Phút xúc động của nữ Chủ tịch QH Thụy Điển ở Hội trường Ba Đình
Cách đây tròn 20 năm, vào tháng 10.1995, bà Birgitta Dahl, Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển là nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên trên thế giới đến thăm Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước ta. Bà cũng là nữ chính khách phương Tây đầu tiên phát biểu trước Quốc hội nước ta.

Ông Borje Ljunggren, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thụy Điển tại Việt Nam lúc đó, rất sốt sắng chuẩn bị cho chuyến thăm quan trọng này. Ông thường xuyên qua lại Văn phòng Quốc hội để trao đổi cụ thể, chi tiết về chương trình chuyến thăm và nội dung các cuộc hội đàm, gặp gỡ cấp cao. Điều ông quan tâm nhất là bà Chủ tịch có được phát biểu trước Quốc hội không? Ông nhấn mạnh rằng, bà Chủ tịch rất có cảm tình với Việt Nam.
Thời bấy giờ một số nước phương Tây thường nêu các vấn đề dân chủ, tôn giáo, nhân quyền… ở các diễn đàn quốc tế để chống phá ta. Cho nên việc một chính khách phương Tây phát biểu trước Quốc hội cũng là một vấn đề mới mẻ, đáng lưu tâm. Tuy nhiên, trước chuyến thăm, Văn phòng Quốc hội vẫn chờ bài phát biểu của bà Chủ tịch để khẳng định việc phát biểu trước Quốc hội. Ngày 16 - 17.10.1995, Đoàn đã đến Việt Nam nhưng vẫn chưa có bài phát biểu. Ông Đại sứ cũng tỏ vẻ sốt ruột. Mãi 7h45 sáng 18.10.1995, khi Đoàn rời khách sạn đi đặt vòng hoa viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh mới có bài phát biểu.
Ấn tượng và tình cảm
10h ngày 18.10.1995, trong không khí trang trọng của Hội trường Ba Đình, trước đông đảo đại biểu Quốc hội, bà Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển bày tỏ niềm vinh dự lớn lao được phát biểu trước phiên họp toàn thể của Quốc hội Việt Nam; cho rằng đó không chỉ là niềm vinh dự đối với cá nhân bà mà còn là niềm vinh dự của cả đất nước và nhân dân Thụy Điển, một dân tộc vốn có truyền thống yêu chuộng hòa bình, công lý và đoàn kết với nhân dân Việt Nam chống ngoại xâm. Bà xúc động kể lại ấn tượng sâu sắc sau các chuyến thăm Việt Nam trong những năm chiến tranh ác liệt. Với tư cách nghị sĩ Quốc hội và Chủ tịch Ủy ban Thụy Điển đoàn kết với Việt Nam, Lào, Campuchia, bà đến Việt Nam các năm 1971, 1974 để chứng kiến cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ và tội ác mà đế quốc Mỹ gây ra cho nhân dân Việt Nam, để về nước phát động phong trào vận động nhân dân Thụy Điển ủng hộ nhân dân Việt Nam chống chiến tranh xâm lược. “Những ấn tượng mà tôi đã trải qua trong các chuyến đi thăm Việt Nam cách đây 20 năm sẽ mãi mãi in đậm dấu ấn trong tâm trí và tình cảm của tôi”.
![]() Chủ tịch QH Nông Đức Mạnh và Chủ tịch QH Thụy Điển Birgitta Dahl tại Hội trường Ba Đình. Hà Nội, ngày 18.10.1995 |
Ảnh tư liệu Quốc hội |
Tháng 10.1995, trở lại thăm Việt Nam sau 20 năm, được tận mắt chứng kiến những thành tựu đổi mới của Việt Nam trong khung cảnh hòa bình, bà Chủ tịch xúc động nói: “Các bạn có thể hiểu rằng tôi trở lại Việt Nam với những tình cảm hết sức đặc biệt và sự xúc động sâu sắc với tư cách là Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển cùng với một Đoàn đại biểu gồm nhiều đảng phái, đại diện cho Quốc hội và nhân dân Thụy Điển, những người vẫn hằng mong muốn chia sẻ với các bạn. Tôi cảm thấy rất hồi hộp khi được trở lại Việt Nam, đất nước đang giành được nhiều thành công trên con đường đổi mới, trong cố gắng để đuổi kịp và tránh khỏi tụt hậu. Cho phép tôi, với tư cách một đồng nghiệp chính trị và là một người bạn của Việt Nam, xin kêu gọi các bạn hãy quan tâm tới sự công bằng trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, sự tham gia của đông đảo nhân dân và vấn đề môi trường, cũng như quan tâm đến tăng trưởng kinh tế. Tạo ra được sự phát triển lâu bền là thách thức to lớn của thời đại chúng ta. Tăng trưởng kinh tế phải được mọi người chia sẻ nhằm đạt tới sự phát triển của một xã hội văn minh”.
