Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến Sydney, bắt đầu chuyến thăm chính thức Australia

16/03/2015 21:05

Tối 16.3, giờ địa phương, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân cùng Đoàn cấp cao Chính phủ Việt Nam đã đến thành phố cảng Sydney, bắt đầu chuyến thăm chính thức Australia từ ngày 17 - 18.3, theo lời mời của Thủ tướng Tony Abbott.

Đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân cùng Đoàn cấp cao Chính phủ nước ta tại sân bay quốc tế Sydney có đại diện lãnh đạo chính quyền bang New South Wales, Đại sứ Australia tại Việt Nam Hugh Borrowman, Đại sứ Việt Nam tại Australia Lương Thanh Nghị, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Sydney Hoàng Minh Sơn cùng cán bộ nhân viên Tổng Lãnh sự quán và đông đảo cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập tại bang New South Wales.

Đây là chuyến thăm chính thức Australia lần thứ 2 của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Cách đây 7 năm, chuyến thăm chính thức Australia đầu tiên của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đặt nền móng quan trọng để hai nước thiết lập và đẩy mạnh quan hệ đối tác toàn diện. Đến nay, kim ngạch thương mại Việt Nam - Australia đã chạm ngưỡng 6 tỷ USD. Hai nước đang duy trì thường xuyên nhiều cơ chế hợp tác song phương nhằm đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là kinh tế, an ninh, quốc phòng, du lịch, giáo dục - đào tạo. Việt Nam và Australia cũng đang tập trung đẩy mạnh hợp tác công nghiệp trong 5 ngành lớn liên quan đến tìm kiếm thăm dò dầu khí, mua bán than, công nghiệp khí, chế biến dầu khí và đào tạo...

Bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN 25 và các Hội nghị cấp cao liên quan diễn ra cuối năm 2014 ở Myanmar, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Australia Tony Abbott nhận định, tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn và nhất trí sẽ sớm thông qua chương trình hành động giữa hai nước trong giai đoạn tới. Đây là một trong những nội dung quan trọng trong chuyến thăm chính thức Australia lần này của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Chuyến thăm chính thức Australia lần này của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng không chỉ tiếp tục thắt chặt mối quan hệ hữu nghị với Australia mà còn đẩy mạnh hợp tác toàn diện giữa hai nước ngày càng đi vào thực chất hơn trên các lĩnh vực, nhất là kinh tế, thương mại, đầu tư, an ninh, quốc phòng, giáo dục - đào tạo, hợp tác lao động, ODA cũng như tăng cường sự ủng hộ, hợp tác chặt chẽ trên các diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế.