Trông cậy vào ai ?
Việc bêu tên các DN nợ thuế lại đang gây ra sự phản cảm khi Cục Thuế TP Hồ Chí Minh tung cả loạt những DN nộp thuế chu đáo, tử tế lẽ ra phải được khen. Như DN Nguyễn Kim, như Công ty Thế giới di động… họ tuân thủ nộp thuế không thiếu một đồng mà lại bêu tên là DN nợ thuế thì quá lạ lùng về sự quan liêu của ngành thuế.
Ông Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế buông lời nhẹ tênh: Không đúng thì chỉnh lại! Còn Cục Thuế TP Hồ Chí Minh thì đổ riệt cho do mạng, do phần mềm bị lỗi! Chả ai nhận cái sai sờ sờ ra kia là do con người gây ra cả.
Lại nghe có quan chức có trách nhiệm lý giải khó thuyết phục “do nguyên nhân khách quan” cho sự vênh nhau xa vời tới con số 20 tỷ USD về hàng hóa của Trung Quốc nhập về ta! Thống kê là trung thực, là bảo đảm sai số nhất định, chứ sao có thể như trên trời dưới đất thế? Con số thống kê của một quốc gia phải đủ sức nặng, đủ tin cậy, thuyết phục, thì mới giúp Chính phủ hoạch định chính sách trúng và đúng được!
Số liệu của các bộ, ngành, các địa phương cũng phải chuẩn chỉ, chứ bao nhiêu căn hộ, chung cư bán mua cũng như “đá xéo” nhau. Cơ quan này bảo 5.000 căn hộ giao dịch thành công, cơ quan kia bảo tới 10.000 căn hộ thì biết tin vào con số nào đây?
Minh bạch, rõ ràng mới có thể đi đến công bằng xã hội. Nhưng xem ra những con số điều tra xã hội học cũng bày ra bao bất cập. Kê khai tài sản quan chức, công chức cả triệu người mà chỉ có 4 - 5 người kê khai thiếu trung thực thì sao có thể lọt tai, có thể thuyết phục? Cả chuyện xóa đói giảm nghèo cũng mỗi nơi áp xuống một cách khác nhau, cho ra những con số khác nhau thì cũng là chuyện quá lạ! Lại nghe các vị có trách nhiệm biện ra cái lý: Mỗi nước có cách tính toán khác nhau! Ô hay, chúng ta cứ nói đi vào hội nhập, phải tuân thủ cách làm tiên tiến của thế giới, mà sao chúng ta cứ một mình một lối đi riêng?
Nếu những con số thống kê mà biết cất lên tiếng nói thì may chăng người thực thi mới nhận về mình trách nhiệm? Còn cứ kiểu phát ngôn như của ông Tổng cục trưởng nọ cho rằng ông trực thuộc Bộ KH - ĐT nên con số thống kê là phục vụ sự điều hành của Bộ KH - ĐT thì nghe khó lọt tai. Dù trực thuộc ai, cơ quan nào thì cơ quan thống kê cũng phải bảo đảm “trưng ra” những con số trung thực, phải hiểu bản chất của những con số hàng xuất đi, nhập về với các nước để phục vụ các cơ quan của Đảng, Nhà nước điều hành đất nước!
Con số thống kê không thể là những con số ngẫu hứng muốn trưng ra con số nào cũng được. Chuyện khen thưởng cũng phải có tiêu chí rõ ràng mới bớt đi khiếu kiện. Cả chuyện tuổi tác của quan chức cũng không thể mỗi thứ giấy tờ một tuổi khác nhau. Kỷ cương phép nước chỉ được thực thi nghiêm túc khi có một bảo một, có hai bảo hai. Nếu cứ sai sót là đổ cho lỗi phần mềm, đổ cho khách quan để né trách nhiệm thì người dân, cử tri còn biết trông cậy vào ai?