Quốc hội ở trung tâm của sự nghiệp đổi mới
Bà Chủ tịch khẳng định: “Việt Nam là một nền văn minh vĩ đại với cội nguồn lịch sử lâu đời và ý thức sâu sắc về công lý và công bằng. Nền văn hóa nào cũng độc đáo và nền văn hóa Việt Nam thực sự là biểu hiện sinh động của điều đó. Đồng thời mọi dân tộc văn minh đều chia sẻ niềm tin vào sự tồn tại của những quyền mang tính phổ biến nhất định, những quyền không thể tước bỏ ghi trong Hiến chương Liên Hợp Quốc và trong những công ước về nhân quyền mà cả Việt Nam và Thụy Điển đều đã tham gia ký kết. Trong truyền thống của Việt Nam cũng như Thụy Điển, các quyền và nghĩa vụ được thừa nhận theo cách mà tôi cho rằng rất quan trọng trong thời đại của chúng ta. Nhiệm vụ của chúng ta là đề cao cả quyền và nghĩa vụ”.
Đánh giá cao vai trò của Quốc hội Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới đất nước, bà Chủ tịch cho rằng đổi mới là một cuộc cải cách toàn diện, phát triển theo thời gian, trong đó Quốc hội vừa giữ vai trò thúc đẩy đổi mới; Quốc hội vừa phải tự đổi mới để đáp ứng nhu cầu. Nhấn mạnh vai trò và trách nhiệm của người đại biểu nhân dân và mối tương đồng của cơ quan lập pháp hai nước, bà Chủ tịch chia sẻ: “Điều 82 Hiến pháp 1992 của Việt Nam quy định: Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam”. Hiến pháp Thụy Điển cũng khẳng định mọi quyền lực đều bắt nguồn từ nhân dân. Với tư cách là các đại biểu Quốc hội được trao những quyền như vậy, họ phải gánh vác trách nhiệm nặng nề đối với quốc gia và nhân dân, và không kém phần quan trọng hơn là đối với các thế hệ tương lai. Là một nghị sĩ Quốc hội trong 30 năm, tôi cho rằng không nhiệm vụ nào có ý nghĩa hơn thế. Nhưng đó cũng là một nhiệm vụ không dễ dàng chút nào, thậm chí đôi khi nó còn trở nên quá nặng nề. Nhiệm vụ xây dựng một hệ thống chính trị hoạt động hữu hiệu và Quốc hội có khả năng hoàn thành chức năng then chốt của mình trong xã hội là một quá trình không bao giờ ngừng. Phát triển các hoạt động công khai, minh bạch và hiệu quả sẽ mang tính quyết định”…
Bà Chủ tịch Birgitta Dahl kết thúc bài phát biểu trong niềm vui rạng rỡ, cả hội trường vỗ tay nhiệt liệt bày tỏ sự tán đồng. Nhiều nữ đại biểu Quốc hội cảm động khi nghe bà Chủ tịch kể lại những chuyến đi lịch sử trong năm tháng chiến tranh tàn khốc. Tình cảm cao quý của bà mãi mãi được ghi nhận như một biểu tượng cao đẹp của sự đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa Quốc hội và nhân dân hai nước Việt Nam - Thụy Điển.
Hình ảnh của Chủ tịch 5 đảng trong Quốc hội Thụy Điển tham gia lấy chữ ký đòi Mỹ chấm dứt chiến tranh xâm lược Việt Nam, Thủ tướng Olof Palmer đốt đuốc xuống đường dẫn đầu đoàn biểu tình hàng ngàn người chống chiến tranh xâm lược Việt Nam… là những biểu tượng sinh động của phong trào đoàn kết sâu rộng của nhân dân Thụy Điển đối với nhân dân Việt Nam. “Có lẽ không ai sớm nhận rõ sự bất công phi lý rõ ràng như cố Thủ tướng Olof Palmer. Khi ông lên tiếng phản đối những cuộc ném bom đánh phá Hà Nội, Hải Phòng và Bệnh viện Bạch Mai năm 1972, ông đã nói thay cho tất cả tình cảm của chúng tôi. Ngay sau đó, tất cả nghị sĩ đại diện các đảng trong Quốc hội Thụy Điển đã cùng nhau nhất trí phản đối chiến tranh và quyên góp tiền xây dựng lại Bệnh viện Bạch Mai” - bà Chủ tịch Birgitta Dahl nói. |