Phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập
Ngày 17.11, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp liên ngành góp ý dự thảo Báo cáo Thủ tướng 5 năm thực hiện “Đề án Phát triển đội ngũ Luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 2010 - 2020”. Tại cuộc họp, đại diện các bộ, ngành liên quan như Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, các tổ chức hành nghề luật sư… đã cho ý kiến về Dự thảo kết quả 5 năm thực hiện đề án với những nhiệm vụ đã, đang thực hiện và đặc biệt là những nguyên nhân khiến nhiều nhiệm vụ đề ra trong Đề án không thể thực hiện được. Theo đó, có nhiều ý kiến cho rằng, việc có quá nhiều đầu mối cơ quan phối hợp, mục tiêu của Đề án đã ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả của việc thực hiện. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã thảo luận các đề xuất, kiến nghị nhằm khắc phục những hạn chế trong giai đoạn tiếp theo như sớm ban hành hướng dẫn cụ thể về chính sách hỗ trợ học phí đối với học viên tham gia Đề án; lồng ghép các chương trình, đề án liên quan đến hội nhập nhằm tạo sự thống nhất… Theo ý kiến của nhiều luật sư, Bộ Tư pháp với tư cách là cơ quan chủ trì cần khảo sát thực trạng, đánh giá về đội ngũ luật sư hiện nay nói chung và đội ngũ luật sư đáp ứng được yêu cầu hội nhập quốc tế. Sau 5 năm thực hiện Đề án, đến nay đã có 446 luật sư, chuyên gia pháp luật về lĩnh vực thương mại quốc tế. Tuy nhiên, theo đại diện Liên đoàn Luật sư Việt Nam, chỉ khoảng 100 luật sư đáp ứng được nhu cầu tranh tụng quốc tế.