Tâm điểm Petr Cech

Hoàng Phong 02/08/2015 08:22

Sau 2 tháng nghỉ, bóng đá Anh khởi động mùa giải mới bằng trận đấu giữa đội vô địch Premier League (Chelsea) và đội vô địch FA Cup (Arsenal) mùa trước. Dù chỉ là trận đấu kiểu nửa giao hữu nửa chính thức, nhưng trong vài năm trở lại đây, Siêu Cup Anh được coi trọng hơn vì các đội bóng lớn xem đây là trận mở hàng mùa bóng và không ai muốn thua.

Lắp ghép đội hình

Lại thêm một mùa bóng đầy mong đợi mở ra trước mắt Arsenal. Người đầu tiên đặt nền móng cho thời đại mới xán lạn của Pháo thủ chính là thủ môn của Chelsea, Petr Cech. Không cạnh tranh được vị trí với Courtois, thủ thành người Cộng hòa Séc đã quyết định tìm bến đỗ mới, và mặc sự ngăn cản của HLV Mourinho, anh đã chọn ở lại thành London, chỉ có điều là chuyển  từ màu áo xanh sang màu áo đỏ, với giá 11 triệu bảng. Bao năm qua, kể từ thời David Seaman, việc không có một thủ môn đẳng cấp luôn là vấn đề với Arsenal. Nay chốt chặn cuối cùng đã được giải quyết, chỉ còn những miếng ghép phía trên. Đầu tiên là hàng hậu vệ, nơi Arsenal vẫn thiếu một trung vệ đẳng cấp theo kiểu Ramos hay Pique, hoặc ít nhất là John Terry của Chelsea hiện tại. Per Mertesacker khá chậm chạp, Gibbs, Koscielny, Monreal, Chambers không nổi bật.

Điểm mạnh nhất của Arsenal là tuyến giữa dồi dào nhân sự cả chất và lượng. Qua những trận giao hữu vừa qua, có thể thấy cặp tiền vệ trung tâm lý tưởng sẽ là Coquelin và Ramsey. Coquelin giữ nhiệm vụ thủ và che chắn cho hàng hậu vệ. Ramsey làm nhiệm vụ phân phối bóng và kết nối với tuyến trên, đồng thời vẫn có thể hỗ trợ phòng ngự. Việc có một tiền vệ thủ thuần túy và mạnh mẽ như Coquelin là điều tốt với Pháo thủ khi những năm qua, họ sở hữu quá nhiều tiền vệ có khuynh hướng tấn công. Ở vị trí trung phong, khả năng đá chính từ đầu của Olivier Giroud không cao. Giroud giỏi lôi kéo và tạo khoảng trống cho đồng đội, nhưng như thế chưa đủ với một tiền đạo hàng đầu (cần biết cách tỏa sáng trong những trận cầu lớn). Đang có tin, Arsenal liên hệ mua Benzema của Real hoặc Higuain của Napoli. Nếu một trong 2 chân sút này cập bến Emirates, Pháo thủ sẽ hoàn thiện.

Trong khi chờ đợi một chân sút chính hiệu, HLV Arsene Wenger có thể hài lòng với Walcott, người đang có duyên ghi bàn và hào hứng thi đấu sau mùa giải gặp quá nhiều chấn thương. Walcott đủ nhanh và khéo để theo kịp các đường chuyền từ hàng tiền vệ Pháo thủ. Thêm nữa, các tiền vệ Arsenal đều thuộc mẫu dứt điểm tốt. Trận gặp Chelsea, đội mạnh và ổn định nhất Premier League với hàng thủ vững chắc, sẽ quyết định Pháo thủ có cần mạnh tay mua thêm tiền đạo đẳng cấp nữa hay không.

Sự ổn định của Chelsea

Một mùa hè im ắng lạ thường của Chelsea. Đến lúc này, họ hầu như không mang về những tên tuổi mới đáng chú ý. Trong số người đến, mới có Asmir Begovi, Nathan và đáng kể nhất là hợp đồng cho mượn với Radamel Falcao (người thi đấu đầy thất vọng ở Man Utd mùa trước). Nếu tính ra, lực lượng của Chelsea còn sứt mẻ nghiêm trọng khi họ phải để Petr Cech ra đi, Drogba hết hợp đồng, Felipe Luiz về Atletico Madrid và một số cầu thủ kém tiếng hơn cũng rời Stamford Bridge. Hiện tại, Chelsea đang cố lôi kéo John Stones của Everton để củng cố hàng phòng ngự.

 Đây là năm thứ 2 liên tiếp Arsenal tranh Community Shield Cup hay gọi là Siêu Cúp Anh với tư cách đội vô địch FA Cup. Sau gần một thập kỷ trắng tay, 2 mùa bóng vừa qua Arsenal đầu tư mạnh nhất, mùa đầu tiên mang về Oezil, mùa thứ 2 là Sanchez, 2 ngôi sao đẳng cấp thế giới. Dù không có chức vô địch Ngoại hạng Anh và không thể tiến sâu hơn ở Champions League, nhưng ít nhất Arsenal không trắng tay sau mỗi mùa giải, và FA Cup, dù nhỏ bé, vẫn là chiếc cúp danh tiếng tạo động lực cho Pháo thủ hướng tới mùa bóng sau.

Sự im ắng của Chelsea trên thị trường chuyển nhượng phần lớn do đội ngũ của họ đã ổn định, không cần gấp rút bổ sung nhân sự. Các cầu thủ trụ cột vẫn chơi tốt và ở độ tuổi sung sức. Cesc Fabregas, Eden Hazard, Diego Costa là những cái tên chất lượng cao. Falcao đang cố gắng lấy lại phong độ và hình ảnh cùng hy vọng hồi sinh ở đội bóng mới. Victor Mose đang chơi khá tốt. Việc còn lại của Chelsea là tìm cầu thủ chạy cánh chất lượng cao để cân bằng với Hazard khi Jua Cuadrado đang tỏ ra kém thích nghi. Ở hàng hậu vệ, cả Gary Cahill, John Terry và Ivanovic không còn trẻ và sung sức nữa, nếu phải đối phó với những cầu thủ tốc độ bên phía Arsenal là bất lợi lớn. Cũng như Pháo thủ, Chelsea sẽ cần một trận đấu mang tính bản lề như thế này để quyết định chiến dịch mua sắm của mình. Eden Hazard, cầu thủ có sức sáng tạo tốt nhất và lợi hại nhất Premier League lúc này vẫn là hy vọng lớn nhất. Mùa trước, anh ghi được đến 19 bàn và kiến tạo 11 bàn.

Sự chú ý lớn của trận đấu này sẽ tập trung vào thủ thành Petr Cech, người mà 2 tháng trước vẫn còn khoác áo Chelsea giờ lại trở thành chốt chặn an toàn của Pháo thủ. Nếu Cech tỏa sáng, Chelsea có lẽ sẽ phải ôm hận, còn Arsenal sẽ hài lòng với thương vụ đầu tư có lợi nhất trong vài năm trở lại đây. Arsenal thường chơi tốt trong những trận đấu trước mùa giải (năm ngoái thắng Man City 3 - 0) và toàn thắng trong loạt giao hữu trước mùa.

Hoàng Phong