Ghi nhớ bảo tồn đa dạng sinh học

Theo TTXVN 13/05/2015 10:33

Ngày 12.5, UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội thảo tham vấn và ký kết Biên bản ghi nhớ bảo tồn đa dạng sinh học biên giới giữa Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng với Sở Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Tây Trung Quốc.

Theo biên bản ký kết, hai bên cùng cam kết xây dựng cơ chế hợp tác về bảo tồn đa dạng sinh học xuyên biên giới; xây dựng chiến lược quản lý chung dài hạn cho bảo tồn đa dạng sinh học xuyên biên giới; nghiên cứu, giám sát và đánh giá đa dạng sinh học; xác định, lập quy hoạch quản lý các hành lang đa dạng sinh học xuyên biên giới; xây dựng năng lực cho cán bộ nhà nước và cộng đồng địa phương về quản lý các cảnh quan, đặc biệt là các hành lang đa dạng sinh học xuyên biên giới; nâng cao nhận thức về môi trường trong cộng đồng về bảo tồn đa dạng sinh học.
 
Cao Bằng có hệ đa dạng sinh học khá cao với nhiều loài động, thực vật quý hiếm có tên trong sách đỏ, cần được bảo vệ đặc biệt. Trong số này có những loài có giá trị cao về nguồn gien quý hiếm, về y dược. Cao Bằng hiện có 2 khu dự trữ thiên nhiên Phja Oắc - Phja Đén thuộc huyện Nguyên Bình và Khu bảo tồn loài sinh cảnh vượn Cao Vít huyện Trùng Khánh. Ngoài ra, tỉnh còn có 1 cơ sở bảo tồn động vật, 2 vườn thực vật và 2 mô hình vườn cây thuốc.
 
Quảng Tây là tỉnh có chung đường biên giới với Cao Bằng và Lạng Sơn của Việt Nam; có nhiều nét tương đồng về điều kiện tự nhiên, khí hậu và hệ động, thực vật. Quảng Tây có sự đa dạng sinh học cao và công tác bảo tồn đa dạng sinh học được thực hiện khá tốt. Thời gian qua, Cao Bằng và Quảng Tây đã hợp tác tốt trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học, điển hình là công tác bảo vệ loài vượn Cao Vít quý hiếm ở huyện Trùng Khánh Cao Bằng.

Theo <i>TTXVN</i>