Rummenigge: Bóng đá giúp tôi hiểu thế giới hơn
(ĐBNDO)- Karl-Heinz Rummenigge là một trong những thành viên của thế hệ vàng Bayern Munich gồm những cái tên như Franz Beckenbauer, Gerd Muller, Sepp Maier hay Uli Hoeness. Hiện tại, ông đang nắm giữ chức Chủ tịch Bayern Munich. FIFA Weekly đã có một cuộc phỏng vấn cựu tiền đạo Bayern Munich, nhân dịp sinh nhật thứ 60 của ông.
![]() Nguồn: fifa.com |
FIFA Weekly: Trải qua hơn 34 năm với câu lạc bộ thành công nhất của Đức với nhiều vị trí như cầu thủ, Phó chủ tịch, rồi Chủ tịch điều hành Bayern. Ông có cảm nhận thế nào?
Karl-Heinz Rummenigge: Với tôi may mắn đóng một vai trò rất quan trọng. Tôi còn nhớ khi Bayern Munich gọi cho tôi và hỏi liệu có muốn chơi cho họ không, thì các bạn biết đấy đó thực sự quá tuyệt vời. Năm 1974, lúc đó tôi mới chỉ 19 tuổi được chuyển tới Munich từ đội bóng nghiệp dư Westphalia Borussia Lippstadt. Đây thực sự là bước ngoặt của cuộc đời. Thi đấu và cống hiến cho Bayern tôi cũng đã có được những kỷ niệm đẹp. Và khi kết thúc nghiệp cầu thủ, chuyển sang công tác khác tại Bayern, một lần nữa vận may lại mỉm cười khi tôi được chọn vào đúng thời điểm. Bản thân nỗ lực, cố gắng tận dụng cơ hội được trao sau khi treo giày, và tới thời điểm này có thể nói Bayern cũng đã có được những thành công mà không phải đội bóng nào cũng có được.
FIFA Weekly: Nhiều người nói khi mới đến Bayern ông là một người trầm tính. Đó có lẽ là điều không có gì lạ khi bắt đầu sự nghiệp của mình ở tuổi 19 và với đội bóng đang sở hữu những cái tên tầm thế giới như Franz Beckenbauer, Gerd Muller, Sepp Maier hay Uli Hoeness. Điều gì đã thúc đẩy ông trở thành một trong những tiền đạo đẳng cấp thế giới?
Karl-Heinz Rummenigge: Tôi rất tự tin khi nói mình có tài năng, và sau một thời gian ngắn tới Munich, tôi luôn tự nói với lòng mình phải cố gắng, nỗ lực chứng tỏ bản thân. Và sự nghiệp chuyên nghiệp của tôi đã tiến triển rất suôn sẻ sau đó.
FIFA Weekly: Nhìn vào những danh hiệu cũng như kết quả ông đã có được, điều đó có vẻ không hề dễ dàng ...
Karl-Heinz Rummenigge: Thời gian khi tôi còn là một cầu thủ đó là một quãng thời gian không thể quên. Tôi luôn tạo cho mình một phong cách thi đấu và làm việc chuyên nghiệp, điều đó đã giúp tôi rất nhiều. Kinh nghiệm của tôi ở nước ngoài vào cuối sự nghiệp của tôi cũng rất hữu ích, đặc biệt tại Inter Milan. Những năm qua tôi đã dành hết cảm hứng cuộc sống của mình cho Munich. Công việc hiện tại đang rất thuận lợi chính là bởi những kinh nghiệm tôi đã tích lũy được trong suốt quá trình thi đấu và làm việc, và đặc biệt hơn đó là tình yêu với CLB.
FIFA Weekly: Ông được coi là "ngoại trưởng" của Bayern ở thời điểm hiện tại, thông qua các kết quả là sự kết nối quốc tế mạnh mẽ trong thế giới bóng đá với vai trò là Chủ tịch Hiệp hội Câu lạc bộ châu Âu. Ông nghĩ sao về vấn đề này?
Karl-Heinz Rummenigge: Bóng đá đã giúp tôi hiểu thế giới hơn. Trong môn thể thao này, cũng như các công việc khác, việc có được sự kết nối rộng rãi là cực kỳ quan trọng. Để làm được điều đó, bạn phải đứng lên và xách vali đi. Việc này sẽ giúp bạn học được rất nhiều, giúp bạn có thêm được những mối quan hệ và trải nghiệm trong cuộc sống. Tôi đã dành một số tiền rất lớn để đi du lịch khi còn giữ chức phó chủ tịch Bayern Munich năm 1991 đến năm 2002. Việc này giúp tôi hiểu rõ hơn về cách vận hành, hoạt động và phát triển các câu lạc bộ khác như Ajax, Manchester United hay Real Madrid. Những kinh nghiệm có được đã giúp chúng tôi rút ra được kinh nghiệm, con đường đi riêng và đạt được những thành quả như ngày hôm nay.
FIFA Weekly: Được coi là trái tim và linh hồn của Bayern trong nhiều năm, nhưng những cái tên như Beckenbauer hay Swabian Hoeness luôn được nhắc đến nhiều hơn ông. Ông đã bao giờ buồn vì điều đó?
Karl-Heinz Rummenigge: Tôi không phải là một người hay ghen tị. Trong nhiều khía cạnh không thể phủ nhận sức hút của Franz và Swabian Hoeness là rất lớn. Với những gì họ đã cống hiến và thể hiện tôi nghĩ điều đó hoàn toàn dễ hiểu thôi. Với tôi việc được sát cánh cùng họ cả trên sân cỏ cũng như trên phương diện lãnh đạo CLB là một điều may mắn và thật tuyệt vời.
FIFA Weekly: Ông là đội trưởng Tây Đức 51 lần, được mang băng đội trưởng khi còn rất trẻ. Việc này có giúp ích gì cho ông khi hiện tại đang điều hành một CLB với 258.000 thành viên, nhiều hơn bất cứ đội bóng nào trên khắp thế giới, với doanh thu hàng năm lên tới 540 triệu Euro?
Karl-Heinz Rummenigge: Điều này hoàn toàn đúng. Bất kỳ ai khi được trao trọng trách theo tôi đều sẽ phải nỗ lực để hoàn thành trách nhiệm của mình, tất cả đều là vì lợi ích tập thể. Ở Bayern chúng tôi cũng có những nhân viên giỏi và nhiệt huyết và hệ thống tổ chức vô cùng khoa học. CLB được điều hành và tổ chức tốt, mọi người đều biết công việc mình phải làm là gì. Hiện tại Bayern Munich đang đi đúng hướng và vẫn còn những việc phải làm trong tương lai.
FIFA Weekly: Xin cảm ơn Ông!