạo ra bầu không khí dân chủ, phấn khởi trong toàn Đảng, toàn dân, qua đó, tạo khí thế và động lực phát triển mới của đất nước.

Nhiều nội dung và tư duy mới

- Ông đánh giá thế nào về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII? 

- Sau hơn 8 ngày theo dõi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, với cương vị là một Đảng viên, một ĐBQH, tôi rất vui mừng trước thành công của Đại hội XII của Đảng ta. Có thể nói đây là một trong những kỳ Đại hội thực sự có nhiều đổi mới, từ quá trình chuẩn bị, đến khi tiến hành và thể hiện rõ nhất là kết quả của Đại hội. Đại hội đã thành công mĩ mãn, nổi bật trên ba phương diện.

Thứ nhất, các văn kiện của Đại hội đã được thông qua với nhiều nội dung đổi mới và nhận thức mới, tư duy mới, thể hiện được trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, trong đó có nhiều ý kiến của các vị ĐBQH, thể hiện khát vọng và ý chí mãnh liệt tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, hội nhập quốc tế sâu rộng, vượt qua nguy cơ tụt hậu, đưa nước ta phát triển lên một tầm cao mới.

Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Phúc
Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Phúc

Thứ hai, công tác nhân sự đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản, dân chủ. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khóa mới với cơ cấu hợp lý, chất lượng, bảo đảm sự kế tục và phát triển, trong đó có nhiều ủy viên trẻ tuổi. Hội nghị lần thứ Nhất Ban chấp hành Trung ương đã bầu ra Bộ Chính trị, Tổng bí thư, Ban Bí thư. Đây là những đồng chí thật sự xứng đáng, với phẩm chất đạo đức và năng lực đã được ghi nhận.

Thứ ba, quá trình chuẩn bị, quá trình tiến hành và kết quả của Đại hội đã tạo ra bầu không khí dân chủ, phấn khởi trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, qua đó đã tạo ra khí thế và động lực phát triển mới của đất nước.

- Một trong những điểm nổi bật là công tác nhân sự tại Đại hội XII của Đảng đã có đổi mới, thể hiện ở ngay số lượng Ủy viên Bộ Chính trị là nữ (3 đồng chí) chiếm tỷ lệ nhiều nhất từ trước đến nay. Ý kiến của ông về những đổi mới này như thế nào?

- Trước hết, tôi xin chúc mừng những đồng chí cán bộ nữ đã được Đảng tín nhiệm và bầu vào Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII. Tôi cũng rất vui mừng khi thấy nhiều đồng chí công tác ở Quốc hội đã được Đại hội tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa mới, trong đó có nhiều cán bộ nữ, nhiều đồng chí được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị và được giới thiệu giữ các vị trí quan trọng của Đảng, Nhà nước. Phải nói rằng, các cán bộ nữ được bầu vào Bộ Chính trị cũng như Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII trong thời gian hoạt động ở Quốc hội đã thể hiện đây là những đồng chí thật sự có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt và hoàn toàn xứng đáng với sự tín nhiệm của Đảng và nhân dân. Dẫu biết rằng sẽ có nhiều khó khăn, thách thức lớn đặt ra trong giai đoạn tới, nhưng tôi tin tưởng những cán bộ nữ với kinh nghiệm của mình, đặc biệt là từ hoạt động của Quốc hội, sẽ thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đưa đất nước phát triển và hội nhập với thế giới.

Tinh thần đổi mới sẽ tiếp tục được phát huy

- Nghị quyết Đại hội XII của Đảng được đánh giá có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn hội nhập quốc tế sâu rộng. Theo ông, làm thế nào để những nội dung và tư duy mới của Nghị quyết Đại hội XII lần này sớm đi vào cuộc sống, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân?

 Trong các kỳ Đại hội gần đây, Trung ương đã quan tâm hơn đối với các đồng chí được giới thiệu và bầu vào các cương vị lãnh đạo của QH, các cơ quan của QH. Do đó, tôi mong muốn và hy vọng, sắp tới chúng ta sẽ sáng suốt lựa chọn những cán bộ xứng đáng về trình độ, năng lực, có bản lĩnh, có kinh nghiệm thực tiễn, đặc biệt trong hoạt động của các cơ quan dân cử vào vị trí lãnh đạo QH và các cơ quan của QH. Dành đủ số Ủy viên Trung ương Đảng cho QH, để QH thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ. 

Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Phúc

- Từ những đổi mới và thành công của Đại hội XII của Đảng, tôi mong muốn và tin tưởng Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ sớm triển khai các Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

Để làm được điều này, trước hết, các cấp ủy Đảng cần tập trung lãnh đạo thắng lợi cuộc bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, đồng thời, tổ chức, kiện toàn bộ máy nhà nước gồm các cơ quan Quốc hội, Chủ tịch Nước, Chính phủ và chính quyền địa phương các cấp. Tôi kỳ vọng, những đổi mới trong công tác nhân sự của Đại hội Đảng, của Ban Chấp hành Trung ương lần này sẽ tiếp tục được quán triệt, vận dụng trong quá trình bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp cũng như trong tổ chức, kiện toàn bộ máy nhà nước.

Hai là, căn cứ vào các Nghị quyết của Đại hội Đảng, các cơ quan của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, các địa phương cần sớm có các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để tiếp tục đẩy mạnh và hoàn thành trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng lần thứ XII chủ trương, mục tiêu tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, làm cho nền kinh tế nước ta phát triển nhanh, bền vững theo hướng nâng cao chất lượng cuộc sống, hiệu quả và sức cạnh tranh, nâng cao đời sống của nhân dân; tiếp tục thực hiện mạnh mẽ các đột phá chiến lược. Đối với Quốc hội, tôi đặc biệt quan tâm đến cải cách, đổi mới đồng bộ thể chế kinh tế và thể chế chính trị. Cụ thể, căn cứ vào Nghị quyết của Đại hội Đảng và Hiến pháp năm 2013, cần tiếp tục trình Quốc hội xem xét, thông qua một cách kịp thời, đồng bộ, có chất lượng các luật có liên quan cũng như tiến hành giám sát có hiệu quả, hiệu lực việc thực thi trong cuộc sống. Trước mắt, tôi đề nghị trình Kỳ họp thứ 11, QH Khóa XIII (tháng 3.2016) xem xét, thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 -2020 và các quy hoạch, kế hoạch có liên quan theo tinh thần của Đại hội XII của Đảng. Nếu làm được như vậy thì đây cũng là một điểm mới so với các nhiệm kỳ trước đây. Đối với phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, năng lượng và các kết cấu hạ tầng kỹ thuật khác theo hướng đồng bộ, hiện đại, theo tôi, cần trình Quốc hội xem xét cho triển khai sớm các dự án quan trọng quốc gia, dành nguồn vốn nhà nước thỏa đáng và cho phép huy động các nguồn vốn khác để phát triển, hoàn thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật của đất nước.

- Xin cảm ơn ông!

Trung Thành <i>thực hiện</i>